07:07, 04/07/2012

Nha Trang Center khởi động cuộc thi “Ngôi sao của biển 2012”

Với mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh và nâng cánh cho những tài năng âm nhạc Khánh Hòa, Trung tâm Thương mại Nha Trang Center tổ chức cuộc thi tiếng hát “Ngôi sao của biển 2012” (Nha Trang Beach Star 2012).

Với mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh và nâng cánh cho những tài năng âm nhạc Khánh Hòa, Trung tâm Thương mại Nha Trang Center tổ chức cuộc thi tiếng hát “Ngôi sao của biển 2012” (Nha Trang Beach Star 2012).

Đây là hoạt động thường niên của Nha Trang Center. Năm 2011, cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên đã thành công rực rỡ với sự tham gia của hơn 300 thí sinh đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và sự ủng hộ của đông đảo khán giả là người dân địa phương cũng như khách du lịch.

Cuộc thi năm nay sẽ diễn ra từ 17 giờ đến 20 giờ vào những ngày cuối tuần từ ngày 14-7 đến 12-8-2012. Các khách hàng đến Trung tâm Thương mại vào thời gian này có thể vừa mua sắm, vui chơi vừa hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động của cuộc thi.

Các thí sinh, là những giọng ca không chuyên tại tỉnh Khánh Hòa độ tuổi từ 15 đến 50, nộp hồ sơ dự thi tại Nha Trang Center, 20 Trần Phú, Nha Trang, từ ngày 1 đến hết 10-7-2012.

Trung tâm Thương mại sẽ liên hệ với các thí sinh đủ tiêu chuẩn để tham gia vòng loại 1 từ ngày 14 đến 17-7. Các thí sinh vượt qua vòng 1 sẽ tham gia vòng 2 vào các ngày 21, 22, 28, 29-7. 40 thí sinh sẽ được hướng dẫn nâng cao chất giọng cũng như được tư vấn chọn bài phù hợp và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp để tranh tài trong 2 đêm bán kết vào ngày 4 – 5-8. 10 giọng ca xuất sắc nhất sẽ biểu diễn 2 bài đêm chung kết và trao giải ngày 12-8.

Các thí sinh đoạt giải sẽ nhận được phần thưởng rất giá trị: Giải nhất: 30.000.000 đồng; giải nhì: 15.000.000 đồng; 2 giải ba: 5.000.000 đồng và 4 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng. Các giải thưởng được trao dưới hình thức phiếu mua sắm tại Trung tâm Thương mại.

Được tổ chức quy mô và bài bản, cuộc thi “Ngôi sao của biển 2012” hy vọng tìm được những giọng hát triển vọng của tỉnh và là một món ăn tinh thần hấp dẫn cho người dân địa phương cũng như khách du lịch đến Khánh Hòa mùa Hè này.

T.T