05:35, 12/08/2026

Đầu tư hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển

MÃ PHƯƠNG

Định hướng phát triển các xã Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn theo mô hình tiểu đô thị sinh thái núi rừng đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các địa phương đang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp, du lịch sinh thái và thu hút đầu tư.

Thuận lợi giao thương, đánh thức tiềm năng 

Tại thôn Dốc Trầu (xã Đông Khánh Sơn), dự án nối tiếp tuyến đường bê tông xi măng từ khu tái định cư vào khu sản xuất xóm 4 đang được đẩy nhanh tiến độ. Công trình có tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng, chiều dài khoảng 800m, mặt đường rộng 6m, được đầu tư đồng bộ hệ thống mương và cống thoát nước trên toàn tuyến. Theo ông Nguyễn Ngọc Thuận (người dân thôn Dốc Trầu), tuyến đường vào khu sản xuất vốn nhỏ hẹp, xuống cấp nên việc vận chuyển nông sản gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Xe tải không thể vào tận nơi nên người dân phải trung chuyển nhiều lần làm tăng chi phí, giảm chất lượng nông sản khi đưa ra thị trường. 

Khu tái định cư thôn Dốc Trầu dự kiến phát triển du lịch cộng đồng.
Khu tái định cư thôn Dốc Trầu dự kiến phát triển du lịch cộng đồng.

Theo định hướng của xã Đông Khánh Sơn, thôn Dốc Trầu được khai thác dựa trên lợi thế về cảnh quan tự nhiên, không gian văn hóa bản địa, các làng nghề truyền thống, đồng thời kết hợp với hoạt động sản xuất nông nghiệp và các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Khi hạ tầng giao thông được hoàn thiện, sẽ là động lực mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), trong đó có du lịch. Theo ông Huỳnh Đình Khải - Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Đông Khánh Sơn, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương đang xây dựng quy hoạch chung. Trong đó, xác định khu vực thôn Dốc Trầu là một trong những điểm có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

Mở rộng không gian phát triển

Tại xã Khánh Sơn, dự án xây mới cầu trên đường D6 bắc qua sông Tô Hạp là công trình hạ tầng có ý nghĩa tạo động lực mở rộng không gian phát triển. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 79 tỷ đồng, chiều dài hơn 109m, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực. Hiện tại, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để thi công các hạng mục công trình kịp tiến độ. Theo ông Nguyễn Quốc Đông - Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn, địa phương đang triển khai một số công trình hạ tầng quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH như đường Trần Bình Trọng, cầu Tà Lương, đặc biệt là cầu D6. Xã thường xuyên đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, phấn đấu đưa các dự án vào sử dụng trong năm 2026. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển về phía bắc khu vực trung tâm xã, tạo tiền đề hình thành các khu dân cư, khu đô thị, thương mại và dịch vụ trong tương lai.

Những con đường bê tông vừa hoàn thành
băng qua khu vườn sầu riêng của người dân tại xã Tây Khánh Sơn.
Những con đường bê tông vừa hoàn thành băng qua khu vườn sầu riêng của người dân tại xã Tây Khánh Sơn.
Công trình cống thoát nước qua suối tại đường dẫn từ khu tái định cư vào khu sản xuất xóm 4 thôn Dốc Trầu được thi công.
Công trình cống thoát nước qua suối tại đường dẫn từ khu tái định cư vào khu sản xuất xóm 4 thôn Dốc Trầu được thi công.

Còn theo ông Nguyễn Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn, địa phương đã thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, ưu tiên các công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, cải thiện đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển KT-XH. Trên địa bàn xã đang triển khai dự án đường liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh. Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án.

Năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công phân bổ cho 3 xã Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn hơn 168 tỷ đồng để triển khai các dự án, công trình hạ tầng giao thông. Mục tiêu nhằm khai thác những quỹ đất tiềm năng, mở rộng không gian đô thị, hình thành các khu du lịch. Khi hệ thống giao thông ở khu vực Khánh Sơn được thi công xong và kết nối đồng bộ sẽ mở ra những cơ hội mới trong phát triển KT-XH nơi đây.

Trên địa bàn 2 xã Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn, dự án đường Khánh Sơn - Khánh Vĩnh đang được khẩn trương thi công. Tuyến đường có chiều dài khoảng 56,7km, tổng mức đầu tư 1.930 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Dự kiến, tuyến đường sẽ được đưa vào khai thác vào cuối năm 2027. Khi hoàn thành, sẽ góp phần kết nối các xã trong khu vực Khánh Sơn với vùng đồng bằng; tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư.

MÃ PHƯƠNG