12:02, 14/02/2015

Sắn, dưa hấu rớt giá

Tết đã cận kề nhưng những nông sản như: sắn (sắn nước, sắn dây), dưa hấu… liên tục rớt giá khiến nông dân kém vui.

Tết đã cận kề nhưng những nông sản như: sắn (sắn nước, sắn dây), dưa hấu… liên tục rớt giá khiến nông dân kém vui.

 

Nông dân buồn rầu với đống dưa không biết lúc nào được tiêu thụ.
Nông dân buồn rầu với đống dưa không biết lúc nào được tiêu thụ


Anh Nguyễn Minh Tuấn (thôn Trung Hiệp 2, Cam Hiệp Bắc, Cam Lâm) cho biết, trước đó, thương lái còn đặt mua sắn với giá 5.000 đồng/kg nhưng đến 22 tháng Chạp giá chỉ còn 1.000 đồng/kg. Tương tự, giá sắn mua theo diện tích cũng liên tục giảm, từ 6 - 7 triệu đồng còn 2,5 - 3 triệu đồng/sào (1.000m2/sào). Với giá này nông dân không còn lời. Theo anh Tuấn, hiện thị trường sắn rất trầm lắng, thương lái không mua, thậm chí còn “bỏ của chạy lấy người”. Trên địa bàn thôn hiện còn hơn 1ha sắn thương lái đặt mua nhưng bỏ lại, không biết đến bao giờ thu hoạch. Ông Trịnh Văn Hồng (Xuân Ninh, Cam Phúc Nam, Cam Ranh) cũng đang nóng lòng chờ thương lái tới mua ruộng sắn 4 sào. “Giá sắn liên tục giảm, đầu mùa khoảng 6 triệu đồng, hiện chỉ còn 1 triệu đồng/sào nhưng cũng chẳng thấy ai tới mua”, ông Hồng than.


Dưa hấu cũng bị rớt giá thảm hại. Giá dưa hiện chỉ còn 3.500 - 4.000 đồng/kg, bằng một nửa so với năm ngoái nhưng thương lái ít quan tâm. Anh Tuấn vừa thu hoạch xong 5 sào dưa, năng suất khoảng 2 tấn/sào, do gặp hạn và lạnh nên dưa phát triển kém, trái nhỏ (2 - 3kg/trái). Với giá bán hiện nay, 5 sào dưa của anh sẽ lỗ vài chục triệu đồng tiền đầu tư.


Bà Phan Thị Tường Vy - khuyến nông viên xã Cam Hiệp Bắc cho biết, xã Cam Hiệp Bắc có 40ha sắn nước, 15ha dưa hấu. Năm nay, hầu hết các loại nông sản thu hoạch trong dịp Tết như: dưa hấu, sắn... đều gặp thời tiết bất lợi, nắng hạn kéo dài, khi cây ra hoa lại gặp lạnh nên khó đậu quả, năng suất và chất lượng thấp.


Theo ông Đinh Tấn Hữu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Hiệp Bắc, nguyên nhân của tình trạng này có thể do kinh tế khó khăn, sức mua giảm, mặt khác do việc vận chuyển không thuận lợi. Bà Lê Thị Liên - người thu mua sắn ở Cam Ranh cho rằng, giá sắn giảm là do thương lái tập trung mua hàng tại các tỉnh miền Tây, nơi đang trồng loại sắn ngắn ngày (3 tháng), củ to, mượt, năng suất cao hơn so với loại sắn trồng tại Khánh Hòa (6 tháng), củ nhỏ, nhiều xơ, chất lượng thấp.


Dù là nguyên nhân gì thì những nông dân như anh Tuấn, ông Hồng là người gánh chịu thiệt hại. Họ đang lo không có tiền tiêu Tết, bởi cũng như mọi năm, dịp Tết họ đều trông chờ vào vụ thu hoạch các loại nông sản này.


P.L