19:16, 21/04/2026

13 thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lãnh án

N.V

Chiều 21-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm 13 bị cáo cùng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tuyên bác kháng cáo kêu oan của 11 bị cáo vì nhận thấy không oan.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Như Ý (sinh năm - SN 1994) và Nguyễn Hữu Lộc (SN 1970) cùng chấp hành mức án 7 năm 9 tháng tù; Nguyễn Tất Thành (SN 1990) và Đỗ Tuấn Quốc Dũng (SN 1995) cùng mức 7 năm 6 tháng tù; Võ Duy Quang (SN 1990), Lý Quỳnh (SN 1996), Hồ Quốc Dũng (SN 1992), Hoàng Anh Cao Nguyên (SN 1991), Đỗ Minh Bình (SN 1989) và Mai Châu (SN 1990) cùng mức 7 năm 3 tháng tù; Lại Minh Khang (SN 2001) 4 năm 4 tháng tù. Trong số này, trừ bị cáo Nguyên trú xã Diên Thọ, Bình trú xã Diên Khánh, còn lại đều trú phường Bắc Nha Trang.

Đồng thời, tòa cũng tuyên giảm cùng mức 6 tháng tù cho 2 bị cáo vì đã nhận thức được lỗi lầm, ăn năn hối cải. Theo đó, bị cáo Nguyễn Đức Tuấn (SN 1990, trú phường Bắc Nha Trang) chấp hành 7 năm 3 tháng tù; Đặng Văn Trí (SN 1991, trú xã Diên Khánh) chấp hành 7 năm tù.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Theo hồ sơ, đêm 5-12-2018, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh karaoke ở phường Phước Hòa cũ (nay thuộc phường Nha Trang), phát hiện trong phòng có 31 người, trong đó có 13 bị cáo nêu trên; thu giữ tại chỗ Ý ngồi một số lượng ma túy. Điều tra xác định, sau khi đi dự đám giỗ tại nhà của Quang, nhóm Ý đã thống nhất tiếp tục đến quán karaoke vui chơi. Khi cả nhóm ngồi hát karaoke, một thanh niên (không rõ lai lịch) vào phòng mời chào bán ma túy thì cả nhóm đã góp tiền mua ma túy sử dụng và thuê phòng. Ý là người gom tiền, dùng mua ma túy MDMA và Ketamine rồi để trên bàn cho mọi người cùng sử dụng. Châu đến sau thấy vậy cũng hứa góp tiền mua ma túy. Khi một nhóm thanh niên quen biết nhóm Ý và đã sử dụng ma túy vào ngồi chơi, hát karaoke cùng thì tất cả bị phát hiện.

Được biết, bị cáo Quang từng 2 lần bị kết án về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản; bị cáo Thành từng bị kết án về tội tổ chức đánh bạc; bị cáo Đỗ Tuấn Quốc Dũng từng bị xử phạt về tội cố ý làm hư hỏng tài sản; bị cáo Tuấn có 1 tiền án về tội tổ chức đánh bạc, từng bị xử phạt về tội gây rối trật tự công cộng; bị cáo Lộc có 1 tiền án về tội tổ chức đánh bạc, từng 2 lần bị kết án về tội hiếp dâm, 2 lần bị kết án về các tội cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản; bị cáo Khang từng bị xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; bị cáo Trí từng bị kết án về tội cướp giật tài sản.

N.V