06:02, 15/02/2019

Thị trường ngày Valentine trầm lắng

Sáng 14-2, tuy là ngày lễ tình nhân nhưng các cửa hàng hoa tươi trên các đường: Thống Nhất, Thái Nguyên, 2-4, Nguyễn Trãi... (TP. Nha Trang) khá vắng khách. Chủ một cửa hàng hoa tươi trên đường Thống Nhất cho biết, mọi năm cửa hàng nhận đơn đặt hàng từ mấy ngày trước và nhân viên phải làm việc tất bật mới kịp giao cho khách.

Sáng 14-2, tuy là ngày lễ tình nhân nhưng các cửa hàng hoa tươi trên các đường: Thống Nhất, Thái Nguyên, 2-4, Nguyễn Trãi... (TP. Nha Trang) khá vắng khách. Chủ một cửa hàng hoa tươi trên đường Thống Nhất cho biết, mọi năm cửa hàng nhận đơn đặt hàng từ mấy ngày trước và nhân viên phải làm việc tất bật mới kịp giao cho khách. Còn năm nay, khách hàng mua hoa khá vắng, lượng khách đặt trước cũng ít. So với ngày thường, lượng khách tới mua có tăng nhưng so với dịp Valentine năm ngoái thì giảm đáng kể. Năm nay, bên cạnh hoa hồng từ Đà Lạt, cửa hàng cũng đặt nhiều loại hoa hồng nhập khẩu từ Ecuador, Hà Lan, Pháp, Colombia... Giá hoa hồng nhập khẩu khoảng 120.000 - 150.000 đồng/bông; hồng thường có giá 20.000 - 25.000 đồng/bông; các giỏ hoa có giá từ 200.000 - 350.000 đồng tùy độ lớn nhỏ.


Tại các điểm bán hoa dọc vỉa hè trên các tuyến đường: Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn, ngã Bảy, Tô Hiến Thành... cũng rất vắng khách. Chị Lương Thị Diễm Hương – bán hoa trên đường Lê Thánh Tôn cho biết: “Cả buổi sáng, tôi chỉ bán được 5 bó. Trong khi đó, năm ngoái mới ngày 13-2, tôi đã bán hết một nửa lượng hoa lấy về, đến ngày 14-2 còn phải nhập thêm mà vẫn bán hết”.


Không chỉ hoa tươi, các mặt hàng hoa sáp, hoa hồng lụa, hoa khô, kẹo chocolate cũng rất vắng khách hỏi mua. Mỗi bó hoa hồng sáp đặt trong hộp giấy có mùi thơm đặc trưng có giá từ 300.000 - 450.000 đồng; kẹo chocolate có giá từ 220.000 - 250.000 đồng/hộp.


KHÁNH HÀ