09:08, 05/08/2009

Băng cướp giật chia nhau 24 năm tù

Tại cơ quan điều tra, Ngô Phước Huy và đồng bọn còn khai nhận, ngoài 6 vụ nói trên, trước đó bọn chúng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP. Nha Trang...

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Để có tiền tiêu xài và “chơi” ma túy, chỉ trong một thời gian ngắn, băng cướp giật của Ngô Phước Huy (sinh 1990, trú 68 Lê Hồng Phong, Phước Hải, TP. Nha Trang) và đồng bọn đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn TP. Nha Trang với tổng trị giá hàng chục triệu đồng. Ngày 29-7, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt 5 tên trong băng nhóm này tổng cộng 24 năm tù.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2009, Ngô Phước Huy, Mai Phước Long (có biệt danh là Lỳ, sinh 1988, trú thôn Đông, xã Vĩnh Phương, Nha Trang), Lê Huỳnh Nguyên (còn gọi Tý Nóc, sinh 1988, trú tổ 4 Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang), Hồ Thanh Bình (sinh 1985, trú tổ 2 Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang) và Nguyễn Tấn Hoàng (sinh 1989, trú tổ 6 Xuân Lạc 2, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) đã thực hiện liên tiếp 6 vụ cướp giật tài sản. Trong đó, nhiều vụ bọn chúng liều lĩnh ra tay ngay giữa ban ngày.

Chiều 5-1-2009, Nguyễn Tấn Hoàng thuê 1 chiếc xe máy hiệu Wave, màu đỏ. Hắn cùng Ngô Phước Huy sử dụng chiếc xe này làm phương tiện để giật sợi dây chuyền 8,5 chỉ vàng 18K của chị Ngô Thị Đào (ngụ TP. Nha Trang), trên đường Phan Bội Châu. 14 giờ 20 ngày 13-2-2008, Hồ Thanh Bình điều khiển xe máy chở Mai Phước Long cướp giật 1 giỏ xách bên trong có hơn 2 triệu đồng và giấy tờ tùy thân của chị Lê Thị Thu Hiền (Vĩnh Hòa, Nha Trang) trên đường 2-4. Cùng thủ đoạn trên, 3 ngày sau, cũng trên đường 2-4, 2 tên Bình, Long tiếp tục cướp giật gần 15 triệu đồng, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ của nạn nhân Nguyễn Thị Lanh (Tân Lập, Nha Trang). Ngày 4-3-2009, trên đường Nguyễn Hiền, Mai Phước Long và Ngô Phước Huy giật 1 sợi dây chuyền 2 chỉ vàng 18K của chị Nguyễn Thị Hai (Vĩnh Nguyên, Nha Trang). Ngay ngày hôm sau (5-3-2009), Ngô Phước Huy cùng Lê Huỳnh Nguyên “ăn bay” gần 4 triệu đồng, 24 USD, 1 điện thoại di động Nokia 6500 của nạn nhân Lê Thị Minh (Tân Lập, Nha Trang). Tiếp đó, ngày 11-3-2009, Ngô Phước Huy và Mai Phước Long giật 1 sợi dây chuyền hơn 3,3 chỉ vàng 18K của chị Phạm Thị Kim Cúc, tại khu vực ngã ba đường Bạch Đằng - Nguyễn Thiện Thuật (Nha Trang).

Trong thời gian này, cơ quan Công an TP. Nha Trang liên tiếp nhận được đơn trình báo từ các nạn nhân. Từ mô tả nhân dạng của nhiều người bị hại về những thủ phạm gây ra các vụ cướp giật, qua rà soát địa bàn, bằng các biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm phá án, ngay trong ngày 13-3-2009, Công an TP. Nha Trang đã bắt giữ 4 tên trong băng nhóm cướp giật này. Ngày 25-4, tên còn lại là Nguyễn Tấn Hoàng cũng sa lưới pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Ngô Phước Huy và đồng bọn còn khai nhận, ngoài 6 vụ nói trên, trước đó bọn chúng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP. Nha Trang. Tất cả những tài sản và tiền cướp được của nạn nhân, bọn chúng chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Ngày 29-7, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đưa vụ án ra xét xử. Tại Tòa, các bị cáo (BC) khai báo thành khẩn và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng BC, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Phước Huy 6 năm tù; Mai Phước Long, Lê Huỳnh Nguyên mỗi tên 5 năm tù; Nguyễn Tấn Hoàng và Hồ Thanh Bình mỗi tên 4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”; đồng thời buộc các BC bồi thường toàn bộ tài sản cho những người bị hại.

THANH NAM