Không dựa trên cơ sở giáo lý chính thống nào, chỉ vay mượn chắp vá rồi lợi dụng sự mê tín dị đoan của một bộ phận người Việt Nam để rao giảng...
|
Không dựa trên cơ sở giáo lý chính thống nào, chỉ vay mượn chắp vá rồi lợi dụng sự mê tín dị đoan của một bộ phận người Việt Nam để rao giảng, lôi kéo nhằm phục vụ mưu đồ cá nhân, Thanh Hải vô thượng sư đã trở thành kẻ truyền đạo lố bịch nhất từ trước đến nay.
° Bộ mặt thật của Thanh Hải vô thượng sư
Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Lợi dụng chính sách đó, từ những năm 1990, trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng xuất hiện một tà đạo với mớ giáo lý hổ lốn, mang đậm màu sắc mê tín dị đoan, gây nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) và quan hệ tôn giáo. Đó là tà đạo “Thanh Hải vô thượng sư ”.
Thanh Hải vô thượng sư do Đặng Thị Trinh, pháp hiệu Thanh Hải, sinh 1948 tại Quảng Ngãi, lập ra. Gia đình Trinh có đạo gốc là Thiên Chúa giáo, cha làm nghề bốc thuốc Nam, mẹ làm ruộng. Hồi còn vị thành niên, Trinh đã quan hệ với nhiều lính Mỹ, sinh được 1 con gái. Năm 1967, thị bỏ nhà đi theo 1 vị bác sĩ người Đức. Năm 1974, thị chính thức kết hôn với ông này nhưng đến năm 1980, do không chịu nổi tính đồng bóng của Trinh, vị bác sĩ đã ly hôn. Năm 1989, Trinh sang Đài Loan, sáng lập ra cái gọi là “Thanh Hải vô thượng sư” và tự nhận mình là “Minh chủ” của bổn đạo. Về giáo lý, thị Trinh góp nhặt, vay mượn những điểm chính trong kinh thánh của Thiên Chúa giáo, kinh tăng nghiêm của Phâït giáo và giáo lý của Ấn Độ giáo. Chiêu bài xuyên suốt trong tà đạo của Trinh là Pháp môn Thiền quan âm, đi ngược với 5 trường phái thiền của Tổ sư Đạt Ma, gồm: Quy ngưỡng, Vân môn, Pháp nhãn, Tào đọng và Lâm tế. Giáo lý nhà Phật quy định rất kỹ và nghiêm ngặt về ăn mặc, đi đứng, nói năng của người tu hành, nhưng Trinh thì khác. Khó ai có thể nghĩ người tu hành như Trinh lại ăn mặc có lúc như ca sĩ cải lương, hề trong tuồng chèo, người mẫu thời trang, thậm chí còn mặc áo hở rốn nhảy theo nhạc rock. Nhố nhăng hơn, thị còn cho người mẫu thời trang mặc trang phục của người tu hành để biểu diễn trên sân khấu. Có người hỏi, Trinh trả lời: “… Tại sao lại ép sư phụ làm người xuất gia? Nếu họ không còn để tâm, rất có thể một ngày sư phụ sẽ không mặc gì cả”! Khi rao giảng, Trinh quả quyết: “… Trong kinh thánh của Thiên Chúa giáo có nói đến pháp môn quan âm là tối cao nhất…”. Thị lố bịch đến mức “… Nếu ai niệm phật Adiđà thì chỉ về cõi hạ phẩm, thuộc loại tu hành bậc thấp; còn thành tâm cầu nguyện “Nam mô Thanh Hải vô thượng sư” thì mới được cứu rỗi và giải thoát”. Dựa trên cơ sở giáo lý của tà đạo và chiêu bài từ thiện, cứu trợ bão lụt, xây dựng nơi thờ tự…, thị Trinh đã triển khai nhiều đợt vận động quyên góp lớn với số tiền lên cả triệu USD, phục vụ cho cuộc sống ăn chơi của thị cũng như mưu đồ chính trị đen tối. Thị đã nhiều lần tập hợp số người Việt phản động lưu vong tổ chức những cuộc biểu tình kêu gọi lật đổ Nhà nước Việt Nam; viết thư ngỏ gửi nhiều nước vu khống Việt Nam vi phạm nhân quyền; tán phát vào nước ta hàng tấn tài liệu có nội dung tôn giáo lồng ghép với luận điệu tuyên truyền chống phá. Tuy nhiên, hành vi của thị chỉ lừa bịp được số người ở các trại tỵ nạn vì họ hy vọng sẽ nhờ sự can thiệp của thị để được đến định cư ở nước thứ 3 hoặc những người nhẹ dạ cả tin trong nước lóa mắt vì ánh hào quang của Thanh Hải vô thượng sư.
° Phản ứng của dư luận
Giới tăng ni, Phật tử cũng như công luận trong và ngoài nước đã kịch liệt phản đối Thanh Hải vô thượng sư. Tuần báo Giác Ngộ, tiếng nói của Hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh số ra ngày 10-11-1997 viết: “Quả thật nhà “truyền giáo” là một nhân vật rất “thời trang” và câu chuyện này sẽ đi qua nhanh chóng không kém một model quần áo”… Tháng 6-1996, chính quyền Đài Loan mở cuộc điều tra nhóm Thanh Hải vì tội lừa gạt đệ tử, sử dụng đất bất hợp pháp, tình trạng tài chính bất thường. Thượng tọa Thích Tịnh Hạnh, ở Đài Loan là bổn sư của Trinh, người đặt pháp danh Thanh Hải cho thị, khi chứng kiến những việc làm của thị đã gửi thư cho tín đồ Phật giáo phàn nàn: “Việc làm của Thanh Hải gây ra rất nhiều tai hại cho Phật giáo. Thanh Hải hoàn toàn đánh lừa những người có cảm tình với Phật giáo hoặc chưa nắm vững giáo lý của đức Phật; Thanh Hải lừa gạt quần chúng Phật tử; làm mất phẩm giá của người xuất gia, rất tai hại cho kẻ hậu học khi nghiên cứu về Phật giáo”. Ở trong nước, các vị cao tăng của Phật giáo cũng như toàn thể tăng ni, Phật tử chân chính đều tỏ thái độ bất bình với những hoạt đôïng của thị Trinh. Họ cho rằng: “Tu mà không thiện, tâm không sáng, bôi nhọ người chân tu. Việc làm của thị Trinh là sỉ nhục đạo giáo”.
Tại Khánh Hòa, hoạt động của tà đạo Thanh Hải vô thượng sư đã gây nhiều phiền hà trong giới tăng ni, Phật tử chân chính. Một số Phật tử trình độ giáo lý yếu đã để tay chân của Trinh từ nước ngoài về lôi kéo bán kinh sách thu lợi nhuận, tạo nên tình trạng trắng đen, thật giả lẫn lộn. Trước tình trạng trên, ngày 24-4-1996, Hội Phật giáo tỉnh đã có văn bản gửi Ban Phật giáo các huyện, thị, thành phố tuyên bố: “Thanh Hải vô thượng sư là môït tà đạo, không nằm trong cơ cấu tổ chức và không có mối liên hệ gì với Giáo hội Phật giáo Viêït Nam”. Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội Phật giáo tỉnh đánh giá: “Các hoạt đôïng của Thanh Hải vô thượng sư là vi phạm đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước”.
Năm 1997 - 2001, tà đạo Thanh Hải vô thượng sư bị vạch trần và bị phê phán quyết liệt. Năm 2002 đến nay, từ Thái Lan, Đặng Thị Trinh chỉ đạo về nước chuyển phương thức hoạt động, không công khai tu hành mà đi vào nội bộ gia đình, từng nhóm bạn bè; liên lạc với nhau bằng điện thoại di động; thời gian, địa điểm không xác định để tránh tai mắt công an và chính quyền. Tháng 7-2006, Bộ Công an phát hiện trong cả nước có khoảng 2.000 đối tượng làm hộ chiếu xuất cảnh với lý do đi du lịch nhưng thực chất sang Thái Lan tham gia hoạt động cộng tu và truyền tâm ấn do Đặng Thị Trinh trực tiếp chỉ đạo. Tham gia côïng tu có khoảng 10.000 người, trong đó có 1.500 người Việt Nam. Khánh Hòa hiện có khoảng 200 đối tượng tham gia hoặc có liên quan đến Thanh Hải vô thượng sư. Ngày 9-1-2008, Công an huyện Ninh Hòa bắt quả tang 9 đối tượng tổ chức cộng tu tại nhà Hồ Thị Cúc, thị trấn Ninh Hòa, do con dâu là Lê Thị Thu đứng ra tổ chức. UBND huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Thu và kiểm điểm giáo dục 8 đối tượng. Ngày 16-3-2008, Công an Cam Lâm bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tán phát tài liệu về tà đạo Thanh Hải vô thượng sư tại thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, thu 256 bản.
° Đôi điều cảnh tỉnh
Như vậy, sau một thời gian bị lên án phải tạm ngừng hoạt động, đến nay Thanh Hải vô thượng sư tiếp tục quay trở lại hoạt động trên địa bàn cả nước, trong đó có Khánh Hòa. Để ngăn chặn tà đạo, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác nắm tình hình; giáo dục quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác không mắc mưu dụ dỗ của Thanh Hải; kiên quyết không cho tà đạo này hoạt đôïng vì nó hình thành trái pháp luật, không chỉ gây phức tạp về tình hình ANTT mà còn ảnh hưởng đến chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Mỗi người Việt Nam hãy tự bảo vệ những giá trị chân thực của đạo đức, thuần phong mỹ tục và sự thuần khiết của giáo lý tôn giáo, hơn thế nữa là bảo vệ một môi trường tinh thần trong sạch cho các thế hệ mai sau.
NGUYỄN XUÂN
