Góc ảnh
02:04, 13/04/2019

Liên hoan văn nghệ người khuyết tật

Ngày 13-4, Nhà thiếu nhi Khánh Hòa tổ chức liên hoan văn nghệ người khuyết tật tỉnh Khánh Hòa lần thứ 6, với chủ đề Nhịp bước yêu thương.

 

Ngày 13-4, Nhà thiếu nhi Khánh Hòa tổ chức liên hoan văn nghệ người khuyết tật tỉnh Khánh Hòa lần thứ 6, với chủ đề Nhịp bước yêu thương. Đây là hoạt động kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4), ngày toàn xã hội “Bảo vệ và chăm sóc người khuyết tật”.

Liên hoan thu hút sự tham của 130 thí sinh đến từ 10 đơn vị là các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật, hội người mù các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các thí sinh đã mang đến liên hoan 20 tiết mục thuộc các thể loại ca, múa, nhạc có chủ đề về tình yêu quê hương đất nước, tình thương con người, ca ngợi Bác Hồ. Tuy các thí sinh bị khiếm khuyết về thể chất, nhưng trong mỗi lời ca, điệu múa gửi tới khán giả đều chứa đựng tình cảm sâu sắc, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Bởi đó chính là những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, nghị lực phi thường để làm đẹp thêm cho cuộc đời của các thí sinh.

Sau 6 lần tổ chức, liên hoan đã trở thành sân chơi quen thuộc, bổ ích dành cho những người khuyết tật, giúp họ được giao lưu, tự tin thể hiện năng khiếu nghệ thuật của mình. Liên hoan cũng là thông điệp gửi đến toàn xã hội hãy chung tay nhiều hơn để chăm sóc và bảo vệ người khuyết tật.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị Trung tâm Phục hồi chức năng – Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa, giải Nhì cho Cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật Sao Mai, giải Ba cho Hội Người mù TP. Nha Trang. Bên cạnh đó còn trao 10 giải A và 10 giải B cho các tiết mục tham gia liên hoan.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại tại liên hoan:

Các đội tham gia liên hoan văn nghệ người khuyết tật tỉnh Khánh Hòa lần thứ 6.

Các đội tham gia liên hoan văn nghệ người khuyết tật tỉnh Khánh Hòa lần thứ 6.

 

Đại diện Ban tổ chức liên hoan tặng hoa tri ân đơn vị tài trợ.

Đại diện Ban tổ chức liên hoan tặng hoa tri ân đơn vị tài trợ.

 

Tiết mục múa Đi học xa do các thí sinh đến từ Trung tâm Phục hội chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa biểu diễn.

Tiết mục múa Đi học xa do các thí sinh đến từ Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa biểu diễn.

     

Tiết mục song ca của thí sinh đến từ Hội người mù TP.Cam Ranh.

Tiết mục song ca của thí sinh đến từ Hội Người mù TP. Cam Ranh.

 

Hoạt cảnh múa Nỗi lòng mẹ con của thí sinh Cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật Sao Mai biểu diễn.

Hoạt cảnh múa Nỗi lòng mẹ con của các thí sinh Cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật Sao Mai.

 

Thí sinh Võ Lan Anh đến từ Hội người mù huyện Diên Khánh với bản nhạc Chưa bao giờ mẹ kể.

Thí sinh Võ Lan Anh đến từ Hội Người mù huyện Diên Khánh với bản nhạc Chưa bao giờ mẹ kể.

 

Tiết mục ca cổ Lá trầu xanh do thí sinh đến từ Hội người mù TP.Nha Trang thể hiện.

Tiết mục ca cổ Lá trầu xanh do thí sinh đến từ Hội Người mù TP. Nha Trang thể hiện.

 

Các em nhỏ đến từ Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa với tiết mục múa Hương đồng quê.

Các em nhỏ đến từ Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa với tiết mục múa Hương đồng quê.

 

Kỷ lục gia châu Á Bùi Ngọc Thịnh (trái) trong tiết mục song ca Dấu chấm hỏi của đơn vị Hội người mù thị xã Ninh Hòa.

Kỷ lục gia châu Á Bùi Ngọc Thịnh (trái) trong tiết mục song ca Dấu chấm hỏi của đơn vị Hội Người mù thị xã Ninh Hòa.

 

Tiết mục múa Bức họa đồng quê do các em nhỏ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa biểu diễn.

Tiết mục múa Bức họa đồng quê do các em nhỏ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa biểu diễn.

 

Tiết mục biểu diễn ảo thuật của các em đến từ Trung tâm Phục hội chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật.

Tiết mục biểu diễn ảo thuật của các em đến từ Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật.

 

Các đại biểu và khán giả theo dõi liên hoan.

Các đại biểu và khán giả theo dõi liên hoan.

 

Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc.

N.T