Nhiều doanh nghiệp (DN) trong Khu Công nghiệp (KCN) Thành Hải (phường Bảo An) đang đứng trước nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất do hạ tầng môi trường quá tải. Việc hệ thống xử lý nước thải tập trung hoạt động hết công suất thiết kế đã trở thành lực cản trực tiếp đến kế hoạch mở rộng của các DN hiện hữu lẫn tiến độ vận hành của các dự án mới.
Nhu cầu tăng cao
Với tổng diện tích 78ha, KCN Thành Hải đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và đạt tỷ lệ lấp đầy 100% với 25 DN đang hoạt động. Tuy nhiên, phía sau tỷ lệ lấp đầy là nỗi lo về hạ tầng xử lý môi trường quá tải. Việc các DN trong KCN đồng loạt tăng công suất nhằm đáp ứng đơn hàng xuất khẩu đã khiến lượng nước thải phát sinh tăng đột biến, tạo áp lực rất lớn lên hệ thống thu gom và xử lý chung cho cả KCN.
![]() |
| Một góc Khu Công nghiệp Thành Hải. |
Ghi nhận thực tế tại nhà máy của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (DN chuyên chế biến nha đam) cho thấy, với sản lượng chế biến khoảng 60 tấn nguyên liệu mỗi ngày đêm, để vận hành dây chuyền này, lượng nước thải phát sinh của nhà máy khoảng 600 đến 640m³/ngày đêm. Ở thời điểm hiện tại, DN vẫn phải căng mình tự xử lý sơ bộ để duy trì nhịp độ sản xuất. Ông Phan Ngọc Anh Tuấn - đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt chia sẻ, hiện tại, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, nhà máy đang lập kế hoạch nâng công suất chế biến lên khoảng 80 tấn nguyên liệu/ngày đêm. Khi quy mô sản xuất tăng lên, lượng nước thải đầu ra chắc chắn sẽ gia tăng tương ứng, vượt quá khả năng xử lý nội bộ của nhà máy. DN mong muốn Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, chính quyền địa phương sớm triển khai xây dựng, nâng cấp mở rộng hệ thống xử lý nước thải trung tâm của KCN. Có như vậy, các DN mới yên tâm đầu tư dài hạn, mở rộng quy mô mà không phải lo sợ vi phạm các quy định về môi trường.
![]() |
| Hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt. |
Không chỉ các đơn vị đang hoạt động gặp khó, rào cản hạ tầng môi trường cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của các dự án mới. Điển hình như Dự án xây dựng nhà máy nước giải khát Sài Gòn Nhiệt Đới (nhà máy sản xuất các loại nước giải khát từ nha đam và trái cây tươi, với quy mô dự kiến khoảng 6 triệu lít sản phẩm mỗi tháng) chuẩn bị xây dựng nhưng đứng trước nguy cơ chưa thực hiện được vì thiếu điểm đấu nối xả thải. Ông Nguyễn Văn Thăng - Trưởng Ban Quản lý Dự án xây dựng Nhà máy nước giải khát Sài Gòn Nhiệt Đới cho biết, điều khiến ban lãnh đạo công ty trăn trở nhất lúc này chính là bài toán hạ tầng môi trường. Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thành Hải hiện đã không còn năng lực tiếp nhận thêm; nếu công ty hoàn thành công tác xây dựng nhưng lại chưa thể đấu nối nước thải vào hệ thống chung thì nhà máy cũng không thể đưa vào vận hành thương mại.
Xây dựng thêm nhà máy xử lý nước thải
Theo tìm hiểu, hệ thống xử lý nước thải tập trung tại KCN Thành Hải được xây dựng trong giai đoạn 2000 - 2005. Đến năm 2015, hệ thống được cải tạo, nâng công suất lên 1.400m³/ngày đêm. Sau hơn một thập kỷ vận hành, công suất này đã trở nên quá tải so với quy mô phát triển thực tế của KCN. Hiện tại, tổng nhu cầu xả thải của 25 dự án trong KCN đã chạm ngưỡng gần 4.000m³/ngày đêm, gấp gần 3 lần so với công suất thiết kế của nhà máy xử lý hiện hữu. Tuy các DN đã chủ động đầu tư hệ thống xử lý cục bộ đạt chuẩn sơ bộ, nhưng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, toàn bộ nước thải sau xử lý sơ bộ vẫn bắt buộc phải thu gom và xả vào hệ thống xử lý tập trung của KCN trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Việc thiếu hụt dung tích tiếp nhận khiến toàn bộ quy trình này bị nghẽn lại.
![]() |
| Nước thải đang được hệ thống xử lý tại Khu Công nghiệp Thành Hải. |
Ông Huỳnh Hồng Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án, hạ tầng, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh phân tích: “KCN Thành Hải tiền thân là cụm công nghiệp, sau đó được quy hoạch nâng cấp thành KCN với tổng diện tích 78ha. Hiện toàn bộ diện tích này đã lấp đầy, trong khi đó, nhà máy xử lý nước thải được đầu tư từ lâu chỉ có công suất 1.400m³/ngày đêm, dẫn đến việc không thể đáp ứng được nhu cầu đấu nối mới cũng như việc gia tăng công suất của các nhà máy hiện hữu”.
Nhận thức rõ đây là điểm nghẽn lớn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh đã chủ động báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án đầu tư Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ngày 3-8-2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án quan trọng này. Hiện Ban Quản lý đang gấp rút phối hợp với các sở, ngành liên quan để hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Theo lộ trình dự kiến, công tác lựa chọn nhà thầu sẽ hoàn thành ngay trong năm 2026.
![]() |
| Khu vực xử lý nước thải tập trung của cả Khu Công nghiệp Thành Hải. |
Ông Huỳnh Hồng Phong cho biết: “Dự án sẽ chính thức khởi công xây dựng vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11, với thời gian thi công dự kiến khoảng 9 tháng. Khi nhà máy mới đi vào vận hành, toàn bộ bài toán nước thải tại KCN Thành Hải sẽ được giải quyết triệt để, không chỉ đáp ứng nguồn lực xả thải cho các DN mở rộng quy mô mà còn tạo điều kiện cho các dự án mới triển khai đúng tiến độ cam kết”.
Việc khẩn trương triển khai dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 không chỉ là nhiệm vụ cấp bách để bảo vệ môi trường, mà còn là lời giải cho bài toán giữ chân nhà đầu tư. Đây cũng chính là sự khẳng định cam kết đồng hành của chính quyền tỉnh Khánh Hòa với cộng đồng DN trên địa bàn.
ĐÌNH LÂM









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin