Góc ảnh
11:04, 25/04/2019

15 kỳ thủ Khánh Hòa giao lưu với quốc tế đại sư Lại Lý Huynh

Chiều 25-4, tại Câu lạc bộ Cờ tướng Richicken (đường Bạch Đằng, TP. Nha Trang) đã diễn ra buổi giao lưu giữa các kỳ thủ làng cờ Khánh Hòa với Đẳng cấp quốc tế đại sư Lại Lý Huynh (đến từ Bình Dương). 
 
 
 
 

Chiều 25-4, tại Câu lạc bộ Cờ tướng Richicken (đường Bạch Đằng, TP. Nha Trang) đã diễn ra buổi giao lưu giữa các kỳ thủ làng cờ Khánh Hòa với Đẳng cấp quốc tế đại sư (ĐCQTĐS) Lại Lý Huynh (đến từ Bình Dương). 

 

Đại diện câu lạc bộ Richicken tặng hoa cho Quốc tế đại sư Lại Lý Huynh.
Đại diện câu lạc bộ Richicken tặng hoa cho Quốc tế đại sư Lại Lý Huynh.
 
 
Tại buổi giao lưu, các khán giả yêu thích môn cờ tướng Khánh Hòa được chứng kiến màn biểu diễn thi đấu đồng loạt của ĐCQTĐS Lại Lý Huynh với 15 kỳ thủ được đánh giá là những hảo kỳ thủ của làng cờ Khánh Hòa như: Lương Hải Đường, Lưu Minh Hiệp, Phan Vĩnh Tân, Lê Văn Ngàn, Lê Hữu Phước, Lý Đức Minh, Trần Quốc Sinh…

 

Quốc tế đại sư Lại Lý Huynh biểu diễn thi đấu đồng loạt với 15 kỳ thủ.
Quốc tế đại sư Lại Lý Huynh biểu diễn thi đấu đồng loạt với 15 kỳ thủ.

 

 

Quốc tế đại sư Lý Lại Huynh suy nghĩ khi đương đầu với những ván cờ khó.
Quốc tế đại sư Lý Lại Huynh suy nghĩ khi đương đầu với những ván cờ khó.

 

 

Kỳ thủ Lê Hữu Phước một trong những gương mặt nổi bật của làng cờ Khánh Hòa tham gia giao lưu.
Kỳ thủ Lê Hữu Phước (bìa phải) một trong những gương mặt nổi bật của làng cờ Khánh Hòa tham gia giao lưu.

 

 

Khán giả đứng đông nghẹt câu lạc bộ cờ Richicken để xem các nước cờ của Quốc tế đại sư Lý Lại Huynh.
Khán giả xem các nước cờ của Quốc tế đại sư Lý Lại Huynh.
 
 
Sau buổi thi đấu biểu diễn, ĐCQTĐS Lại Lý Huynh đã có buổi chia sẻ về những kỹ thuật, kinh nghiệm mà kỳ thủ này đã tích lũy được khi thi đấu tại các giải cờ tướng quốc gia, quốc tế. Được biết, bên cạnh hoạt động giao lưu như trên vào các ngày 30-4 và 1-5, tại câu lạc bộ cờ tướng Richicken sẽ diễn ra giải cờ úp Richicken mở rộng và Kỳ đài Hoa Sơn giữa thủ đài ĐCQTĐS Trềnh A Sáng và công đài là kỳ thủ Lê Thành Công (Khánh Hòa).
 
 
A.N