09:01, 03/01/2019

Tăng cường chống buôn lậu, hàng giả qua cảng hàng không

Lực lượng Hải quan tỉnh đã và đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu; không để phát sinh buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Lực lượng Hải quan tỉnh đã và đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu; không để phát sinh buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.


Chưa có hiện tượng buôn lậu, hàng giả


Theo báo cáo của Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh, năm 2018, chi cục đã làm thủ tục nhập cảnh cho hơn 2,7 triệu lượt khách và xuất cảnh cho hơn 2,69 triệu lượt khách. Hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục tại chi cục còn ít, chủ yếu là hàng hóa phục vụ kinh doanh của các cửa hàng miễn thuế tại cảng như: rượu, nước hoa, thuốc lá, đồng hồ, mỹ phẩm, bánh kẹo, áo quần… Lượng hàng hóa này được chuyển từ kho miễn thuế ở Đà Nẵng đến Cam Ranh.

 

Lực lượng hải quan thực hiện nhiệm vụ soi hành lý xách tay tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Lực lượng hải quan thực hiện nhiệm vụ soi hành lý xách tay tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


 Ông Nguyễn Duy Linh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh cho biết: “Do các chuyến bay chủ yếu chuyên chở khách du lịch, chuyến bay thương mại ít nên thời gian qua, chi cục chưa phát hiện hiện tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tuy nhiên, năm qua, chi cục cũng đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 14 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 118 triệu đồng”.


Cũng theo lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh, các hành vi vi phạm chủ yếu là: mang tiền ngoại tệ, tiền Việt Nam vượt quá mức quy định (11 vụ, xử phạt 112 triệu đồng); không nộp, xuất trình, cung cấp thông tin hồ sơ hải quan đúng thời hạn quy định, vi phạm các quy định chính sách quản lý hàng hóa của người nhập cảnh. Bên cạnh đó, trong năm, chi cục cũng phát hiện và tiêu hủy 24kg thuốc lào Ả Rập (shisha) có tổng trị giá hơn 20 triệu đồng.


Tăng cường kiểm tra, kiểm soát


Theo ông Lưu Tấn Việt - Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh), hiện nay, số lượng chuyến bay đến và đi tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh ngày càng nhiều. Chỉ tính riêng tháng 12-2018, trung bình mỗi ngày có 80 chuyến bay, ngày cao nhất là 97 chuyến bay. Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các chuyến bay sẽ tăng cao hơn khi trong tháng 1 sẽ khai trương thêm chuyến bay Thái Lan - Cam Ranh. Số lượng hành khách là Việt kiều về thăm gia đình tăng cao. Do đó, sẽ có nguy cơ tiềm ẩn phát sinh việc vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


Để ngăn chặn kịp thời điều này, lực lượng hải quan sẽ tiếp tục tăng cường công tác nghiệp vụ, nắm tình hình, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ; xác định chuyến bay trọng điểm, đối tượng trọng điểm nhằm thực hiện công tác quản lý, soi chiếu chặt chẽ hơn. Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh sẽ chủ động thu thập thông tin từ hệ thống một cửa quốc gia hàng không, hệ thống thông tin hành khách xuất nhập cảnh; trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng như: công an cửa khẩu, cảng vụ, đại lý các hãng máy bay, doanh nghiệp kinh doanh cảng… về công tác giám sát hàng hóa. Hiện nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh được trang bị 2 máy soi hành lý xách tay và 2 máy soi hành lý ký gửi. Trong thời gian tới, lực lượng hải quan cửa khẩu sẽ tiếp tục được trang bị các thiết bị hiện đại hơn để đáp ứng yêu cầu, khối lượng công việc ngày càng cao khi số lượng chuyến bay tăng lên.


Vừa qua, Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh đã có công văn chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế. Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chủ công như: hải quan, công an, quản lý thị trường… tăng cường công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn, đối tượng, kiên quyết đấu tranh triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; hoàn thiện các quy trình, thủ tục liên quan để ngăn chặn hiệu quả tình trạng lợi dụng chính sách quản lý rủi ro, chính sách đối với hàng là quà biếu, quà tặng, hàng cá nhân, hàng ký gửi qua đường hàng không để buôn lậu, trốn thuế. Bên cạnh đó, tăng cường công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, phương thức thủ đoạn, đối tượng vi phạm; kiểm tra, kiểm soát tuyến vận chuyển từ cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vào nội địa nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng đưa vào nội địa để tiêu thụ. 


MAI HOÀNG