Góc ảnh
03:03, 26/03/2016

Hội trại Búp măng non của Trường Tiểu học Phương Sài

Nằm trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2016), trong 2 ngày 25 và 26-3, Trường Tiểu học Phương Sài (TP. Nha Trang) tổ chức Hội trại Búp măng non cho hơn 450 học sinh của trường.

Nằm trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2016), trong 2 ngày 25 và 26-3, Trường Tiểu học Phương Sài (TP. Nha Trang) tổ chức Hội trại Búp măng non cho hơn 450 học sinh của trường.


Đây là hoạt động ngoại khóa được nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự đầu tư, nhằm tạo điều kiện cho các em vui chơi, bộc lộ năng khiếu, giúp các em có kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể…


Dưới đây là những hình ảnh tại hội trại do phóng viên Khánh Hòa online ghi nhận:

 

Học sinh các lớp trong đồ đồng phục chuẩn bị xuất phát
Học sinh các lớp trong đồ đồng phục chuẩn bị xuất phát

 

Nhiều học sinh rất nhanh nhẹn vận chuyển đồ đạc ra xe
Nhiều học sinh rất nhanh nhẹn vận chuyển đồ đạc ra xe

 

Điểm danh trước khi lên xe
Điểm danh trước khi lên xe

 

Điểm đến của Hội trại là Khu du lịch Diamond Bay Nha Trang
Điểm đến của Hội trại là Khu du lịch Diamond Bay Nha Trang

 

Cô Nguyễn Thị Hải Yến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Sài phát biểu khai mạc hội trại
Cô Nguyễn Thị Hải Yến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Sài phát biểu khai mạc hội trại

 

Sau phần ôn lại truyền thống 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là phần thi tiểu phẩm “Người liên lạc nhỏ” của các em khối lớp 3. Nội dung nhắc đến lòng yêu nước, sự hy sinh anh dũng bảo vệ tổ quốc của anh hùng nhỏ tuổi Kim Đồng.
Sau phần ôn lại truyền thống 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là phần thi tiểu phẩm “Người liên lạc nhỏ” của các em khối lớp 3. Nội dung nhắc đến lòng yêu nước, sự hy sinh anh dũng bảo vệ Tổ quốc của anh hùng nhỏ tuổi Kim Đồng.

 

Tiểu phẩm “Ăn mầm đá” được giàn dựng dựa trên truyện dân gian trích trong sách tiếng Việt lớp 4, giúp cho các em thấy được sự thông minh, nhanh trí của nhân vật Trạng Quỳnh.
Tiểu phẩm “Ăn mầm đá” được dàn dựng dựa trên truyện dân gian trích trong sách tiếng Việt lớp 4, giúp cho các em thấy được sự thông minh, nhanh trí của nhân vật Trạng Quỳnh.

 

Tiểu phẩm “Thầy bói xem voi” của các học sinh lớp 5…
Tiểu phẩm “Thầy bói xem voi” của các học sinh lớp 5…

 

…mang lại nhiều tiếng cười cho các bạn nhỏ
…mang lại nhiều tiếng cười cho các bạn nhỏ

 

Hơn 450 học sinh của 3 khối 3,4,5 tham gia hội trại cùng xếp hạng di chuyển về khu vực thi trò chơi tập thể
Hơn 450 học sinh của 3 khối 3,4,5 tham gia hội trại cùng xếp hàng di chuyển về khu vực thi trò chơi tập thể

 

Kéo co vẫn là môn tạo nên sự hào hứng nhất cho cả người thi và người cổ vũ
Kéo co vẫn là môn tạo nên sự hào hứng nhất cho cả người thi và người cổ vũ

 

Phần thi chèo thuyền trên cát giúp các em biết cách phối hợp tập thể một cách khéo léo và ăn ý
Phần thi chèo thuyền trên cát giúp các em biết cách phối hợp tập thể một cách khéo léo và ăn ý

 

Giám khảo làm việc hết công suất
Giám khảo làm việc hết công suất

 

Các em được chơi dưới nước thỏa thích nhưng luôn bắt buộc phải mặc áo phao và có thầy dạy thể dục giám sát chặt chẽ
Các em được chơi dưới nước thỏa thích nhưng luôn bắt buộc phải mặc áo phao và có thầy dạy thể dục giám sát chặt chẽ

 

Sau buổi cơm tối sẽ là chương trình đêm lửa trại
Sau buổi cơm tối...

 

...là chương trình đêm lửa trại
...là chương trình đêm lửa trại

 

Mở đầu chương trình đêm lửa trại là câu chuyện về cuộc chiến của thần lửa và thần bóng đêm, kết thúc với chiến thắng thuộc về chân lý
Mở đầu chương trình đêm lửa trại là câu chuyện về cuộc chiến của thần lửa và thần bóng đêm, kết thúc với chiến thắng thuộc về chân lý

 

Bên ánh lửa hồng, các giáo viên, phụ huynh cùng học sinh của trường đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của ông cha. Khắc ghi công ơn của những người hy sinh vì tổ quốc Việt Nam thân yêu, trong đó có những anh hùng liệt sĩ còn rất trẻ tuổi.
Bên ánh lửa hồng, các giáo viên, phụ huynh, học sinh của trường đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của ông cha. Khắc ghi công ơn của những người hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu, trong đó có những anh hùng liệt sĩ còn rất trẻ tuổi.

 

 

Học sinh chơi trò chơi tập thể đêm lửa trại
Học sinh chơi trò chơi tập thể và hát múa kết thúc đêm lửa trại

 

Từ 5 giờ sáng, tất cả đã có mặt sẵn sàng
Từ 5 giờ sáng hôm sau, tất cả đã có mặt sẵn sàng

 

Học sinh, giáo viên và phụ huynh nghiêm trang cho buổi lễ thả hoa tưởng nhớ những người đã hy sinh bảo vệ biển đảo tổ quốc
Học sinh, giáo viên và phụ huynh nghiêm trang chuẩn bị cho buổi lễ thả hoa tưởng nhớ những người đã hy sinh bảo vệ biển đảo Tổ quốc

 

 

 

Phần thi đồng diễn múa dân vũ khấy động buổi sáng
Phần thi đồng diễn múa dân vũ khấy động buổi sáng

 

Thi khéo tay hay làm (thắt bím tóc) với chủ đề “Ai xinh – ai khéo” dành cho các học sinh nữ
Thi khéo tay hay làm (thắt bím tóc) với chủ đề “Ai xinh – ai khéo” dành cho các học sinh nữ

 

Cặp thi lớp 3 này rất tài năng và duyên dáng
Cặp thi lớp 3 này rất tài năng và duyên dáng

 

Cô Tổng phụ trách Đội với câu hỏi đố vui dành cho các trại sinh
Cô Tổng phụ trách Đội đưa ra nhiều câu hỏi đố vui về nhân vật lịch sử, câu chữ, đồ vật.. dành cho các trại sinh đã tạo không khí sôi nổi của buổi sinh hoạt, giúp các em củng cố kiến thức được học tại trường

 

Ban tổ chức nghe học sinh thuyết trình phần thi khéo tay “Ươm mầm xanh”. Ở phần thi này, các em thực hiện gieo mầm cây từ trước 10 ngày, sau đó theo dõi sự sinh trưởng và có bài trả lời thể hiện sự hiểu biết về quá trình phát triển, công dụng của cây…
Ban tổ chức nghe học sinh thuyết trình phần thi khéo tay “Ươm mầm xanh”. Ở phần thi này, các em thực hiện gieo mầm cây từ trước 10 ngày, sau đó theo dõi sự sinh trưởng và có bài trả lời thể hiện sự hiểu biết về quá trình phát triển, công dụng của cây…

 

Hội trại năm nay có 17 trại của 17 chi đội. Các chi đội tự trang trí trại của mình để chấm điểm
Hội trại năm nay có 17 trại của 17 chi đội. Các chi đội tự trang trí trại của mình để chấm điểm

 

Mỗi chi đội được mang tên của một anh hùng liệt sĩ như: Kim Đồng, Nguyễn Văn Trỗi, Lý Tự Trọng, Cù Chính Lan, Tô Vĩnh Diện… Các em phải tìm hiểu về tấm gương và thuộc những bài hát về anh hùng liệt sĩ mà chi đội được mang tên. Qua đó, giúp các em hiểu rõ hơn về lịch sử của dân tộc và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ
Mỗi chi đội được mang tên của một anh hùng liệt sĩ như: Kim Đồng, Nguyễn Văn Trỗi, Lý Tự Trọng, Cù Chính Lan, Tô Vĩnh Diện… Các em phải tìm hiểu về tấm gương và thuộc những bài hát về anh hùng liệt sĩ mà chi đội được mang tên. Qua đó, giúp các em hiểu rõ hơn về lịch sử của dân tộc và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ

 

Ban tổ chức nghe học sinh trả lời về trang trí trại
Học sinh trả lời câu hỏi của giám khảo

 

Phút tinh nghịch của các em học sinh
Phút tinh nghịch của các em học sinh

 

Cô Lê Thy Phê – Phó trưởng phòng giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục – Đào tạo Khánh Hòa nhận xét: Đây là hoạt động rất ý nghĩa và hữu ích bởi nó giúp giáo dục truyền thống cho học sinh đồng thời rèn luyện cho các em kỹ năng sống, giúp thúc đẩy việc học tập đạt hiệu quả hơn
Cô Lê Thy Phê – Phó trưởng phòng giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục – Đào tạo Khánh Hòa nhận xét: Đây là hoạt động rất ý nghĩa và hữu ích bởi nó giúp giáo dục truyền thống cho học sinh, đồng thời rèn luyện cho các em kỹ năng sống, giúp thúc đẩy việc học tập đạt hiệu quả hơn

 

Kết thúc hội trại Ban tổ chức đã trao hơn 30 phần thưởng cho các đội thi
Kết thúc hội trại Ban tổ chức đã trao hơn 50 phần thưởng cho các đội thi ở các nội dung


P.Q