11:08, 02/08/2013

Đôla loạn giá, vàng ’bốc hơi’ nửa triệu đồng

Vàng SJC xuống đáy một tháng trong khi giá quốc tế hạ hơn nửa triệu đồng mỗi lượng chiều nay (2-8). Các ngân hàng cũng đua nhau hạ giá mua bán USD.

Vàng SJC xuống đáy một tháng trong khi giá quốc tế hạ hơn nửa triệu đồng mỗi lượng chiều nay (2-8). Các ngân hàng cũng đua nhau hạ giá mua bán USD.

Thị trường quốc tế vàng bất ngờ lao dốc mạnh chiều nay, sau khi chỉ giảm nhẹ vài USD trong buổi sáng. Tính đến khoảng 15h, theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.287,5 USD. Giá đã hạ hơn 21 USD một ounce so với mở cửa, tương đương hơn 530.000 đồng một lượng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước điều chỉnh giá dè dặt hơn nhiều. Giá bán vàng SJC hiện ở 37,5 đến 37,52 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với mở cửa. Đây là lần đầu tiên thị trường về mốc này kể từ ngày 3/7.
 

Giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh ít hơn thế giới chiều nay
Giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh ít hơn thế giới chiều nay


Khảo sát tại các doanh nghiệp, lực mua vàng chiều nay nhích nhẹ so với hôm qua. Tuy nhiên, thị trường hầu như vắng bóng các nhà đầu tư lớn. "Khách mua nhiều nhất cũng chỉ một, hai cây. Còn lại đều là khách mua vàng nhẫn theo từng chỉ lẻ", đại diện một doanh nghiệp chuyên bán vàng nhẫn ở Hà Nội cho biết.

Thị trường ngoại tệ bất ngờ chứng kiến diễn biến ngược ở trong và ngoài ngân hàng chiều nay. Giá đôla trong ngân hàng hạ, còn đôla tự do lại vọt mạnh 50 đồng.

Theo đó, sau khi án binh bất động vào buổi sáng, các ngân hàng đồng loạt giảm giá USD trong buổi chiều. Tại Vietcombank, ACB và Vietinbank, chiều bán hạ 10 đồng xuống 21.160 đồng. Giá mua cũng giảm 10 đồng, còn 21.070 đồng tại ACB và 21.090 đồng tại các ngân hàng khác.

Còn các điểm thu đổi ngoại tệ bất ngờ tăng 50 đồng chiều bán, lên 21.330 đồng. Giá thu mua sáng nay ở mức 21.240 đồng, chiều nay lên 21.280 đồng ăn một đôla Mỹ. Đây là lần tăng giá đầu tiên của đôla ngoài ngân hàng, sau vài tuần liên tục đi xuống.

Theo vnexpress