Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ, 2 nhóm thanh niên ở 2 xã Suối Tiên (Diên Khánh) và Suối Cát (Cam Lâm) với hàng chục người đã dùng hung khí truy sát nhau. Hậu quả của “trận giáp lá cà”...
|
| Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ, 2 nhóm thanh niên ở 2 xã Suối Tiên (Diên Khánh) và Suối Cát (Cam Lâm) với hàng chục người đã dùng hung khí truy sát nhau. Hậu quả của “trận giáp lá cà” là cái chết tức tưởi của một thanh niên trong số đó và 13 đối tượng khác phải ra Tòa lãnh án.
Khoảng 19 giờ ngày 27-6-2008, nhóm thanh niên gồm: Lê Nam, Nguyễn Khắc Trung, Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Hữu Thức, Trương Vĩnh Lai và Lê Văn Phát (đều trú thôn Phú Xuân 1, xã Suối Tiên, Diên Khánh) rủ nhau đến đánh bi-a tại nhà ông Thảo, cùng thôn thôn. Khoảng 15 phút sau, Trung mượn xe máy của Tấn, chở Nam đến chơi nhà bạn là Trần Thị Mỹ Châu ở thôn Hội Xương (xã Suối Hiệp, Diên Khánh). Trên đường đi, qua ngã ba Xóm Bắc (thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát, Cam Lâm), Trung và Nam bị nhóm thanh niên gồm: Đặng Chí Trung, Lâm Đình Nguyện, Trần Ngọc Rum, Mai Thanh Sang, Huỳnh Văn Thịnh, Nguyễn Long Huỳnh, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Tự, Nguyễn Trung Phú, Lê Minh Sâm, Trương Tấn Hà (đều trú thôn Tân Xương) chặn lại, đòi đánh. Sau khi chạy thoát đến nhà Châu, Trung ở lại đây chơi, còn Nam điều khiển xe quay về Suối Tiên nhưng không dám về đường cũ mà theo Quốc lộ 1A vì sợ giáp mặt với nhóm thanh niên kia. Lúc này, tại bờ đập nước phía Suối Cát, nhóm thanh niên ở Suối Cát đã chuẩn bị hung khí (gồm cây và đá), đón lõng để đánh Trung và Nam, nhưng đợi không thấy nên cả bọn kéo nhau sang tụ tập tại bờ đập nước phía Suối Hiệp. Trong khi đó, Nam chạy về Suối Tiên, kể lại với Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Hữu Thức, Trương Vĩnh Lai, Lê Văn Phát chuyện mình và Trung bị nhóm thanh niên ở Suối Cát chặn đánh; đồng thời rủ cả nhóm đi đánh nhau với nhóm thanh niên ở Suối Cát. Sau khi chuẩn bị hung khí gồm: mác, rựa, dao găm, gậy gỗ…, nhóm của Lê Nam chở nhau trên 2 xe máy đến bờ đập bên xã Suối Cát để tìm nhóm đối phương nhưng không gặp. Tại đập nước phía bên xã Suối Hiệp, nhóm thanh niên ở xã Suối Cát phát hiện Nam và đồng bọn đang tiến về phía mình nên cả nhóm phục sẵn dưới bờ đập.
Khi hai bên giáp mặt, nhóm thanh niên ở xã Suối Cát thấy nhóm đối phương đông và mang theo nhiều hung khí hơn nên cả bọn bỏ chạy tán loạn. Do bị truy đuổi ráo riết nên Đặng Chí Trung nhảy xuống nước, bơi men theo bờ đập đến bờ ta-luy phía Suối Hiệp, nhưng đã bị Thức, Phát, Tấn, Lai, Nam phát hiện, đến đón chặn không cho Trung lên bờ. Sợ bị đánh nên Trung bơi ngược lại. Lúc đó, Lê Nam và Trương Vĩnh Lai nhảy xuống nước bơi đuổi theo, dùng rựa và dao truy sát Trung. Đặng Chí Trung bơi ra giữa dòng thì chìm hẳn xuống nước. Lê Nam và Trương Vĩnh Lai bơi vào bờ, cùng với các tên: Thức, Tấn, Phát đứng chờ khoảng 5 phút nhưng không thấy Chí Trung nổi lên, cả nhóm cho rằng Chí Trung đã bị chết đuối và bình thản kéo nhau đến nhà Trần Thị Mỹ Châu chơi. Khi phát hiện thấy thiếu Đặng Chí Trung và Mai Thanh Sang, nhóm thanh niên ở xã Suối Cát (lúc này còn có thêm Lê Minh Tuấn, Phạm Ngọc Tân, Nguyễn Bảo Thạch) rủ nhau cầm theo gạch đá, gậy… đến bờ đập tìm Trung và Sang nhưng không thấy nên cả bọn kéo nhau đến nhà Trần Thị Mỹ Châu. Tại đây, nhìn thấy xe máy 79N4-6054 của Nguyễn Cao Tấn để trước cửa nhà Châu, nhóm thanh niên xã Suối Cát gồm: Trương Tấn Hà, Trần Ngọc Rum, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Trung Phú, Lê Minh Sâm, Nguyễn Văn Tự, Phạm Ngọc Tân, Lê Minh Tuấn, Lâm Đình Nguyện đã dùng gậy, đá đập phá làm hư hỏng xe. Đến ngày 29-6-2008, xác của Đặng Chí Trung nổi lên. Theo giám định pháp y, nạn nhân chết vì suy hô hấp do ngạt nước và chấn thương sọ não. Không lâu sau đó, Lê Nam, Nguyễn Hữu Thức, Lê Văn Phát, Trương Vĩnh Lai, Nguyễn Cao Tấn bị bắt và bị truy tố về tội giết người; nhóm thanh niên ở xã Suối Cát gồm: Trương Tấn Hà, Trần Ngọc Rum, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Trung Phú, Lê Minh Sâm, Nguyễn Văn Tự, Phạm Ngọc Tân, Lê Minh Tuấn cũng bị bắt và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.
Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án. Tại Tòa, các bị cáo (BC) khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối hận, nhất là các BC trong nhóm thanh niên ở xã Suối Tiên - những kẻ đã có hành vi vô tình trở thành tội ác, cướp đi sinh mạng của nạn nhân Đặng Chí Trung.
Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng BC, Tòa tuyên phạt Lê Nam, Nguyễn Hữu Thức, Lê văn Phát mỗi tên 11 năm tù, Trương Vĩnh Lai 7 năm tù, Nguyễn Cao Tấn 5 năm tù về tội “Giết người”; các BC khác từ 6 - 9 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
THANH NAM
