08:07, 04/07/2009

30 năm lẩn trốn vẫn không thoát

Bị xử phạt 15 năm tù về tội “Âm mưu lật đổ chính quyền…”, nhưng vừa thi hành án, hắn đã trốn khỏi nơi giam. Sau gần 30 năm “mất tích”, đầu năm 2009 hắn xuất hiện và bị bắt...

Nguyễn Hường sau khi bị bắt.

Bị xử phạt 15 năm tù về tội “Âm mưu lật đổ chính quyền…”, nhưng vừa thi hành án, hắn đã trốn khỏi nơi giam. Sau gần 30 năm “mất tích”, đầu năm 2009 hắn xuất hiện và bị bắt. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) tỉnh Khánh Hòa phát hiện hành tung của đối tượng này không đơn giản.

Đầu năm 2009, qua nguồn tin của trinh sát và quần chúng nhân dân, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh tìm ra tung tích của một đối tượng phạm tội “Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”, sau 30 năm vắng bóng nay đã xuất hiện tại địa phương. Đó là Nguyễn Hường, sinh 1940, hộ khẩu thường trú tại thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang.

Năm 1978, Hường tham gia “Lực lượng quân đội quốc gia S20” với chức vụ Đại đội trưởng. Ngày 17-10-1978, tổ chức S20 của Hường bị triệt phá, y và đồng bọn bị bắt. Ngày 8-4-1979, Hường bị Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 15 năm tù. Sau khi án có hiệu lực, Hường nhập trại A30 thuộc Cục Quản lý trại giam Bộ Công an, đóng tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Lợi dụng sơ hở của quản giáo trong lúc trông coi phạm nhân lao động, ngày 10-9-1980, Hường trốn trại. Ngày 16-9-1980, Công an tỉnh Phú Khánh ra lệnh truy nã và sau 30 năm cư trú ở xứ người, hắn đã trở về Việt Nam. Tấm hộ chiếu (passport) số 26894208 do Chính phủ Na Uy cấp mang tên Nguyễn Hường, tên khác là Lê Văn Phúc; quốc tịch hiện nay: Na Uy và Việt Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Viêït Nam: thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Na Uy: Nordahl Gate 56a-2319 Hamar - Norway. Hường nhập cảnh Việt Nam ngày 28-1-2009. Quá trình đấu tranh với Nguyễn Hường, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh nhận thấy: Hành tung của Hường sau khi trốn trại không đơn giản. Thời gian trốn trại là chuỗi ngày không bình thường của y. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan ANĐT đã buôïc Nguyễn Hường phải phơi bày sự thật. Cha của Hường là Nguyễn Tòng, mẹ là Trần Thị Sớt; vợ lớn: Nguyễn Thị Lan, vợ nhỏ Nguyễn Thị Hồng hiện sống tại Na Uy. Năm 1980, sau khi trốn trại A30, Hường về sống lén lút tại một số xã của huyện Vạn Ninh như Đại Lãnh, Vạn Phước… làm nghề đốn củi, đốt than, nghe ngóng tình hình, hy vọng câu móc lại với đồng bọn trong các tổ chức phản đôïng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sau gần chục năm không thấy sự tiến triển của các tổ chức phản động, Hường và con trai là Nguyễn Văn Quang quyết định vượt biển trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, chuyến vượt biển ngày 30-6-1987 của Hường không thành. Khi bị bắt, lợi dụng tình hình lúc bấy giờ, Hường thay tên đổi họ để che giấu tung tích. Trước cơ quan Công an, Hường khai tên Lê Văn Phúc, sinh 1930; cha là Lê Văn Nhân, mẹ là Trần Thị Thái, trú tại xã Đạt Lý, huyện Phước An, tỉnh Đắc Lắc; vợ là Đào Thị Yến, có 1 con hiện trú tại phường 1, TP. Cần Thơ. Ngày 5-2-1988, TAND tỉnh Phú Khánh xử phạt Lê Văn Phúc 2 năm tù và 2 năm quản thúc tại địa phương. Ngày 9-3-1988, Phúc được đưa vào Trại giam A30 để thi hành án. Ngày 22-4-1988, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, Phúc trốn trại về sống lén lút tại xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh. Giám thị Trại giam có bản báo cáo và ngày 23-4-1988 đã ra lệnh truy nã đối với Phúc. Ngày 31-3-1989, Nguyễn Hường cùng một số người dân thôn Tân Phước Bắc, xã Vạn Phước vượt biển trốn ra nước ngoài. Lần này, cuộc chạy trốn của y thành công và y sang định cư tại Na Uy, sống bằng nghề làm thuê và lái xe. Để xác định Nguyễn Hường có phải là Lê Văn Phúc như lời khai của y hay không, ngày 9-3-2009, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự, giám định dấu vết đường vân tay được thể hiện trên danh chỉ bản số B1197 lập ngày 16-11-1978 tại Công an tỉnh Phú Khánh mang tên Nguyễn Hường, sinh 1940; danh chỉ bản số C4468 lập ngày 9-7-1987 tại Công an tỉnh Phú Khánh mang tên Lê Văn Phúc, sinh 1930 và danh chỉ bản số 6171 lập ngày 9-3-2009 tại Công an tỉnh Khánh Hòa mang tên Nguyễn Hường. Kết quả giám định khẳng định: Dấu vân tay thể hiện trên 3 danh chỉ bản nói trên đều của một người, đó là Nguyễn Hường.

Ngày 4-5-2009, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh ra lệnh bắt tạm giam và ngày 5-5-2009, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hường về hành vi “Trốn khỏi nơi giam”. Vụ án đang được hoàn chỉnh hồ sơ để chuyển qua Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố Hường theo quy định của pháp luật Việt Nam. Như vậy sau 30 năm lẩn trốn, tên tội phạm Nguyễn Hường vẫn không thoát tội.

NGUYỄN XUÂN