Góc ảnh
02:05, 23/05/2017

Vui hè Khánh Sơn: Một chương trình ý nghĩa

Không chỉ dành phần lớn thời gian vui chơi cùng các em thiếu nhi ở một xã miền núi xa xôi, chương trình "Vui hè Khánh Sơn" vừa được nhóm bạn trẻ Ước Mơ Việt thực hiện tại Trường tiểu học Sơn Hiệp...

Không chỉ dành phần lớn thời gian vui chơi cùng các em thiếu nhi ở một xã miền núi xa xôi, chương trình “Vui hè Khánh Sơn” vừa được nhóm bạn trẻ Ước Mơ Việt thực hiện tại Trường tiểu học Sơn Hiệp, Khánh Sơn còn thực hiện 2 bữa ăn yêu thương cho hơn 130 học sinh tại trường. Hoạt động sôi nổi, thiết thực và bổ ích này đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.
 
Là một nhóm thiện nguyện hướng nhiều đến mục tiêu giáo dục, nhiều năm qua, Ước Mơ Việt bằng các chương trình mang đầy nhiệt huyết của mình đã tìm đến với những trường học ở vùng sâu vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn để vui chơi với các em nhỏ.

 

 
Không chỉ để lại đầy ắp niềm vui theo những tiếng cười giòn tan, qua các trò chơi đội, nhóm, các hình thức thi đua có thưởng, các thành viên còn giúp cho các em học sinh tự tin, hòa đồng với mọi người xung quanh. Đồng thời còn khơi gợi nên những ước mơ, hoài bão về tương lai của mình.
 
 
 
Khác với những lần tổ chức trước, “Vui hè Khánh Sơn” được thực hiện bởi các bạn tình nguyện viên đến từ TP.HCM. Sau một đêm di chuyển từ thành phố mang tên Bác, sáng tinh mơ, đoàn đã đến được với xã đặc biệt khó khăn Sơn Hiệp. 30 bạn trẻ dù còn khá mỏi mệt sau một hành trình dài; nhưng rồi, tất cả như tan biến khi bắt gặp từng ánh mắt tròn xoe, tò mò của các em học sinh nhỏ. Các trò chơi vui nhộn mang tính chất làm quen ngay lập tức được triển khai, khởi động cho chương trình kéo dài gần 2 ngày ở trường.

 

 
Các em học sinh được chia thành 6 đội. Tổ chức các trò chơi vui nhộn, đòi hỏi khả năng phối hợp nhóm để thi đua giữa các đội như: kéo co, chuyền nước, chèo thuyền trên cạn, cướp ngọc, vượt chướng ngại vật…

 

 
Xen lẫn với các trò chơi vận động, các em còn được nghe các tình nguyện viên kể nhiều câu chuyện cổ tích, chuyện dân gian và xem phim hoạt hình về đề tài thiếu nhi, thi vẽ tranh theo chủ đề…

 

 
Khác với không khí náo nhiệt của các trò vui chơi, nhóm “hậu cần” lại bắt tay vào công việc mang tính thầm lặng hơn, đó là tổ chức nấu 2 bữa ăn yêu thương dành cho tổng cộng 131 em học sinh của nhà trường.

 

 
Sau một ngày vui chơi thỏa thích, chương trình của ngày hôm sau được bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng. Tại đây, có hàng chục gian hàng trò chơi, các em học sinh được chơi tất cả các gian hàng với những phần thưởng hấp dẫn.

 

 
 
Gian hàng vẽ tranh dường như thu hút đông đảo hơn cả khi các em được vẽ nên ước mơ của mình.
Gian hàng vẽ tranh dường như thu hút đông đảo hơn cả khi các em được vẽ nên ước mơ của mình.
 
 
Gian hàng thả bóng vào ô cũng tạo nên rất nhiều phấn khích, nhất là các em học sinh nữ.
Gian hàng thả bóng vào ô cũng tạo nên rất nhiều phấn khích, nhất là các em học sinh nữ.
 
Trong khi đó, các bạn nam lại bị hút hồn bởi trò tên lửa bay vút lên không trung bởi áp lực hơi kèm với nước bay tung tóe.
Trong khi đó, các bạn nam lại bị hút hồn bởi trò tên lửa bay vút lên không trung bởi áp lực hơi kèm với nước bay tung tóe.

 

Bên cạnh đó còn có rất nhiều các trò chơi mà phần thưởng là những bịch bánh bim bim hay chiếc kẹo mút đầy hấp dẫn.
Bên cạnh đó còn có rất nhiều các trò chơi mà phần thưởng là những bịch bánh bim bim hay chiếc kẹo mút đầy hấp dẫn.

 

Ngoài các trò chơi cho các em học sinh, một gian hàng quần áo cũ đã được dựng lên, giá mỗi món đồ chỉ mang tính tượng trưng là 1 nghìn đồng, thu hút khá đông phụ huynh và người dân khu vực lân cận đến mua sắm.
Ngoài các trò chơi cho các em học sinh, một gian hàng quần áo cũ đã được dựng lên, giá mỗi món đồ chỉ mang tính tượng trưng là 1 nghìn đồng, thu hút khá đông phụ huynh và người dân khu vực lân cận đến mua sắm.

 

Trong phát biểu của mình, cô giáo Phạm Thị Thiên Ân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Hiệp chia sẻ: “Trong gần 2 ngày qua, nhà trường và các em học sinh đã nhận được những tình cảm hết sức quý báu của các bạn trẻ. Chương trình hết sức bổ ích, giúp các em học sinh có được những phút giây thoải mái sau một năm học căng thẳng. Đồng thời còn góp phần giúp cho các em bồi dưỡng yếu tố tự tin, hòa đồng. Nhà trường mong muốn sẽ được gặp lại nhóm Ước Mơ Việt trong những dịp tới”
Trong phát biểu của mình, cô giáo Phạm Thị Thiên Ân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Hiệp chia sẻ: “Trong gần 2 ngày qua, nhà trường và các em học sinh đã nhận được những tình cảm hết sức quý báu của các bạn trẻ. Chương trình hết sức bổ ích, giúp các em học sinh có được những phút giây thoải mái sau một năm học căng thẳng. Đồng thời còn góp phần giúp cho các em bồi dưỡng yếu tố tự tin, hòa đồng. Nhà trường mong muốn sẽ được gặp lại nhóm Ước Mơ Việt trong những dịp tới”

 

Khép lại chương trình, các em nhỏ còn nhận được những phần quà là 5 quyển vở và 5 chiếc bút xinh xắn như một lời chia tay và gửi gắm của nhóm mong muốn các em học sinh sau những ngày nghỉ hè sẽ tiếp tục đến trường, đến lớp.
Khép lại chương trình, các em nhỏ còn nhận được những phần quà là 5 quyển vở và 5 chiếc bút xinh xắn như một lời chia tay và gửi gắm của nhóm mong muốn các em học sinh sau những ngày nghỉ hè sẽ tiếp tục đến trường, đến lớp.
 
 
H.Đ