12:01, 19/01/2021

Cao điểm kiểm soát hàng hóa Tết

Cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm hoạt động buôn bán, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, lực lượng quản lý thị trường mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm.

Cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm hoạt động buôn bán, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm.


Kịp thời xử lý vi phạm

 

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra mặt hàng bia, nước ngọt tại cửa hàng tạp hóa Chánh Thoa.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra mặt hàng bia, nước ngọt tại cửa hàng tạp hóa Chánh Thoa.


Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, Đội QLTT số 1 (phụ trách địa bàn TP. Nha Trang) vừa ra quân kiểm tra một số cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng của người dân trong dịp Tết như: Quần áo, giày dép, lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát… Tại thời điểm kiểm tra, phần lớn các tiểu thương, cơ sở kinh doanh xuất trình đầy đủ các thủ tục giấy tờ kinh doanh, hóa đơn chứng từ; thực phẩm bày bán có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng... Tuy nhiên, tại một số cơ sở vẫn còn tình trạng dán nhãn mác hàng hóa không đúng vị trí; không niêm yết giá đúng quy định… Đội QLTT số 1 đã tuyên truyền, nhắc nhở khắc phục, đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa cần lấy đầy đủ hóa đơn, chứng từ các mặt hàng có giá trị lớn. Theo chủ cửa hàng tạp hóa Chánh Thoa, đường Trần Quý Cáp, do tại cửa hàng có quá nhiều mặt hàng được bày bán nên bà chỉ lấy hóa đơn đỏ những mặt hàng có số lượng lớn như: Bia, nước ngọt, bánh kẹo, thuốc lá…, còn lại chỉ lấy hóa đơn bán lẻ.

 

Ông Trần Ngọc Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ T-T cho biết: “Hơn một năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tình hình kinh doanh rượu của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu giảm hơn 80%. Mọi năm, giờ này, đơn vị nhập một lượng rượu lớn phục vụ thị trường tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng cả năm nay không nhập thêm lô hàng nào. Trong quá trình vệ sinh, bảo quản rượu, các bảng niêm yết giá hay bị rơi ra ngoài nên công ty thu lại một chỗ. Ngay sau khi đoàn kiểm tra nhắc nhở, chúng tôi đã kịp thời khắc phục dán lại vị trí nhãn hàng hóa và bảng niêm yết giá”.


Ông Nguyễn Thái Quốc - Phó Đội trưởng Đội QLTT số 1 cho biết, từ ngày 25-11 đến nay, đội đã thực hiện 29/44 lượt kiểm tra theo kế hoạch, xử lý 13 vụ vi phạm về đăng ký kinh doanh, nhãn hàng hóa, kinh doanh thuốc lá điếu lậu, thu nộp ngân sách nhà nước gần 70 triệu đồng; kiểm tra định kỳ 3 cơ sở, phát hiện 1 trường hợp kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh; kiểm tra và xử lý 5 vụ vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đội đã tịch thu 140 chai dầu gội, sữa tắm và 140 bao thuốc lá có trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, đội đã phối hợp với Đội An ninh kinh tế, Công an TP. Nha Trang kiểm tra 5 cơ sở có dấu hiệu bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu… Hiện nay, đội tập trung lực lượng thực hiện các nội dung của kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021 nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm.


Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát


Theo nhận định của lực lượng QLTT, càng gần những ngày giáp Tết Nguyên đán, hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại càng diễn biến phức tạp. Qua công tác kiểm tra, lực lượng QLTT tỉnh đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa... Riêng tháng 1, các đội QLTT trên địa bàn tỉnh đã phối hợp thực hiện 116 lượt kiểm tra, phát hiện và xử lý 70 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 328 triệu đồng; đồng thời thu giữ một số hàng hóa vi phạm để xử lý.

 

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra mặt hàng rượu tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ T-T.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra mặt hàng rượu tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ T-T.

 

Ông Nguyễn Hoàng Quy - Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả), Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Tổng cục QLTT, từ nay đến Tết Nguyên đán, Cục QLTT tỉnh chỉ đạo các đội QLTT trên địa bàn phải chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Các đội tăng cường kiểm tra mặt hàng cấm, hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao như: Pháo các loại, thuốc lá ngoại, đồ chơi trẻ em bạo lực, rượu, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, đường, lương thực, thực phẩm, đồ điện tử, điện lạnh, quần áo may sẵn, đồ gia dụng…


Công tác kiểm tra tập trung vào các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị tiện lợi, cơ sở sản xuất - kinh doanh thực phẩm đường phố, các cửa hàng, tạp hóa… Ngoài ra, các đội chủ trì, phối hợp với ngành chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán; kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…


Song song với đó, các đội tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm… Cục QLTT tỉnh cũng tăng cường quản lý, giám sát công chức trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm công chức bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm.


KHÁNH HÀ