Với mức tăng trưởng kinh tế 8 tháng năm 2026 tạm tính đạt hơn 8,4%, xã Đại Lãnh đang bước vào giai đoạn tăng tốc để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 16% cả năm. Địa phương xác định tập trung khai thác các thế mạnh về kinh tế biển, thương mại - dịch vụ - du lịch; đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Để tạo khí thế thi đua, huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng vào cuộc, sáng 7-9, tại bãi biển Khu du lịch Đại Lãnh, UBND xã Đại Lãnh tổ chức lễ chào cờ và phát động đợt thi đua cao điểm “120 ngày đêm bứt phá tăng trưởng kinh tế năm 2026”.
Khơi thông các động lực tăng trưởng
Là địa phương cửa ngõ phía bắc của tỉnh, nằm trong vùng động lực phát triển của Khu Kinh tế Vân Phong, xã Đại Lãnh có nhiều lợi thế về kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ nghề cá và du lịch. Đây được xác định là những dư địa quan trọng để địa phương tạo thêm động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
![]() |
| Xã Đại Lãnh có nhiều tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao. |
Theo UBND xã Đại Lãnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 16% cả năm, tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm của xã phải đạt tối thiểu 24%. Đây là áp lực lớn, đòi hỏi địa phương phải khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Thời gian qua, một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã tạo nền tảng cho giai đoạn tăng tốc. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 178 tỷ đồng, bằng 113,2% kế hoạch cả năm; riêng thu tiền sử dụng đất đạt 209,11%. Sản lượng thủy sản thu hoạch đạt 6.173 tấn, bằng 71,8% kế hoạch. Trong công tác đất đai, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án Khu đô thị mới Đầm Môn với diện tích hơn 1.062ha; việc rà soát dữ liệu đất đai đối với nhóm thửa đất chỉ có dữ liệu không gian đạt 99,16%. Từ những kết quả này, xã đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cho những tháng còn lại. Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tiếp tục giữ vai trò trụ cột, dự kiến đóng góp 45% tổng mức tăng trưởng; thương mại - dịch vụ - du lịch được xác định là mũi nhọn bứt phá, đóng góp 35%; công nghiệp - xây dựng đóng góp 20%.
Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp bứt phá
Để tạo chuyển biến trong những tháng cuối năm, UBND xã Đại Lãnh triển khai đợt thi đua cao điểm “120 ngày đêm bứt phá tăng trưởng kinh tế”, tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, mặt bằng; hỗ trợ sản xuất, nuôi biển; kích cầu du lịch, cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh cải cách hành chính. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể, trong đó chú trọng hỗ trợ chuyển đổi nuôi biển công nghệ cao, thực hiện quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thực hiện mục tiêu “3 giảm” (giảm thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn xuống bằng 0) trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngay sau lễ phát động đợt thi đua cao điểm, UBND xã tổ chức chương trình đối thoại với các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn với chủ đề “Đại Lãnh: Khát vọng tăng trưởng”.
![]() |
| Quang cảnh chương trình đối thoại. |
Theo ông Phạm Trúc Việt - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, tăng trưởng không thể chỉ đến từ nỗ lực của bộ máy chính quyền mà cần sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Vì vậy, tinh thần xuyên suốt của đợt cao điểm được địa phương xác định là “Chính quyền tháo gỡ - Doanh nghiệp bứt phá - Nhân dân đồng lòng”. Chính quyền xã sẽ tăng cường đối thoại, kịp thời tiếp nhận và xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Tại hội nghị đối thoại, ông Nguyễn Thanh Sang - Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Vân Phong kiến nghị địa phương sớm hướng dẫn thủ tục giao khu vực biển trong vùng quy hoạch, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay và thuận lợi truy xuất nguồn gốc thủy sản xuất khẩu; đồng thời quan tâm quy hoạch khu hậu cần kỹ thuật nghề cá. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị xử lý tình trạng dịch bệnh tại vùng dừa xiêm Tuần Lễ và quản lý hiệu quả tuyến đường xuống biển qua Khu du lịch Đại Lãnh.
Ông Phạm Trúc Việt - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh cho biết: Vấn đề của địa phương hiện nay không phải là tìm kiếm những động lực tăng trưởng hoàn toàn mới mà quan trọng là khơi thông, phát huy nhanh và hiệu quả những tiềm năng sẵn có. Đại Lãnh còn nhiều dư địa từ kinh tế biển, nuôi biển, dịch vụ nghề cá, thương mại và du lịch. Do đó, chính quyền phải đồng hành, tháo gỡ khó khăn để nguồn lực trong người dân và doanh nghiệp được đưa vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra tăng trưởng thực chất.
Tiếp nhận các kiến nghị, ông Phạm Trúc Việt giao Phòng Kinh tế sớm làm việc với đơn vị tư vấn hoàn thiện sơ đồ khu vực biển, xây dựng phương án giao khu vực biển cho người dân, ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Đồng thời, các bộ phận chuyên môn chủ động tham mưu quy hoạch khu hậu cần kỹ thuật nghề cá sau khi Quy hoạch chung đô thị tỉnh được phê duyệt; phối hợp với các ngành chức năng xử lý dịch bệnh trên vùng dừa xiêm Tuần Lễ và những vướng mắc doanh nghiệp, hợp tác xã phản ánh. “Mục tiêu của Đại Lãnh không chỉ là hoàn thành tăng trưởng 16% trong năm 2026 mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế biển, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, nâng cao thu nhập và đời sống người dân”, ông Phạm Trúc Việt nhấn mạnh.
MẠNH HÙNG







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin