Góc ảnh
07:11, 18/11/2017

Người dân Nha Trang đổ xô ra biển xúc cát chống bão

Được tin cơn bão số 14 sẽ đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa, người dân TP. Nha Trang hối hả đổ xô ra biển xúc cát mang về chằng chống nhà cửa... 
 

 
Được tin cơn bão số 14 sẽ đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa, người dân TP. Nha Trang hối hả đổ xô ra biển xúc cát mang về chằng chống nhà cửa.  Từ trưa 18-11, số lượng người mang theo bao, xẻng...xuống biển lấy cát ngày càng nhiều, chủ yếu đến từ các phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước, Vĩnh Hòa, Vĩnh Nguyên... 
 
Dọc theo bãi biển, khu vực công viên Thanh Niên, trước UBND tỉnh, khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang, Trường Đại học Khánh Hòa..., từng tốp người tranh thủ lấy cát vào bao. Mỗi gia đình chở về ít nhất khoảng 10 bao, nhiều nhất lên đến hàng trăm bao và vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau: xe máy, xe kéo, ba gác, ô tô... 
 
Anh Nguyễn Tý, phường Vĩnh Phước cho biết: 'Đợt bão vừa qua, nhà tôi bị tốc mái nên lần này khi nghe tin bão thì gia đình rất lo sợ. Mái nhà vừa mới lợp xong. Vợ chồng tôi mang cát về chằng chống thêm. Mong rằng mọi việc sẽ ổn." 
 
Chính vì nhu cầu chằng chống nhà cửa tăng cao đột biến trước tin bão số 14, tại các chợ như chợ Đầm, Xóm Mới, Vĩnh Hải... vào chiều ngày 18-11, mặt hàng bao đựng cát, dây kẽm...bán rất chạy. 
 
 
2
Người dân hối hả xúc cát mang về chằng chống nhà cửa

 

 
 
5
Mọi thành viên trong gia đình, nhất là từ các khu vực ven biển

 

4
Nhân viên các công ty, doanh nghiệp cũng được huy động tham gia chống bão.

 

7
Từng bao cát được tập kết chờ chuyển đi. 

 

8
Nhân viên Công ty tư nhân Mỹ Hằng, đường Lê Hồng Phong tập kết 100 bao cát chờ xe tải chở đi. 

 

k
Từng chuyến xe hối hả chở cát về nhà...

 

3
Người dân vận chuyển bao cát bằng nhiều phương tiện: xe máy...

 

6
...xe đẩy...

 

9
...xe ba gác...

 

10
và cả ô tô.

  Như Thảo