21:19, 24/07/2026

Khánh Hòa điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư

HẢI LĂNG - HỒNG ĐĂNG

Chiều 24-7, Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) và Khu công nghiệp (KCN) tỉnh  Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến và gặp gỡ nhà đầu tư năm 2026 với chủ đề “Kiến tạo niềm tin - Kết nối đầu tư - Đồng hành phát triển”. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Minh - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính. Tham dự hội nghị có hơn 110 nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp đang hoạt động tại KKT Vân Phong, các KCN của tỉnh, cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng đang quan tâm, nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khánh Hòa.

Đồng chí Trần Hòa Nam và lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận cho các nhà đầu tư.
Đồng chí Trần Hòa Nam và lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận cho các nhà đầu tư.

Lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư

Trong bối cảnh chuyển dịch mạnh mẽ của các chuỗi cung ứng, cùng xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Việt Nam đang trở thành điểm đến của các dòng vốn đầu tư, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất mới của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong bức tranh ấy, Khánh Hòa, đặc biệt là KKT Vân Phong được Chính phủ và tỉnh xác định là một trong những không gian phát triển chiến lược của quốc gia. Theo ông Trần Minh Chiến - Trưởng Ban Quản lý KKT và KCN tỉnh, những năm qua, KKT Vân Phong và các KCN trên địa bàn tỉnh đã trở thành điểm đến đầu tư trong và ngoài nước, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài và kiến tạo những giá trị mới. Đến nay, KKT và các KCN đã thu hút 285 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 246.000 tỷ đồng, tổng vốn thực hiện hơn 100.000 tỷ đồng. Sự thành công của các nhà đầu tư hôm nay chính là động lực cho phát triển của tỉnh trong tương lai.

Tại hội nghị, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư đã khẳng định rõ tiềm năng, lợi thế cũng như những cơ hội phát triển to lớn của KKT Vân Phong và các KCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ông Kim Nyoun Ho - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc (KOCHAM) tại Việt Nam nhấn mạnh: “Với những lợi thế nổi trội, Khánh Hòa có đầy đủ điều kiện để trở thành điểm đến đầu tư chiến lược của các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc. Đến nay, tại KKT và các KCN trên địa bàn tỉnh đã có 26 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc, với tổng vốn đăng ký 469,44 triệu USD. Hiện có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như: Công nghiệp, năng lượng, xây dựng đô thị thông minh, du lịch chất lượng cao…”.

Một góc khu vực phía nam Khu Kinh tế Vân Phong nhìn từ trên cao.
Một góc khu vực phía nam Khu Kinh tế Vân Phong nhìn từ trên cao.

Trong khi đó, ông Sum YongBin - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất cánh quạt điện gió Việt Nam chia sẻ: “Công ty chúng tôi quyết định lựa chọn Khánh Hòa để đầu tư trên cơ sở tin tưởng, đánh giá cao vị trí chiến lược, lợi thế nổi bật, định hướng phát triển công nghiệp, năng lượng của tỉnh, cũng như môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại Khánh Hòa. Sự đồng hành cùng tinh thần làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả của các cơ quan chức năng tỉnh đã giúp dự án của công ty được triển khai đúng tiến độ, hiện đang bước vào giai đoạn nước rút để lắp đặt thiết bị, đưa nhà máy vào sản xuất". 

Đồng hành, kiến tạo thành công cho nhà đầu tư

Sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa có đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh đã sớm xác định mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm, dựa trên 4 trụ cột: Công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ, đô thị - xây dựng, qua đó sớm hiện thực hóa mục tiêu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một cực tăng trưởng cao của khu vực và cả nước. Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh cần tạo đột phá trong thu hút đầu tư vào KKT Vân Phong và các KCN trên địa bàn, hình thành những động lực tăng trưởng mới. Theo ông Trương Minh - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, Khánh Hòa cần thu hút có chọn lọc nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), lấy chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng, hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước làm tiêu chí lựa chọn. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ nhà đầu tư; đẩy nhanh việc phát triển các KCN thế hệ mới; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước…

Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong tại khu vực phía nam Khu Kinh tế Vân Phong.
Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong tại khu vực phía nam Khu Kinh tế Vân Phong.

Tại Hội nghị xúc tiến và gặp gỡ nhà đầu tư năm 2026, có 4 nhà đầu tư được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới tại KCN Ninh Thủy (phường Đông Ninh Hòa) với các dự án: Nhà máy sản xuất Deck House; Nhà máy sản xuất nội thất tàu biển SJT Việt Nam; Nhà máy kết cấu thép Gia Bảo KH và Dự án Ecologix NT - Trung tâm Logistics Xanh Ninh Thủy. Bên cạnh đó, có 3 nhà đầu tư được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh đối với các dự án: Dự án Bến cảng Tổng hợp Bắc Vân Phong (tại xã Đại Lãnh, điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư từ 490 tỷ đồng lên 790 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phước Nam (tại xã Thuận Nam, điều chỉnh thời gian hoạt động từ 50 năm lên 70 năm) và Dự án Nhà máy Dệt nhuộm Ninh Thuận (tại KCN Du Long, điều chỉnh tăng tổng vốn từ 520 tỷ đồng lên 1.176 tỷ đồng).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hòa Nam khẳng định: "Với phương châm “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp phát triển - Nhà đầu tư thành công”, tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư lâu dài, hiệu quả và bền vững. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông kết nối, hạ tầng KCN, cảng biển, logistics, năng lượng, nhà ở và các thiết chế phục vụ người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và cạnh tranh; đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, từ giai đoạn nghiên cứu dự án, triển khai xây dựng đến khi đi vào hoạt động; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định…".

HẢI LĂNG - HỒNG ĐĂNG