07:02, 10/02/2021

Thị trường vàng khai xuân vào mùng 6 tháng Giêng

Từ hôm nay (10-2), tại thị trường Hà Nội, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều doanh nghiệp chọn ngày mùng 6 tháng Giêng để khai xuân.

Từ hôm nay (10-2), tại thị trường Hà Nội, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều doanh nghiệp chọn ngày mùng 6 tháng Giêng để khai xuân.

 



Theo thông báo của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, tập đoàn bắt đầu nghỉ giao dịch từ ngày 10-2, tức 29 tháng Chạp năm Canh Tý, và bắt đầu giao dịch trở lại từ ngày 17-2 (mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Tương tự, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn nghỉ Tết từ ngày 10-2 và giao dịch trở lại vào ngày 17-2.

Riêng Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu bắt đầu nghỉ giao dịch từ 12h hôm nay. Doanh nghiệp này khai xuân vào 9h ngày 17-2.

Năm 2020, giá vàng trong nước tăng 13,5 triệu đồng/lượng. Trong tháng 1-2021, giá kim loại quý tăng 600.000 đồng/lượng. Vào những ngày tháng 2, giá vàng diễn biến theo hướng tăng, giảm đan xen. Đáng chú ý, ngày 9-2, buổi sáng, giá tăng 450.000-650.000 đồng/lượng, vượt mức 57,5 triệu đồng/lượng nhưng sau đó giảm 150.000-450.000 đồng/lượng ở chiều bán; đến gần cuối ngày giao dịch phổ biến là 56,6-56,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,2-57,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Sáng nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 56,65 triệu đồng/lượng (mua vào) - 57,3 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng mỗi chiều so với cuối ngày 9-2. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch tại mức 1.843,3 USD/ounce, tăng  5,5 USD/ounce.

Nhiều chuyên gia dự báo, năm 2021, giá vàng tiếp tục xu hướng tăng nhưng mức tăng không mạnh.

Theo hanoimoi