12:23, 12/10/2026

Bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch KN Holdings được vinh danh top 20 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc

H.PHONG

Tối 11-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings đã được vinh danh là 1 trong 20 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc nhất tại Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (bên phải); Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng (bên trái) trao danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng cho bà Lê Nữ Thùy Dương.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (bên phải), Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng (bên trái) trao danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" cho bà Lê Nữ Thùy Dương.

Đối với nữ doanh nhân, giải thưởng là sự ghi nhận dành cho những đóng góp thiết thực trong quá trình điều hành doanh nghiệp, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần tiên phong đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và sự đề cao các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Danh hiệu càng có ý nghĩa khi bà đã đáp ứng những tiêu chí xét chọn khắt khe, trải qua nhiều vòng đánh giá nghiêm túc, khách quan của Hội đồng bình chọn danh hiệu, với sự tham gia của đại diện các bộ, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan báo chí và các tổ chức liên quan.

Dấu ấn trong định hướng phát triển đa ngành

Bà Lê Nữ Thùy Dương tham gia điều hành KN Holdings từ giai đoạn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực may mặc, xây dựng hạ tầng và bất động sản. Bà đã cùng gia đình cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh, chú trọng hoạch định chiến lược dài hạn, hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao hiệu quả quản trị.

Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Dưới sự lãnh đạo, điều hành của bà, KN Holdings duy trì tăng trưởng trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời mở rộng sang dịch vụ, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp và logistics, tập trung vào 5 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Trong lĩnh vực bất động sản, bà Lê Nữ Thùy Dương thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế như CapitaLand (Singapore), Maeda (Nhật Bản), phát triển nhiều dự án nhà ở cao cấp tại TP. Hồ Chí Minh, tiêu biểu như The Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista, Waterina Suites và Define. Bên cạnh đó, CaraWorld Cam Ranh là một trong những dự án chiến lược của KN Holdings, được quy hoạch theo mô hình đô thị biển đa chức năng, tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí. Dự án được bà định hướng trở thành đại đô thị biển tại khu vực Nam Trung Bộ, góp phần phát triển hoạt động bất động sản, du lịch, dịch vụ tại Khánh Hòa.

Phối cảnh dự án Thủ phủ giải trí vịnh biển toàn cầu CaraWorld (Khánh Hòa).
Phối cảnh dự án Thủ phủ giải trí vịnh biển toàn cầu CaraWorld (Khánh Hòa).

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, từ năm 2018, KN Holdings đầu tư các dự án điện mặt trời tại Khánh Hòa. Ba nhà máy do bà trực tiếp chỉ đạo gồm KN Cam Lâm, Cam Lâm VN và KN Vạn Ninh được hoàn thành đúng tiến độ, với tổng công suất gần 200 MW, tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng. Mỗi năm, các nhà máy cung cấp hàng trăm triệu kWh điện cho lưới điện quốc gia và tạo nguồn thu ổn định cho địa phương. Bà Thùy Dương cho biết sẽ mở rộng quy mô đầu tư dự án điện mặt trời trong giai đoạn tới, với tổng công suất khoảng 2.600 MW. Chiến lược này không chỉ nhằm cung cấp điện sạch cho những nhà máy sản xuất cần chứng chỉ xanh mà còn đáp ứng nhu cầu năng lượng sạch cho các khu công nghiệp do tập đoàn đầu tư.

Nhà máy điện KN Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Đối với khu công nghiệp, bà định hướng phát triển hạ tầng theo mô hình xanh, thông minh, hướng đến thu hút các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Tại Đồng Nai, các dự án Nam Long Thành và Đông Long Thành với quy mô 2.000ha (giai đoạn 1) được tư vấn quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế bởi các đơn vị Nhật Bản như Nippon Koei và Nikken Sekkei; gắn với logistics, khai thác lợi thế kết nối từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải và hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng. Bà cũng chú trọng các giải pháp đào tạo nhân lực tại địa phương, phát triển tiện ích giáo dục, y tế và dịch vụ sinh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, chuyên gia và người lao động.

Bà Lê Nữ Thùy Dương (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án KNIC Nam Long Thành (Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp) vào tháng 12-2025.

Tinh thần phụng sự cộng đồng

Năm 2025, bà Lê Nữ Thùy Dương vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội. Bên cạnh dấu ấn trên thương trường, bà luôn dành tâm huyết và nguồn lực cho các chương trình vì cộng đồng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, môi trường, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người yếu thế và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong giai đoạn đất nước đối mặt với đại dịch Covid-19, bà đã đóng góp 100 tỷ đồng cùng 1.000 tấn gạo, ủng hộ chương trình “Mẹ đỡ đầu” giúp các em nhỏ mồ côi cha mẹ trong đại dịch; qua đó, kịp thời sẻ chia khó khăn với người dân và tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch. Quan tâm đến điều kiện học tập, sinh hoạt của trẻ em vùng nông thôn, bà tích cực hưởng ứng chương trình “Nhà vệ sinh cho em”, góp phần xây dựng gần 150 công trình tại 21 tỉnh, thành phố. Việc ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến đã cải thiện môi trường vệ sinh học đường, mang đến điều kiện sinh hoạt sạch đẹp cho hàng chục nghìn học sinh.

Đồng hành với chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, bà cùng gia đình và tập đoàn đã tài trợ 180 tỷ đồng cho 8 tỉnh, thành phố. Nguồn kinh phí giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở tốt hơn để ổn định cuộc sống.

Năm 2024, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, bà Lê Nữ Thùy Dương cùng gia đình và Tập đoàn đóng góp 180 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.
Năm 2024, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, bà Lê Nữ Thùy Dương cùng gia đình và Tập đoàn đóng góp 180 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Trong lĩnh vực y tế, bà tham gia đóng góp thiết thực cho Quỹ Toàn cầu với 4 triệu USD, góp phần huy động tổng nguồn tài trợ 15,5 triệu USD phục vụ hoạt động phòng, chống bệnh lao và sốt rét tại Việt Nam, trong đó, Chương trình Chống lao Quốc gia được ưu tiên thụ hưởng. Đặc biệt, bà cùng Gates Foundation và Temasek Foundation tài trợ dự án “Tối ưu hóa hiệu quả chi phí của các chiến lược sàng lọc bệnh lao tại Việt Nam” (ICE-TB - Improving Cost-Effectiveness of TB Screening) tại Cà Mau. Đây là nghiên cứu quy mô lớn nhằm tối ưu hiệu quả chi phí trong phát hiện lao chủ động tại cộng đồng, tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng, nhân rộng các mô hình sàng lọc bền vững, hướng tới mục tiêu chấm dứt căn bệnh này tại Việt Nam và trên toàn cầu.

Với mong muốn chăm lo tốt hơn cho thế hệ tương lai, bà ủng hộ 25 tỷ đồng triển khai chương trình “Sữa học đường” tại 61 điểm trường trên toàn quốc, góp phần cải thiện dinh dưỡng, nâng cao thể chất cho trẻ nhỏ. Hành trình thiện nguyện ấy còn được nối dài qua nhiều hoạt động ý nghĩa như xây dựng trường học, nhà Đại đoàn kết, đồng hành với chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, cũng như tiếp sức cho đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai.

Với bà Lê Nữ Thùy Dương, phụng sự cộng đồng là trách nhiệm, tâm huyết và khát vọng cống hiến xuyên suốt hành trình phát triển sự nghiệp. Từ những công trình dân sinh đến các dự án y tế, giáo dục có tầm ảnh hưởng rộng lớn, mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo dựng những giá trị lâu dài cho xã hội. Bằng sự tận tâm và những hành động thiết thực, bà bền bỉ lan tỏa tinh thần nhân ái, khẳng định triết lý kinh doanh gắn thành công của doanh nghiệp với sự thịnh vượng của đất nước và hạnh phúc của người dân.

Bên cạnh vai trò lãnh đạo tại KN Holdings, Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương là Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại biểu HĐND TP. Đồng Nai, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thành viên Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Với kinh nghiệm thực tiễn của nhà quản trị doanh nghiệp, bà tích cực tham gia góp ý xây dựng pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và đầu tư, chuyển tải tiếng nói của cử tri và cộng đồng doanh nghiệp, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

H.PHONG