10:03, 18/03/2019

Cam Lâm: Giá xoài đang giảm

Những ngày này, người dân huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đang ồ ạt thu hoạch xoài Úc và Đài Loan. Theo các hộ kinh doanh, xoài Úc loại 1 chủ yếu xuất bán sang Trung Quốc.

Những ngày này, người dân huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đang ồ ạt thu hoạch xoài Úc và Đài Loan. Theo các hộ kinh doanh, xoài Úc loại 1 chủ yếu xuất bán sang Trung Quốc. 1 tấn xoài Úc chỉ chọn được 4 đến 5 tạ xoài đạt tiêu chuẩn xuất bán sang Trung Quốc. Hiện nay, xoài Úc loại 1 giá 45.000 đồng/kg, loại 2 giá 25.000 đồng/kg; xoài Đài Loan, loại 1 giá 15.000 đồng/kg, loại 2 giá 10.000 đồng/kg. Giá xoài giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân do xoài ở Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh cũng đang rộ, cộng thêm việc các nước Thái Lan và Campuchia cũng xuất sang thị trường Trung Quốc nên các hộ kinh doanh xoài tại Cam Lâm gặp không ít khó khăn. 

 

Người dân thu hoạch xoài.
Người dân thu hoạch xoài.
 
Được biết, toàn huyện Cam Lâm hiện có gần 5.000ha xoài các loại, tập trung chủ yếu là xoài canh nông, xoài Úc và Đài Loan. Trong đó, diện tích xoài Úc chiếm khoảng 60%, tập trung nhiều ở các xã: Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc, Suối Tân và thị trấn Cam Đức. Hiện nay, xoài canh nông trên địa bàn huyện cũng đang ra hoa. Một số diện tích bị bọ trĩ và gặp sương muối nên hoa bị đen và rụng trái non.
 
Tuyết Trinh