07:01, 17/01/2020

Giá vàng ngày 17.1: Sụt giảm sau thỏa thuận Mỹ - Trung

Sáng 17.1, vàng SJC tại TP.HCM mua vào là 42,95 triệu đồng/lượng và bán ra 43,3 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày trước đó. Còn tại Hà Nội, vàng Doji giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào xuống 43,05 triệu đồng/lượng. Riêng vàng Doji giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra xuống 43,3 triệu đồng/lượng.

Sáng 17.1, vàng SJC tại TP.HCM mua vào là 42,95 triệu đồng/lượng và bán ra 43,3 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày trước đó. Còn tại Hà Nội, vàng Doji giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào xuống 43,05 triệu đồng/lượng. Riêng vàng Doji giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra xuống 43,3 triệu đồng/lượng.
 

 

Giá vàng quay đầu đi xuống sau khi Mỹ - Trung ký thỏa thuận thương mại

Giá vàng quay đầu đi xuống sau khi Mỹ - Trung ký thỏa thuận thương mại

 
Vàng trong nước đi xuống theo vàng thế giới. Kitco ghi nhận lúc khoảng hơn 8 giờ sáng 17.1, giá vàng giao ngay giảm 0,01% còn 1551,9 USD/ounce và vàng giao tháng 2 giảm 0,05% xuống 1.551,6 USD.
 
Trước đó vào cuối ngày 16.1, giá vàng đã giảm khi tâm lý đầu tư vào tài sản an toàn bị đi xuống bởi dữ liệu kinh tế Mỹ lạc quan, báo hiệu một nền kinh tế vững chắc và thị trường chứng khoán Mỹ lên cao sau lễ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Washington và Bắc Kinh.
 
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục mới khi đóng cửa giao dịch ngày 16.1. Chỉ số S&P 500 tăng 0,84% lên 3.316,81 điểm, lần đầu tiên vượt mức 3.300 điểm. Chỉ số Dow Jones cộng thêm 0,92% lên 29.297,64 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 1,06% lên 9.357,13 điểm, một phần nhờ cổ phiếu của Alphabet - công ty mẹ của Google - tăng giá mạnh.
 
Theo CNBC, chứng khoán Mỹ tăng cao sau khi Morgan Stanley báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2019 dễ dàng vượt qua dự báo từ các nhà phân tích. Cổ phiếu các ngân hàng khác như Goldman Sachs và JP Morgan Chase cũng theo đà đi lên, tăng lần lượt 1,84% và 0,39%. Đã có khoảng 7% số công ty thuộc S&P 500 công bố kết quả kinh doanh cho đến nay, trong đó có đến 76,5% có lợi nhuận tốt hơn dự báo. Đồng thời dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ cũng thúc đẩy tâm lý trên Phố Wall. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần bất ngờ giảm 10.000 người xuống còn 204.000 người, thấp hơn dự báo là 216.000 người từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Reuters.
 
Theo thanhnien