Hạt kiểm lâm Ninh Hòa vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường: Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Nam Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Hòa Trí, Tân Định về công tác quản lý động vật hoang dã thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.
Theo đó, thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; động vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục CITES (danh mục phân loại các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) như: trăn gấm, trăn mốc, khỉ cộc, khỉ đuôi dài, rùa núi vàng… đi lạc vào khu dân cư. Khi không thể xua đuổi, người dân bắt giữ và báo chính quyền địa phương.
![]() |
| Người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện động vật hoang dã. (Ảnh minh họa) |
Để xử lý đúng quy định, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa hướng dẫn: Trường hợp động vật nguy cấp, quý, hiếm tấn công người ngoài các khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên sau khi đã xua đuổi không hiệu quả, UBND cấp xã quyết định và trực tiếp chỉ đạo việc bắt giữ. Nếu động vật gây nguy hiểm đến tính mạng, không thể ngăn chặn, xua đuổi hoặc bắt giữ, được phép áp dụng biện pháp phòng vệ và báo cáo kịp thời cơ quan chuyên ngành.
Đối với động vật hoang dã đi lạc, bị thương, bị bệnh hoặc mất môi trường sống, người dân không tự ý xử lý mà phải thông báo UBND cấp xã nơi phát hiện. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND cấp xã lập biên và phối hợp với các cơ sở bảo tồn hoặc cơ sở nuôi được cấp phép để thực hiện cứu hộ, chăm sóc theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, các địa phương kịp thời trao đổi với Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
C.Đ






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin