Sau 2 lần hầu Tòa lãnh 11 năm tù về tội cố ý gây thương tích, Nguyễn Ngọc Thành Hạnh bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Diên Khánh để phục vụ công tác điều tra...
|
| Hạnh Nhật (X) và đồng bọn tại phiên tòa. |
Qua 2 ngày xét xử, sáng 24-6, Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh đã tuyên án đối với các bị cáo (BC) trong vụ Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (Hạnh “Nhật”) trốn khỏi nơi giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Diên Khánh. Theo đó, Tòa tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thành Hạnh 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Thanh Thảo (vợ của Hạnh) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Thành Trung (người thuê ô tô chở Hạnh đi trốn) 18 tháng tù giam về tội “Trốn khỏi nơi giam”; Đặng Phi Cường (người lái xe chở Hạnh đi trốn) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Che giấu tội phạm”. Riêng 6 BC cùng buồng giam đã giúp sức hoặc không tố giác việc Hạnh trốn trại mỗi BC lãnh từ 3 đến 6 tháng tù giam về các tội “Trốn khỏi nơi giam” và “Không tố giác tội phạm”; đồng thời bị buộc tổng hợp hình phạt của các bản án trước đó.
Sau 2 lần hầu Tòa lãnh 11 năm tù về tội cố ý gây thương tích, Nguyễn Ngọc Thành Hạnh bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Diên Khánh để phục vụ công tác điều tra các vụ án khác mà Hạnh cùng băng nhóm của mình gây ra trước đó. Tại đây, Hạnh đã nảy sinh ý định trốn trại. Một mặt Hạnh nhờ những đối tượng cùng buồng giam tìm cách cưa song sắt trong buồng giam, mặt khác mượn điện thoại di động của một phạm nhân tự giác để liên lạc ra ngoài, xin tiền Nguyễn Thành Trung và nhờ Trung thuê ô tô chở đi trốn. Đêm 13-6-2007, nhờ sự giúp sức từ bên ngoài của Nguyễn Thành Trung, Đặng Phi Cường và Nguyễn Thị Thanh Thảo, Hạnh đã trốn khỏi nơi giam. Sau đó, nhờ sự động viên của gia đình và biết khó lọt lưới pháp luật, Hạnh đã xin ra đầu thú trước cơ quan công an.
THANH NAM
