Hằng năm, Khánh Hòa đón hàng triệu lượt khách quốc tế, riêng năm 2025 đạt tới 5,5 triệu lượt. Không chỉ đến nghỉ dưỡng ngắn ngày, nhiều người nước ngoài còn chọn nơi đây để lao động, đầu tư và cư trú lâu dài, với khoảng 51.500 người đang tạm trú thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Sự hiện diện đông đảo này mang lại doanh thu lớn cho ngành du lịch, dịch vụ và đầu tư địa phương. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong quản lý xuất nhập cảnh, cư trú và phòng, chống tội phạm.
Những năm gần đây, sự xuất hiện của người nước ngoài trên các tuyến phố và trong đời sống cộng đồng dân cư đã trở nên quen thuộc đối với người dân Khánh Hòa. Bên cạnh việc góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương, thực tế này cũng dẫn đến không ít vấn đề bất cập.
![]() |
| Rất đông người dân và du khách nước ngoài tắm biển Nha Trang. |
Phổ biến tình trạng quá hạn cư trú
Bà H., chủ một nhà cho thuê phòng tại phường Nam Nha Trang chia sẻ câu chuyện “đau đầu” của mình: “Tôi cho một nam thanh niên người Cuba thuê phòng. Ban đầu, anh ta trông rất đạo mạo, sạch sẽ, nói mình làm vũ công. Không ngờ sau vài tháng, căn phòng biến thành một bãi rác khổng lồ. Quần áo, giày dép, hộp đựng đồ ăn thừa, khăn giấy chất thành đống, mùi hôi thối bay ra hành lang, ảnh hưởng cả dãy phòng lân cận. Tôi phải mời công an phường đến kiểm tra. May mà visa của người này còn hạn, nhưng chúng tôi mất gần 1 tuần mới giải quyết được việc đưa người này ra khỏi nhà”. Câu chuyện của bà H. không hiếm. Nhiều chủ nhà cho thuê tại khu vực Nha Trang cũng phản ánh tình trạng tương tự: Người nước ngoài ở lâu năm nhưng không tuân thủ quy định vệ sinh, an ninh, gây bức xúc cho cộng đồng.
![]() |
| Lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại một cơ sở cho người nước ngoài lưu trú khu vực Nha Trang. |
Trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, tình trạng vi phạm ngày càng diễn biến phức tạp. Phần lớn người nước ngoài vi phạm tập trung sinh sống tại các tòa chung cư, căn hộ phức hợp - nơi có mật độ căn hộ cao, hình thức cho thuê đa dạng, từ ngắn hạn đến dài hạn, tạo kẽ hở trong việc quản lý. Vụ bắt giữ trùm lừa đảo xuyên quốc gia Yeo Sungjin (37 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị Tòa án Hàn Quốc phát lệnh truy nã và Interpol công bố truy nã đỏ khi đang cư trú bất hợp pháp tại căn hộ thuộc tòa OC3, Mường Thanh Viễn Triều (phường Bắc Nha Trang) hồi cuối năm 2025 là một trong những điển hình. Theo lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, đa số vi phạm của người nước ngoài là quá hạn tạm trú, không khai báo tạm trú theo quy định.
Từ ma túy đến tội phạm có tổ chức
Những vi phạm hành chính chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Các vụ án hình sự nghiêm trọng liên quan đến người nước ngoài đang gia tăng. Công an tỉnh đã và đang quyết liệt đấu tranh với tội phạm mới liên quan đến người nước ngoài.
![]() |
| Lực lượng Công an tỉnh dẫn giải trùm lừa đảo Yeo Sungjin ra sân bay quốc tế Cam Ranh và tiến hành bàn giao cho Cảnh sát Hàn Quốc. |
Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, đầu năm 2026, tại các khu vực riêng lẻ thuộc phường Nha Trang và phường Bắc Nha Trang, các trinh sát sau nhiều ngày theo dõi đã bắt quả tang 3 đối tượng người nước ngoài đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng dần bóc trần đường dây buôn bán ma túy tinh vi của đối tượng người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Theo khai nhận của các đối tượng, chúng mua ma túy từ một người đàn ông người Nga thường lái xe Mazda màu trắng. Tiến hành truy xét nóng tại phường Nam Nha Trang, lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng R.A. (sinh năm 2002, quốc tịch Nga), lưu trú tại một khách sạn ở phường Nha Trang. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 ba lô chứa 153 gói ma túy các loại: Ma túy đá, ma túy khay, nấm ảo giác, tem giấy LSD và cần sa. Đối tượng R.A. khai phương thức buôn bán chất cấm thông qua ứng dụng mạng xã hội Telegram, chủ yếu cung cấp cho những người nước ngoài khác đang du lịch và lưu trú tại Khánh Hòa, hình thành một đường dây khép kín, hoạt động tinh vi.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh, những năm qua, không chỉ tội phạm ma túy mà tội phạm có tổ chức liên quan người nước ngoài cũng xuất hiện rõ nét. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm tại các phường Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang. Qua đó, phát hiện và bắt giữ 30 người Trung Quốc đang sử dụng hàng loạt thiết bị điện tử (40 laptop, 112 điện thoại di động) để tổ chức đánh bạc, cá cược trực tuyến quy mô lớn. Các đối tượng này nhập cảnh bằng thị thực du lịch, sau đó thuê nhà dân và căn hộ cao cấp làm “sàn giao dịch” ngầm. Nhiều người không đăng ký tạm trú hoặc khai báo theo quy định. Quá trình điều tra xác định, trong số 30 đối tượng có đến 3 người bị cảnh sát Trung Quốc truy nã. Toàn bộ 30 người đã bị trục xuất về nước vào tháng 4-2026. Đây là một trong những vụ án điển hình cho thấy sự tinh vi của tội phạm xuyên quốc gia: Lợi dụng môi trường du lịch sôi động để che giấu hoạt động phi pháp.
Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành trục xuất 116 trường hợp người nước ngoài, chủ yếu là công dân Nga, Trung Quốc, Kazakhstan... vì vi phạm quy định xuất nhập cảnh, khai báo sai sự thật hoặc sử dụng chất ma túy. Một ví dụ điển hình là tháng 8-2025, 38 người nước ngoài vi phạm đã bị Công an tỉnh tiến hành trục xuất chỉ trong 1 đợt. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn xử phạt hành chính 289 trường hợp vi phạm các quy định pháp luật Việt Nam với số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng
THÀNH LONG - VĂN KỲ








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin