Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10-6, khi anh Hồng đến mở cửa bán hàng thì phát hiện kẻ gian đột nhập tiệm. Kiểm kê tài sản, anh Hồng khẳng định: Số bạc bị trộm là 35 dây chuyền...
Khoảng 8 giờ ngày 10-6, trực ban Công an phường (CAP) Ngọc Hiệp (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) nhận tin báo của một công dân: Đêm qua kẻ gian cạy cửa đột nhập tiệm vàng. Đang trong đợt cao điểm bảo vệ Festival Biển 2009 nên cán bộ chiến sĩ CAP Ngọc Hiệp quyết tâm khẩn trương truy tìm thủ phạm.
Hôm đó là phiên trực chỉ huy của Trung tá Đỗ Văn Hoàng, Phó CAP Ngọc Hiệp. Sau khi nghe tin báo của người bị hại, anh Hoàng điện báo lãnh đạo Công an TP. Nha Trang đề nghị cho cán bộ Đội Kỹ thuật Hình sự phối hợp với CAP khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng xuống địa bàn nắm tình hình.
Đó là tiệm vàng Kim Hồng của anh Ngô Trung Hồng (sinh 1971), tại số 9, Hương lộ 45, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang. Hiện trường để lại cho thấy: Song sắt cửa sổ bị bẻ, két sắt đựng bạc bị cạy. Chủ tiệm vàng cho biết: Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10-6, khi anh Hồng đến mở cửa bán hàng thì phát hiện kẻ gian đột nhập tiệm. Kiểm kê tài sản, anh Hồng khẳng định: Số bạc bị trộm là 35 dây chuyền và 10 nhẫn, ước khoảng 30 lượng. Ngoài ra, kẻ gian còn lấy 1 đồng hồ đeo tay và 1 điện thoại di động (ĐTDĐ). Hỏi anh Hồng có đặt vấn đề nghi vấn ai không? Anh không có câu trả lời. Nắm tình hình các hộ buôn bán xung quanh, bà con đều không biết, bởi hàng ngày khách ra vào tiệm thường xuyên, lại thêm ở đây có trục đường giao thông nên rất khó xác định thủ phạm. Sau khi phân tích đánh giá tình hình, nhận định đối tượng, Trung tá Đỗ Văn Hoàng và đồng đội thấy cần có những biện pháp tích cực, khẩn trương truy nóng để phát hiện và bắt thủ phạm. Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật hình sự để xác định, CAP sử dụng một biện pháp tích cực hơn, đó là phong tỏa các tiệm vàng, bạc ở những chợ lớn trên địa bàn TP. Nha Trang, nhất là khu vực chợ Đầm và chợ Xóm Mới. Để làm viêïc này, Trung tá Đỗ Huy Hoàng, đồng đội và chủ tiệm vàng Kim Hồng đã vận dụng mối quan hệ của mình để thông báo đến các tiệm, nếu có ai mang dây chuyền và nhẫn bạc đến bán thì báo cho CAP Ngọc Hiệp và anh Hồng, đồng thời tìm cách giữ chân đối tượng, giúp Công an có biện pháp xử lý.
Đúng như nhận định của lãnh đạo CAP Ngọc Hiệp, đến 14 giờ ngày 10-6, chủ tiệm vàng K.M từ chợ Đầm điện báo: Có môït thanh niên (TN) khoảng 22-23 tuổi mang đến tiệm bán mấy sợi dây chuyền bạc. Tiệm đang tìm cách giữ chân anh ta. Nhận được thông tin này, lãnh đạo CAP Ngọc Hiệp cử một tổ công tác gồm: Đại úy Nguyễn Thành Hoàng, Đại úy Đỗ Quang Thọ, Thượng sĩ Lê Nam Hải cùng chủ tiệm vàng Kim Hồng lập tức đến chợ Đầm. Sau khi được chủ tiệm vàng K.M “giới thiệu”, anh TN được “mời” về CAP Ngọc Hiệp. Tại cơ quan Công an, anh TN khai tên là Dương Trọng Tuấn, sinh 1986, trú số nhà 21, tổ 15, Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp. Khi Công an đề cập đến vụ mất trộm ở tiệm vàng Kim Hồng, Dương Trọng Tuấn cãi bay. Thế nhưng, khi sợi dây chuyền bạc mang nhãn hiệu Kim Hồng cùng chiếc đồng hồ đeo tay với những đặc điểm riêng mà chỉ chủ tiệm Kim Hồng mới biết được lấy ra từ trong người Tuấùn thì hắn hết chối cãi. Hắn khai: Do không có tiền tiêu xài nên đi trộm. Để thực hiện ý đồ của mình, Dương Trọng Tuấn đã nhiều lần qua lại tiệm vàng Kim Hồng quan sát địa hình, quy luật đi lại, bảo vệ của chủ tiệm, chuẩn bị dụng cụ và đêm ngày 9, rạng ngày 10-6, hắn đến bẻ song sắt cửa sổ, vào nhà cạy két lấy tài sản. Sáng 10-6, Tuấn mang số bạc lấy được đến gửi cho bạn là chị Nguyễn Thị Tiền, sinh 1967, trú tổ 1, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, chỉ mang mấy sợi xuống Nha Trang, mới bán 2 sợi được 1.100.000 đồng, tiêu xài hết 300.000 đồng, định mang đi bán tiếp thì bị phát hiện. Dựa trên lời khai của Tuấn, chiều 10-6, CAP Ngọc Hiệp tổ chức đến nhà chị Tiền và các tiệm vàng thu đủ 35 sợi dây chuyền, 10 nhẫn bạc, 1 đồøng hồ đeo tay và 1 ĐTDĐ. Qua đấùu tranh, Dương Trọng Tuấùn khai tiếùp: Ngày 25-5-2009 y còn gây ra một vụ trộm khác tại tiệm vàng Sơn Ngọc, Hương lộ 45, Ngọc Hiệp. Tuy nhiên, số tài sản Tuấn trộm là bao nhiêu thì chưa được xác định.
Sau khi lập đầy đủ hồ sơ vụ án, cùng ngày, CAP Ngọc Hiệp đã đưa đối tượng và tang vật giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã làm các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Trọng Tuấn, tiến hành điều tra mở rôïng vụ án để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
NGUYỄN XUÂN

