03:09, 04/09/2022

Tỷ giá USD hôm nay 4/9: USD 'chợ đen' giảm giá

USD quốc tế giảm nhẹ trong 24 giờ qua, kéo giá USD "chợ đen" đi xuống, nhưng vẫn ở sát mức đỉnh cao nhất 20 năm.

USD quốc tế giảm nhẹ trong 24 giờ qua, kéo giá USD “chợ đen” đi xuống, nhưng vẫn ở sát mức đỉnh cao nhất 20 năm.

Lúc 6h30 ngày 4/9, giá USD trên thị trường tự do mua vào mức 24.140 đồng/USD và bán ra mức 24.180 đồng/USD, giảm 5 đồng ở chiều mua vào và giảm 15 đồng ở chiều bán ra.
 

 USD quay đầu giảm nhẹ song vẫn neo ở khu vực giá cao. (Ảnh minh họa)

USD quay đầu giảm nhẹ song vẫn neo ở khu vực giá cao. (Ảnh minh họa)


Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, giá USD vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao.

Cụ thể, Vietcombank mua với giá 23.290 - 23.320 đồng/USD và bán ra 23.600 đồng/USD.

Eximbank mua vào còn 23.280 - 23.290 đồng/USD và bán ra 23.590 đồng/USD.

VietinBank mua vào mức 23.240 đồng/USD và bán ra mức 23.685 đồng/USD.


Hiện tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.219 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại các sở giao dịch là 22.550 - 23.400 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm nhẹ song vẫn ở mức cao. Cụ thể, chỉ số USD-Index giảm nhẹ 0,08 điểm, xuống 109,61 điểm, tương đương mức giảm 0,07%. Trước đó, chỉ số này có lúc tăng lên sát 110 điểm. Nguyên nhân khiến giá USD lên cao được cho xuất phát từ việc kinh tế Mỹ được dự báo khả quan hơn.

Chỉ số sản xuất PMI tháng 8 tại Mỹ đạt 52,8, cao hơn mức kỳ vọng 52,1 và bằng với kỳ trước. Thông tin này lại củng cố cho quan điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng mạnh lãi suất trong những ngày tới. Lạm phát của Mỹ hiện đang ở mức cao nhất 40 năm, mục tiêu của Fed là đưa về 2%.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố rằng sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giảm lạm phát, báo hiệu lãi suất rất có thể sẽ tăng lên 4% vào cuối năm nay và khả năng cao hơn vào năm 2023.

Những thông tin này khiến nhà đầu tư chuyển qua mua USD, bán tháo chứng khoán. Báo cáo việc làm tháng 8 của Công ty ADP cho thấy 132.000 việc làm mới đã được bổ sung trong lĩnh vực kinh tế tư nhân, thấp hơn dự báo tăng 300.000 việc làm. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động bắt đầu hạ nhiệt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại và quan ngại suy thoái gia tăng.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 3,131% trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm xuống 3,448%. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm vẫn neo ở ngưỡng cao so với 15 năm qua. Đường cong lợi suất tiếp tục đảo chiều, hiện tượng khiến cho không ít nhà đầu tư và giới chuyên gia nhận định suy thoái sắp xảy ra.

Theo vtc