Với những tác động tiêu cực từ mạng xã hội, môi trường sống và biến động tâm lý tuổi mới lớn, nhiều thanh thiếu niên dễ sa ngã. Từ thực tế đó, Công an xã Phước Dinh đã triển khai nhiều giải pháp với phương châm "Mềm mỏng trong phương pháp, kiên quyết trong mục tiêu" nhằm giáo dục, điều chỉnh hành vi cho thanh thiếu niên, nhất là những trường hợp từng vi phạm pháp luật.
Tích cực điều chỉnh hành vi
Vào dịp cuối tuần, hình ảnh thanh thiếu niên mặc đồng phục, tay cầm chổi, xô nước, tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường làng, khu dân cư và khuôn viên Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Dinh đã trở nên quen thuộc. Đây không phải lao động bắt buộc, mà là hoạt động giáo dục, rèn luyện thanh thiếu niên được Công an xã Phước Dinh triển khai. Thông qua những việc làm cụ thể, các em được rèn luyện tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, hiểu hơn giá trị của lao động và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Quá trình lao động tập thể cũng góp phần giúp các em thay đổi suy nghĩ, điều chỉnh hành vi theo hướng tích cực.
![]() |
| Thanh thiếu niên vi phạm tích cực tham gia các hoạt động tại cộng đồng. |
Em Đỗ Văn T. chia sẻ: “Lao động, rèn luyện giúp em nâng cao sức khỏe, góp phần làm cho đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp hơn”. Còn em Nguyễn Gia P., một thiếu niên từng vi phạm cho biết: “Ngoài thời gian học tập ở trường, em còn tham gia dọn vệ sinh, làm sạch, đẹp đường làng, ngõ xóm. Việc làm này giúp em nhận thức rõ hơn giá trị của lao động và tránh xa những điều không tốt". Những lời chia sẻ giản dị, chân thành cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành vi của các em sau quá trình được giáo dục, rèn luyện.
Ngoài lao động công ích, từ đầu tháng 4, cứ vào các chiều thứ Hai, Tư, Sáu hằng tuần, tại sân sinh hoạt cộng đồng thôn Sơn Hải, Công an xã còn tổ chức lớp học võ thu hút hàng trăm học sinh hào hứng tham gia. Qua đó, giúp các em nâng cao thể chất, phát triển toàn diện cả về thể lực lẫn nhân cách.
Thực tế trong thời gian qua, trên địa bàn xã Phước Dinh vẫn còn xảy ra các vụ mâu thuẫn học đường, thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự. Để ngăn ngừa, giải quyết hiệu quả các hành vi vi phạm, Công an xã đã chủ động nắm tình hình, kịp thời can thiệp, ngăn chặn các vụ việc từ sớm. Tùy theo mức độ vi phạm, các em được nhắc nhở, răn đe, hòa giải, đồng thời tham gia lao động công ích và ký cam kết không tái phạm. Cách làm này vừa đủ nghiêm để răn đe, vừa đủ mềm để cảm hóa, thể hiện rõ tinh thần “không buông lỏng quản lý, nhưng cũng không đẩy các em ra xa cộng đồng”. Chị Nguyễn Thị H. - phụ huynh một thiếu niên từng vi phạm bày tỏ: “Tôi hoàn toàn tán thành cách làm của Công an xã. Cách làm này không chỉ giúp con tôi rèn luyện, mà còn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về những việc mình làm".
Lan tỏa những điều tốt đẹp
Trung tá Phạm Tiên Phong - Trưởng Công an xã Phước Dinh cho biết: "Giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên đã từng vi phạm pháp luật là bài toán khó trong bối cảnh hiện nay. Vì thế, đơn vị vừa đấu tranh, vừa răn đe, nhắc nhở, kết hợp giáo dục, cảm hóa. Việc tổ chức cho các em tham gia lao động công ích có tính giáo dục rất cao, được cộng đồng, đặc biệt là phụ huynh, nhà trường ủng hộ".
![]() |
| Thanh thiếu niên vi phạm tích cực tham gia các hoạt động tại cộng đồng. |
Mặt khác, Công an xã còn tích cực ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội để tiếp cận giới trẻ. Trên Fanpage “Công an xã Phước Dinh”, các nội dung tuyên truyền pháp luật, kỹ năng sống, phòng ngừa vi phạm được thể hiện sinh động, gần gũi, nhanh chóng lan tỏa đến thanh thiếu niên và phụ huynh. Thượng úy Lê Hoài Nam - cán bộ Công an xã Phước Dinh cho biết: “Chúng tôi thường đăng tải những bài viết hài hước, nhưng có tính giáo dục cao để thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Qua đó, giúp nội dung tuyên truyền lan tỏa sâu rộng hơn”.
Trung tá Phạm Tiên Phong khẳng định, cách giáo dục đầy nhân văn, thiết thực của Công an xã Phước Dinh đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp thanh thiếu niên hoàn thiện bản thân, nhất là những trường hợp từng vi phạm pháp luật nhận thức rõ sai lầm, hậu quả hành vi của mình để có cơ hội sửa sai, hòa nhập và đóng góp cho cộng đồng. Mô hình này nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân và sự tin tưởng của phụ huynh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
THÀNH LONG







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin