11:01, 29/01/2019

Tết này, làm gì để gia đình thêm gắn kết yêu thương?

Thay vì bị cuốn vào công cuộc dọn nhà hay bếp núc với những bữa cỗ liên tục, hãy dành khoảng thời gian ít ỏi đó để gia đình thực sự bên nhau.

Thay vì bị cuốn vào công cuộc dọn nhà hay bếp núc với những bữa cỗ liên tục, hãy dành khoảng thời gian ít ỏi đó để gia đình thực sự bên nhau.

 


Nếu Tết trong con trẻ là niềm vui háo hức được nghỉ học, mua đồ mới và nhận lì xì, thì Tết với người lớn ngày nay nhiều phần là lo lắng và mệt mỏi. Mới vào Tết là bận rộn chuẩn bị mua sắm, quà biếu sếp, biếu gia đình họ hàng, giáp Tết là cuống cuồng lo dọn nhà, trang trí bày biện, trong Tết là tất bật với những bữa cỗ và di chuyển chúc Tết liên tục. Những công việc đó chiếm trọn thời gian và tiền bạc, khiến nhiều cặp vợ chồng đều bày tỏ sự ngao ngán mỗi khi Tết đến xuân về.


Trong một năm, kỳ nghỉ Tết gần như là kỳ nghỉ dài nhất của người lao động. Hầu hết mọi người đều mong muốn thời gian này có thể nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng không biết từ bao giờ, cuốn theo những phong tục cũ “ngày Tết mâm cao cỗ đầy”, “nhà cửa tươm tất” hay những luật bất thành văn “Tết là phải biếu sếp, tặng quà”, Tết nay không còn chút thời gian nào cho bản thân và gia đình.


Cũng trong guồng quay đó, chị Bích Lan chia sẻ: “Không biết mọi người thế nào chứ cả nhà mình sợ Tết. Lũ trẻ con cũng phải dọn nhà, chúng nó kêu chẳng cần làm gì đâu, để thời gian còn ngủ và đi chơi. Mà nấu ăn mua nhiều ra đấy cũng không ăn được nhiều nhưng không có thì lại bảo Tết chẳng có gì.” Trái với chị Lan, chị Hương lại có suy nghĩ hoàn toàn khác: “Mình thì mấy năm gần đây Tết càng đơn giản càng vui. Chỉ trang trí một chút cho nhà cửa ấm cúng, còn lại thời gian nhà mình đi chơi. Về nhà ông bà chơi mấy ngày rồi thời gian còn lại cả nhà đi du lịch”.


Không chỉ mình chị Hương, mà mấy năm gần đây, xu hướng đi du lịch đón Tết đang được nhiều gia đình vô cùng yêu thích. Với con trẻ đó là niềm vui được đi xa khám phá cùng bố mẹ. Với người lớn, đó là phút giây thư giãn, bố mẹ dành thời gian cho con, vợ chồng dành thời gian cho nhau. Vừa tránh được những bữa cỗ liên miên nặng nề.


Du lịch đầu xuân, những gia đình có điều kiện có thể chọn những chuyến đi nước ngoài: châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… Muốn tiết kiệm chi phí hơn, nhiều gia đình đi du lịch ở các điểm đến trong nước. Nhất là khi vé máy bay càng ngày càng rẻ và việc đặt phòng nghỉ cũng vô cùng đơn giản. Nhiều điểm đến trong nước được ưa chuộng vào dịp nghỉ lễ như: Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Sapa…


Cũng trong xu hướng đó, anh Tuấn - một nhân viên văn phòng chia sẻ: “Lúc đầu thấy vợ rủ Tết cả nhà đi Đà Nẵng mình cũng hơi ngại, vì còn về quê ông bà, rồi Tết khách đến ai tiếp. Xong rồi nghĩ cả năm dành thời gian cho nhau chứ đâu chỉ riêng Tết. Thế là năm ngoái cả nhà đón giao thừa bên bờ biển, mình vui mà lũ trẻ cũng thích. Năm nay cả nhà quyết định lên Sa Pa tận hưởng không khí phố núi mùa xuân. Cả nhà hào hứng chỉ đợi được nghỉ là đi!”


Vậy đó, Tết không cần nhiều, Tết chỉ thực sự vui vẻ và vẹn tròn khi bản thân mỗi người thấy thoải mái và dành thời gian thực sự cho nhau. Đừng để Tết biến thành nỗi ám ảnh và sự mệt mỏi.




 



Du lịch dịp Tết - Gắn kết yêu thương!


Nhân dịp mùa lễ hội, tập đoàn khách sạn Mường Thanh áp dụng ưu đãi lên đến 60%. Với hệ thống gần 60 khách sạn trải dài khắp cả nước thường nằm ở những vị trí đẹp thuận tiện di chuyển, cùng chất lượng phòng cao cấp và dịch vụ chu đáo, từ lâu Mường Thanh là điểm dừng chân lý tưởng.


Chi tiết đặt phòng liên hệ:

MƯỜNG THANH - MỘT ĐIỂM DỪNG CHÂN, MUÔN NẺO HÀNH TRÌNH


Hotline: 19001833


Facebook: https://www.facebook.com/fan.muongthanh/


Website: http://muonneohanhtrinh.muongthanh.com/#booking-form