02:04, 20/04/2022

Tỷ giá USD hôm nay 20/4/2022: Đô la Mỹ leo cao

Đô la Mỹ sáng nay tiếp tục đà tăng mạnh, leo cao hơn những phiên trước với chỉ số DXY đã vượt qua mốc 101.

Đô la Mỹ sáng nay tiếp tục đà tăng mạnh, leo cao hơn những phiên trước với chỉ số DXY đã vượt qua mốc 101.

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.


Tỷ giá USD thị trường trong nước

Cuối phiên 19/4, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước đứng ở mức 23.112 đồng.

Tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại Sở giao dịch NHNN đứng ở mức 22.550 đồng (mua vào) –  23.050 đồng (bán ra).

Tỷ giá USD thị trường thế giới

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ lớn, sáng 20/4 đang ở mức 101,010.

Giá đô la Mỹ so với các ngoại tệ lớn khác trên thị trường thế giới phiên hôm nay hiện đứng ở mức:

1 euro đổi 1,0792 USD.

1 bảng Anh đổi 1,3009 USD.

1 USD đổi 129,16 yên.

Đồng đô la tăng cao hơn vào sáng 20/4, trong khi đồng yên Nhật chạm mức thấp nhất trong 20 năm so với đồng tiền Mỹ do lợi suất trái phiếu kho bạc vẫn ở mức cao.

Chiến lược gia FX Carol Kong của Ngân hàng Commonwealth Australia nói với Reuters: “Tôi nghĩ rằng xu hướng tăng trên diện rộng của đồng đô la phản ánh sự thành công của nền kinh tế Mỹ, trong khi chúng tôi đã thấy một số tác động ban đầu của việc giá năng lượng tăng cao hơn sau cuộc chiến tại Ukraine ở những nơi khác, đặc biệt là ở khu vực đồng euro”.

“Tất nhiên, động lực lớn đối với tỷ giá đô la-yên đã là do đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ.”

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ vào thứ Ba chỉ thấp hơn mức cao nhất trong ba năm là 2,884% ghi nhận được vào thứ Hai. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã can thiệp để giữ lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản quanh mức 0% và không cao hơn 0,25%.

Theo voh