Thuộc loại tà đạo nên Thanh Hải vô thượng sư đang bị tẩy chay cả trong nước lẫn hải ngoại. Thế nhưng vẫn có những người mù quáng nghe theo tà đạo này...
|
| Tang vật bị thu giữ tại Công an TP. Nha Trang. |
Thuộc loại tà đạo nên Thanh Hải vô thượng sư đang bị tẩy chay cả trong nước lẫn hải ngoại. Thế nhưng vẫn có những người mù quáng nghe theo tà đạo này, hít khí trời, uống nước lã để chữa bệnh. Vừa qua, Công an TP. Nha Trang và các ngành chức năng đã phát hiện và giải tán một nhóm cư dân ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng đang theo đuổi thứ tà đạo này.
Năm 1998, Thanh Hải vô thượng sư tưởng có thể cho ra đời loại đạo mới, cạnh tranh với Phật giáo, Thiên chúa giáo… nhưng do thấy rõ thực chất của thứ tà đạo này nên đại bộ phận quần chúng nhân dân đã tẩy chay. Vậy mà gần đây, một số người dân ở các xã, phường thuộc TP. Nha Trang và huyện Cam Lâm, trong đó có nhóm cư dân thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng đã nhen nhóm dựng lại tà đạo này. Nhóm cư dân có khoảng hơn 80 người, phần lớn là người nghèo nhưng vẫn mơ màng đến một thế giới khác, âm thầm tôn thờ Thanh Hải. Chính vì thế, dù cơm chưa đủ ăn, họ vẫn dành dụm chắt chiu mua chảo TVRO để bắt sóng nghe giảng đạo cầu kinh từ hải ngoại.
Hành vi của số cư dân này bị phát giác từ tháng 9-2008. Thời điểm đó, đoàn kiểm tra liên ngành của TP. Nha Trang đã phát hiện 2 bức ảnh của bà Thanh Hải, 50 tập tài liệu, sách kinh, 9 đĩa CD và VCD, 21 băng cassette có nội dung liên quan đến tà đạo Thanh Hải vô thượng sư tại các lán trại ở đất rẫy thuôïc tiểu khu 580, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng của ông Nguyễn Duy Bửu, sinh 1943, thường trú 62 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải và ông Nguyễn Hoàng, sinh 1957, thường trú 18/7 Hai Bà Trưng, Nha Trang. Sau khi phát hiện, Công an TP. Nha Trang đề nghị UBND thành phố xử phạt ông Bửu 12,5 triệu đồng về hành vi “Tàng trữ nhằm mục đích lưu hành xuất bản phẩm thuôïc loại không được lưu hành” quy định tại Điều 19, khoản 3, điểm a, Nghị định 56/CP ngày 6-6-2006 của Chính phủ.
Tuy bị xử phạt nhưng các hộ dân ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng vẫn lén lút truyền bá tà đạo. Qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng thấy nhà ông Nguyễn Văn Tư đã trở thành nơi hội tụ của các tín đồ. Nhà có cổng sắt, rào kín, vào ngày rằm hoặc mùng 1 hàng tháng, các tín đồ ở Phước Hạ hoặc nơi khác đến đều được ông Tư đóng cửa để ngồi thiền. Ngày 29-1-2009, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Công an TP. Nha Trang, Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Phước Đồng đã tiến hành kiểm tra lần 2 và phát hiện trong khu vực đất rẫy của ông Bửu, ông Hoàng nhiều hiện vật và tài liệu liên quan đến tà đạo Thanh Hải vô thượng sư. Đoàn đã thu 2 ảnh, 1 cờ Thanh Hải, nhiều cuốn sách như: “Bí quyết tức khắc khai ngộ”; “Hiện thời giải thoát”; “Những bài ca tâm linh”, 5 đầu thu và 1 chảo parabol loại TVRO và nhiều tài liệu khác. Qua xác minh phân loại: Trong số 25 hộ cư trú tại đây chỉ có 2 hộ là ông Nguyễn Văn Tư, sinh 1964, đăng ký hộ khẩu tại 138 Võ Văn Hào, Trường Thọ, Vĩnh Trường và ông Hoàng Văn Tiến… được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đó là loại đất trồng rừng; 23 hộ còn lại đang theo tà đạo Thanh Hải vô thượng sư đều là những người mua bán đất bằng giấy tay của ông Tư, ông Tiến. Đoàn kiểm tra đã làm rõ và xác định ông Nguyễn Duy Bửu tiếp tục vi phạm nên đề nghị và Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi “Tàng trữ nhằm mục đích lưu hành xuất bản phẩm thuôïc loại không được lưu hành” và 1,5 triệu đồng về hành vi “Tàng trữ trái phép băng phim…”. Tổng cộng mức phạt là 14 triệu đồng. Xử phạt ông Nguyễn Hoàng 15 triệu đồng về hành vi “Lắp đặt TVRO trái phép”. Xử phạt bà Trần Thị Ngọc Sen, sinh 1973, hộ khẩu thường trú tại 15/9 đường số 1, khu Thánh Gia, phường Vĩnh Nguyên; tạm trú tại Phước Hạ, Phước Đồng 12,5 triệu đồng về hành vi “Tàng trữ nhằm mục đích lưu hành xuất bản phẩm thuôïc loại không được lưu hành”. Xử phạt bà Nguyễn Thị Phượng, sinh 1972, trú tổ dân phố Trường Đông, Vĩnh Trường, tạm trú tại Phước Hạ, Phước Đồng 15 triệu đồng về hành vi “Lắp đặt TVRO trái phép”. Riêng bà Nguyễn Thị Kim Hà, sinh 1972, trú 29/5/17 Trần Phú, Vĩnh Nguyên; tạm trú Phước Hạ, Phước Đồng bị xử phạt số tiền 27,5 triệu đồng về 2 hành vi: “Tàng trữ nhằm mục đích lưu hành xuất bản phẩm thuộc loại không được lưu hành” và “Lắp đặt TVRO trái phép”.
Đảng và Nhà nước ta rất tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, tạo mọi điều kiện cho tôn giáo hoạt động và phát triển. Riêng Thanh Hải vô thượng sư là loại tà đạo dựa trên giáo lý hỗn tạp, phi đạo đức và đi ngược lại quyền lợi của dân tộc… nên không được phép tồn tại. Ở nước ta hiện nay có nhiều tôn giáo hoạt đôïng một cách tự do, đồng hành với dân tộc với phương châm tốt đời đẹp đạo, ở đó người dân có thể gửi gắm tâm linh của mình. Thanh Hải vô thượng sư đã không được phép hoạt động nhưng bà con cứ mù quáng lao theo là vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Một khi đã vi phạm thì đương nhiên phải bị xử lý.
TỔ PHÓNG VIÊN
