Từ xích mích nhỏ trong việc gọi “đào” hát karaoke, đêm 3-9-2007, 2 nhóm thanh niên đã rắp tâm trả thù nhau bằng một cuộc truy sát hỗn loạn tại khu vực đường Phước Long...
|
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Từ xích mích nhỏ trong việc gọi “đào” hát karaoke, đêm 3-9-2007, 2 nhóm thanh niên đã rắp tâm trả thù nhau bằng một cuộc truy sát hỗn loạn tại khu vực đường Phước Long, phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa. Vụ ẩu đả khiến một đối tượng bị thiệt mạng. Vừa qua, 19 tên trong 2 băng nhóm này đã phải trả giá hơn 65 năm tù về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Tối 3-9-2007, Nguyễn Thành (còn gọi là Quẹo, sinh 1983, trú 422/8 Lê Hồng Phong, Phước Long), Ngô Hoàng Gia (sinh 1988, trú 12/7 khóm Máy Nước, Phước Tân), Phạm Ngọc Ân (sinh 1988, trú 5 Lê Hồng Phong, Phước Long), Lê Thiều Vĩnh Tân (sinh 1990, trú 89/5 Vân Đồn, Phước Hòa, Nha Trang) cùng 2 đối tượng tên Hải và Tuấn (đều không rõ lai lịch) rủ nhau đi hát karaoke. Trước khi đi hát, cả nhóm kéo đến nhà 527 Lê Hồng Phong, nơi Đỗ Đức Duy và Nguyễn Trần Duy Vũ tập trung gái phục vụ các quán karaoke, yêu cầu gặp “cô đào” tên Trâm Anh, nhưng Duy và Vũ không đồng ý. Quá bực tức vì thái độ coi thường “thượng đế” của Duy, Vũ nên khi hai anh này vừa đóng cửa, nhóm Thành đã đập cửa, quậy phá gây mất trật tự, sau đó kéo về quán bi da của anh trai Thành là Nguyễn Anh (sinh 1977, trú 422/8 Lê Hồng Phong, Phước Long, Nha Trang) ở 43A đường Phước Long. Lúc này, cạnh quán bi da có một nhóm đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Tâm (sinh 1983, trú khóm Phước Thái, phường Phước Long), Nguyễn Hoàng Sỹ (sinh 1988, trú 534 Lê Hồng Phong, Phước Long) Nguyễn Khắc Vũ (sinh 1989, trú 35 Tân Hòa, Bình Tân, Vĩnh Trường), Bùi Hữu Đạt (sinh 1990, trú 20/6 đường Phước Long, phường Phước Long), Phạm Minh Quy (sinh 1991, trú phường Phước Long), Nguyễn Đình Hùng (sinh 1987, trú 26A Tân Hòa, Bình Tân, Vĩnh Trường, Nha Trang) đang ngồi nhậu. Những đối tượng này đều là bạn của Nguyễn Thành nên khi gặp, Thành rủ cả nhóm của mình ngồi vào nhậu chung, đồng thời kể chuyện vừa xích mích với Duy và Vũ cho nhóm của Nguyễn Thành Tâm nghe. Đoán trước Duy và Vũ sẽ không dễ dàng bỏ qua và sẽ tập trung lực lượng để tìm mình trả thù, Thành yêu cầu cả bọn có mặt tại bàn nhậu chuẩn bị đá, chai thủy tinh… để đáp trả, nếu nhóm của Duy, Vũ kéo đến. Về phía Duy và Vũ, sau khi bị nhóm của Thành quậy phá rồi bỏ đi, cả hai chạy lên đường Thủy Xưởng (Phương Sơn, Nha Trang), gọi điện rủ thêm một số đồng bọn. Sau khi tập trung đủ, Vũ chạy về nhà lấy kiếm, mã tấu, dao Thái Lan, gậy gỗ, ống tuýp nước, ly thủy tinh và 2 viên pháo, rồi tất cả chở nhau trên 4 xe máy đi tìm đánh nhóm đối phương. Đến hơn 23 giờ cùng ngày, khi phát hiện thấy nhóm của Nguyễn Thành đang ngồi nhậu gần quán bi da 43A đường Phước Long, Vũ nói cả bọn dừng xe, rồi đốt 2 viên pháo ném vào chỗ nhóm Thành đang ngồi nhậu, bắt đầu một cuộc đánh chém hỗn loạn với đủ loại hung khí giữa 2 băng nhóm côn đồ. Cùng lúc đó, anh trai của Nguyễn Thành là Nguyễn Anh đang ngồi nhậu với Trương Hoàng Trí (sinh 1983, trú Vĩnh Trường, Nha Trang), Nguyễn Hoài Linh (sinh 1977, trú Vĩnh Phước, Nha Trang) ở khu vực gần đó, nghe tiếng pháo nổ, nên vội chạy về quán bi da. Đang lúc 2 nhóm đang hỗn chiến, Anh chạy vào nhà xách 1 cây đòn gánh, Thành cầm cây cơ bi da và 1 con dao Thái Lan, Hải cũng cầm 1 con dao Thái Lan để đánh lại nhóm Duy và Vũ. trong tình thế bị áp đảo do nhóm của Nguyễn Thành quá đông, Vũ bỏ chạy và bị vấp té xuống đường. Liền lúc đó, Thành, Hải chạy tới cầm dao đâm, Nguyễn Anh dùng đòn gánh đánh, Tâm, Tân, Gia dùng gạch đá ném liên tiếp vào người Vũ khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Trong khi đó, số còn lại trong 2 băng nhóm vẫn tiếp tục cuộc truy sát, gây náo loạn, chỉ khi lực lượng Công an đến can thiệp, bọn chúng mới chịu dừng tay. Ngay sau đó, toàn bộ đối tượng chủ chốt và hầu hết các đối tượng liên quan trong vụ ẩu đả đều bị bắt giữ. Trong đó, 2 anh em Nguyễn Anh, Nguyễn Thành và Nguyễn Thành Tâm, Ngô Hoàng Gia, Lê Thiều Vĩnh Tân, những kẻ trực tiếp gây ra cái chết của Nguyễn Trần Duy Vũ, bị truy tố về tội “Giết người”; 14 đối tượng còn lại bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đưa vụ án ra xét xử. Đứng trước vành móng ngựa, 19 bị cáo của vụ án đều khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn, hối hận với những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Sau khi xem xét các chứng cứ, kết quả xét hỏi tại phiên tòa và mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Anh 15 năm tù, Nguyễn Thành 14 năm tù, Ngô Hoàng Gia 10 năm tù, Nguyễn Thành Tâm 8 năm tù, Lê Thiều Vĩnh Tân 4 năm tù về tội “Giết người”; 14 bị cáo khác mỗi tên từ 9 tháng tù treo đến 15 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
THANH NAM
