Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày đã tạo thêm sức mua cho thị trường bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích và chợ truyền thống, lượng khách mua sắm tăng, tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, đồ uống, bánh kẹo... Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định.
Hàng hóa dồi dào
![]() |
| Khách hàng mua sắm tại siêu thị GO! (phường Tây Nha Trang). |
Ghi nhận trong những ngày nghỉ lễ, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh khá sôi động. Tại các hệ thống bán lẻ hiện đại như: GO!, Lotte Mart, Co.opmart, WinMart và các cửa hàng tiện ích, lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng so với ngày thường. Các quầy thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn, nước giải khát, bánh kẹo, trái cây… thường xuyên có đông khách lựa chọn.
![]() |
| Du khách mua sắm tại siêu thị Winmart, phường Đông Hải. |
Tại siêu thị WinMart (phường Đông Hải), lượng khách trong 5 ngày nghỉ lễ tăng từ 35 đến 50% so với những ngày cuối tuần bình thường. Bà Dương Thị Điểm - Giám đốc siêu thị WinMart cho biết, khách hàng chủ yếu mua các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt gia đình và ăn uống vào những ngày nghỉ. Trong đó, nhóm đồ uống có cồn và không cồn, bánh kẹo tăng khoảng 50%. Các sản phẩm chế biến tại quầy Delica cũng tiêu thụ tốt do nhu cầu sử dụng thực phẩm chế biến sẵn và ăn uống tại chỗ tăng. Siêu thị đã chủ động chuẩn bị từ trước nên trong suốt kỳ nghỉ, hàng hóa được cung ứng đầy đủ, không xảy ra tình trạng thiếu hàng.
![]() |
| Dịp lễ các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini cũng thu hút lượng khách hàng mua sắm đông hơn. |
Tương tự, tại siêu thị GO! (phường Tây Nha Trang), lượng khách đến mua sắm trong những ngày cao điểm của kỳ nghỉ tăng gấp đôi ngày thường. Sức mua tập trung nhiều vào thực phẩm tươi sống, đồ uống, bánh kẹo, trái cây, thực phẩm chế biến và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Lượng khách không chỉ là người dân địa phương mà còn có rất đông khách du lịch trong nước và nước ngoài.
Ở các chợ truyền thống, không khí cũng nhộn nhịp hơn ngày thường. Tại chợ Phan Rang (phường Phan Rang), chợ Xóm Mới (phường Nha Trang), chợ Phương Sơn (phường Tây Nha Trang)..., lượng người mua tăng rõ rệt, nhất là vào buổi sáng. Thực phẩm tươi sống vẫn là nhóm hàng có sức mua cao do nhiều gia đình tổ chức ăn uống, sum họp trong dịp nghỉ lễ.
![]() |
| Siêu thị WinMart (phường Đông Hải) đưa ra nhiều chương trình ưu đãi thu hút khách hàng mua sắm. |
Qua khảo sát, giá các mặt hàng thiết yếu nhìn chung ổn định. Thịt heo ba chỉ và sườn khoảng 140.000 đồng/kg; nạc vai, thịt cốt lết khoảng 130.000 đồng/kg; bắp bò dao động từ 260.000 đến 280.000 đồng/kg; nhiều loại rau, củ phổ biến ở mức 30.000 - 40.000 đồng/kg. Một số loại hải sản tăng nhẹ tùy thời điểm do nhu cầu của người dân, du khách tăng trong những ngày lễ, song không ghi nhận biến động lớn về giá.
Bà Nguyễn Thị Tú (phường Phan Rang) cho biết: “Dịp lễ năm nay gia đình tôi có người thân ở xa về nên lượng thực phẩm mua nhiều hơn ngày thường. Ngoài thịt, cá, rau củ, tôi còn mua thêm trái cây, nước giải khát và một số món ăn chế biến sẵn để tổ chức các bữa ăn sum họp. Tôi thấy hàng hóa dịp lễ khá phong phú, giá thịt, rau củ và nhiều mặt hàng thiết yếu không biến động nhiều nên khá thuận lợi trong lựa chọn, mua sắm”.
Sức mua tăng trong kỳ nghỉ còn có sự đóng góp của lượng khách du lịch đến Khánh Hòa. Nhiều du khách mua thực phẩm, đồ uống, đặc sản... tại các siêu thị, cửa hàng, chợ truyền thống về sử dụng hoặc làm quà.
Giữ thị trường ổn định
Trước kỳ nghỉ lễ, các doanh nghiệp và hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ, nhất là các nhóm thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng thiết yếu, bánh kẹo, đồ uống, thực phẩm chế biến. Cùng với bảo đảm nguồn cung, nhiều đơn vị triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm thu hút khách hàng, kích thích sức mua.
Các chương trình được triển khai khá đa dạng như: Giảm giá trực tiếp, ưu đãi theo hóa đơn, mua hàng tặng quà, ưu đãi dành cho khách hàng thành viên… Tại WinMart, một số chương trình ưu đãi và tặng quà theo giá trị hóa đơn được triển khai trong dịp lễ. Hệ thống GO! cũng áp dụng giảm giá đối với nhiều nhóm hàng, kết hợp chương trình “Tự hào đặc sản Việt” năm 2026, giới thiệu hơn 200 sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của nhiều vùng, miền trên cả nước. Tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích khác, hoạt động khuyến mãi cũng tập trung vào những nhóm hàng có nhu cầu cao trong kỳ nghỉ như thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh và các sản phẩm phục vụ gia đình.
Ông Trần Quốc Sanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, trước và trong kỳ nghỉ lễ, ngành Công Thương đã theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả thị trường; đồng thời phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, nhất là những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao. Thị trường trong kỳ nghỉ lễ cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hoặc biến động giá bất thường. Sau lễ, ngành Công Thương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp duy trì các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, kích cầu tiêu dùng. Từ đó, góp phần giữ thị trường ổn định, duy trì sức mua và tạo động lực cho hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm.
HÀN DẠ NGUYỆT









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin