Góc ảnh
05:11, 02/11/2015

Nha Trang mưa lớn, ngập lụt, một nhà dân phải di dời

Sau trận mưa lớn từ đêm qua đến trưa 2-11, nhiều khu vực trong TP. Nha Trang bị ngập nước, đặc biệt có một căn nhà mới xây tại Khu tái định cư Vĩnh Trung – Vĩnh Hiệp bị nứt, sụt móng, nền, phải khẩn cấp di dời.

Sau trận mưa lớn từ đêm qua đến trưa 2-11, nhiều khu vực trong TP. Nha Trang bị ngập nước, đặc biệt có một căn nhà mới xây tại Khu tái định cư Vĩnh Trung – Vĩnh Hiệp bị nứt, sụt móng, nền, phải khẩn cấp di dời.

 

Trưa 2-11, trong khi trời mưa tầm tã, ông Nguyễn Trà phải khẩn cấp di dời đồ đạc, tài sản khỏi căn nhà mới xây dựng được gần 3 tháng tại Khu tái định cư Vĩnh Trung – Vĩnh Hiệp (xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang).


Ông Trà cho biết, gia đình ông chuyển đến khu tái định cư này để nhường căn nhà cũ cho dự án đường Cao Bá Quát – Cầu Lùng. Căn nhà ông xây dựng hết gần 800 triệu đồng cho gia đình 11 người ở nhưng vừa xây xong thì xuất hiện vết nứt phía sau nhà. “Tôi phát hiện nhiều vết nứt mới trong nhà từ 3 hôm và ngày càng lớn. Đêm qua mưa to, vết nứt lớn quá nên không ai dám ngủ trong nhà mà phải ra mái hiên phía sau. Đến trưa nay thì nền nhà sụp hẳn xuống, các vết nứt lớn xé toạc ra, căn nhà muốn sập xuống. Tôi hốt hoảng gọi cho chính quyền địa phương rồi cho con cháu tạm thời đi chỗ khác”, ông Trà kể lại.

 

Người dân hốt hoảng khi thấy căn nhà của ông Trà mới xây xong đã bị nứt toác, có thể sập bất cứ lúc nào
Căn nhà của ông Trà bị nứt toác, có thể sập bất cứ lúc nào

 

Ông Trà bên trong căn nhà mới xây được gần 3 tháng nay
Ông Trà bên trong căn nhà mới xây được gần 3 tháng nay


Có mặt tại hiện trường, ông Huỳnh Hòa, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông và thủy lợi tỉnh cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Ban đã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang điều lực lượng khẩn cấp hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Trước mắt gia đình ông Trà sẽ di chuyển về khu nhà cũ tại tổ 18, thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung. Đây là căn nhà giao cho Ban quản lý dự án các công trình giao thông và thủy lợi để làm đường Cao Bá Quát – Cầu Lùng nhưng chưa đập bỏ.

 

Lực lượng chức năng khẩn trương di chuyển đồ đạc khỏi nhà ông Trà
Lực lượng chức năng khẩn trương di chuyển đồ đạc khỏi nhà ông Trà

 

Toàn bộ đồ đạc của gia đình ông Trà được di chuyển về căn nhà cũ
Toàn bộ đồ đạc của gia đình ông Trà được di chuyển về căn nhà cũ


Theo Ban quản lý dự án các công trình giao thông và thủy lợi tỉnh, Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Hiệp được xây dựng để phục vụ các hộ dân bị giải tỏa bởi dự án đường Cao Bá Quát – Cầu Lùng. Đến nay đã có hơn 100 hộ được bàn giao đất, trong đó có hơn 80 hộ đến xây dựng nhà ở. Khu tái định cư này được khởi công xây dựng từ tháng 12-2014, bàn giao đất cho người dân bị di dời từ tháng 7-2015.


Ngoài nhà ông Trà bị sập, cơn mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều khu vực trong TP. Nha Trang bị ngập, có nơi nước tràn vào nhà dân. Nằm giáp đường Phong Châu, nhà bà Lê Thị Thành Tín (phường Phước Hải, TP. Nha Trang) bị nước ngập vào từ đêm qua, đến sáng nay vẫn chưa rút. Gia đình bà Tín phải dùng máy bơm để hút nước từ trong nhà ra đường Phong Châu nhưng cũng chỉ đỡ một phần. Trong khi đó, bà Tu Thiện Tâm (gần nhà bà Tín) than thở: “Ở đây cứ mưa lớn là ngập. Đêm qua đang ngủ thì thấy can nhựa trôi lềnh bềnh vào phòng ngủ. Cả nhà tá hỏa dậy thu dọn đồ đạc lên cao nhưng nước đã tràn vào bếp, ngập vào tủ lạnh”.

 

Một nhà dân ở đường Phong Châu bị ngập sau cơn mưa đêm 1-11
Một nhà dân ở đường Phong Châu bị ngập sau cơn mưa đêm 1-11

 

Người dân dùng máy bơm để bơm nước khỏi nhà
Người dân dùng máy bơm để bơm nước khỏi nhà

 

Người dân đào ngang đường Phong Châu để tạo rãnh thoát nước
Người dân đào ngang đường Phong Châu để tạo rãnh thoát nước


Tại xã tổ 7, thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh (TP. Nha Trang), con hẻm từ khu vực này nối ra đường 23 tháng 10 đã bị ngập từ 1 tuần nay. Ông Trần Cao Bút (nhà trước khu vực ngập) cho biết, trước kia không ngập nhưng từ khi khu đất ruộng sát bên hẻm được lấp để chuẩn bị xây dựng trường mầm non thì nước không có lối thoát, gây ngập cục bộ. Các hộ dân đã báo chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

 

Một quán cơm trên đường Phong Châu bị ngập
Một quán cơm trên đường Phong Châu bị ngập

 

Khu vực ở xã Vĩnh Thạnh bị ngập
Khu vực ở xã Vĩnh Thạnh bị ngập

 

Tại tổ dân phố 2 Phước Trung (phường Phước Long), hầu hết nhà dân đều bị nước ngập ngang nhà. Bà Võ Thị Mai Hương, người dân ở khu vực này cho biết: “Kể từ khi Dự án Khu đô thị mới Phước Long triển khai đến nay, hễ trời mưa xuống là toàn bộ khu này bị ngập. Đêm qua, nước mưa tràn vào nhà tôi làm hư hỏng toàn bộ đồ dùng sinh hoạt. Chúng tôi đã kiến nghị các cấp, ngành, chủ dự án nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng”.
 
 
 Trao đổi với chúng tôi, bà Vũ Thị Mai Hương - Chủ tịch UBND phường Phước Long cho biết, đến sáng 2-11, hơn 200 hộ dân tại tổ 2 Phước Trung bị ngập trong nước. Đây là khu dân cư nằm trong quy hoạch Khu đô thị mới Phước Long. Sở dĩ khu vực này bị ngập là do Dự án Khu đô thị mới Phước Long đổ đất bao quanh khu dân cư, tạo thành một vùng trũng. Trong khi đó, khu vực này cống thoát nước khá nhỏ và bị bèo gây tắc cống. Phường đã điều 1 ô tô và 10 cán bộ xuống giúp dân di dời tài sản, trẻ em và người già đến Trung tâm sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ mì tôm cho người dân. Phường đã báo cáo UBND thành phố để yêu cầu Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Phước Long đưa ra phương án nạo vét đường cống thoát nước ở khu vực này.

 

Người dân tổ 2 Phước Trung (phường Phước Long) dùng thuyền để di chuyển
Người dân tổ 2 Phước Trung (phường Phước Long) dùng thuyền để di chuyển

 

Nước ngập sâu vào nhà dân
Nước ngập sâu vào nhà dân

 

Người dân tổ dân phố 2 Phước Trung di dời tài sản
Người dân tổ dân phố 2 Phước Trung di dời tài sản

 


 

Sáng 2-11, UBND TP. Nha Trang đã tổ chức họp khẩn cấp liên quan đến việc mưa lớn gây ngập cục bộ một số khu vực ở các xã, phường. Theo lãnh đạo Văn phòng UBND TP. Nha Trang, nguyên nhân là do các dự án lớn ở khu vực này đang xây dựng, đổ đất san nền không kết nối được với nhau, khiến khi mưa xuống nước không thoát được. UBND TP. Nha Trang đề nghị các chủ đầu tư dự án phải khẩn trương tạo các mương tạm thời dọc khu đất, kết nối lại, dẫn nước chảy ra sông Quán Trường.

Chiều cùng ngày, ông Ngô Khắc Thinh, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết, đang dẫn đoàn đi kiểm tra và đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện biện pháp giải quyết ngập úng theo chỉ đạo của UBND TP. Nha Trang.

 

 



VĂN KỲ - VG