10:10, 28/10/2022

Hướng dẫn tuyên truyền công tác chống khai thác IUU

Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa vừa có công văn gửi các cơ quan báo chí tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền hiệu quả các giải pháp trọng tâm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).

Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa vừa có công văn gửi các cơ quan báo chí tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền hiệu quả các giải pháp trọng tâm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).


Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như: Nội dung Đề án phòng, chống khai thác IUU đến năm 2025; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến khai thác hải sản, các quy định về phân định vùng biển Việt Nam và một số quốc gia láng giềng, lưu ý các vùng biển chưa phân định, chồng lấn với các nước. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền các giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cộng đồng, nhất là chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, chủ cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá về những quy định chống khai thác IUU để góp phần duy trì nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển nhằm phát triển nghề cá hiệu quả, an toàn, bền vững; tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân điển hình trong phòng, chống khai thác IUU…


BÍCH LA