10:31, 15/06/2026

Khánh Hòa phấn đấu giảm 30% số ổ dịch bệnh gia súc, gia cầm

C.Đ

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch nhằm chủ động giám sát, phát hiện sớm và ứng phó kịp thời với các ổ dịch, giảm thiểu tác động tiêu cực đến sản xuất chăn nuôi, sức khỏe cộng đồng và môi trường, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% số ổ dịch của cả 3 loại bệnh: Cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi so với trung bình giai đoạn trước. Đồng thời, phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm phòng vắc xin bắt buộc trên 70% tổng đàn gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm. Đến năm 2030, xây dựng thành công khoảng 10 cơ sở an toàn dịch bệnh đối với cúm gia cầm, khoảng 30 cơ sở đối với lở mồm long móng và 30 cơ sở đối với dịch tả heo châu Phi nhằm đáp ứng nguồn con giống an toàn cho người chăn nuôi.

Bên trong một trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn, an toàn dịch bệnh tại xã Trung Khánh Vĩnh.
Bên trong một trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn, an toàn dịch bệnh tại xã Trung Khánh Vĩnh.

Để đạt các mục tiêu này, tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm gồm: Thúc đẩy chăn nuôi an toàn sinh học; định kỳ tổ chức 2 đợt tiêm phòng chính trong năm kết hợp tiêm bổ sung hằng tháng; chủ động giám sát lưu hành mầm bệnh và xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ cơ sở. Song song đó, ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm dịch vận chuyển, quản lý chặt chẽ mạng lưới giết mổ tập trung và đẩy mạnh xây dựng các vùng an toàn dịch bệnh gắn với liên kết chuỗi giá trị.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 hơn 32,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Trong đó, kinh phí dành cho phòng, chống bệnh lở mồm long móng chiếm lớn nhất với hơn 17,4 tỷ đồng, tiếp theo là dịch tả heo châu Phi hơn 8,7 tỷ đồng và cúm gia cầm hơn 6,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện. Việc triển khai kế hoạch được kỳ vọng sẽ từng bước xây dựng hệ thống phòng, chống dịch bệnh động vật hiện đại, đồng bộ, góp phần phát triển ngành chăn nuôi địa phương bền vững.

C.Đ