09:07, 11/07/2022

Khẩn trương chuẩn bị cho Chương trình Techfest vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Chiều 11-7, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan về kế hoạch tổ chức Chương trình Techfest vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022.

 

Chiều 11-7, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan về kế hoạch tổ chức Chương trình Techfest vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022.

 

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu tại cuộc họp.

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu tại cuộc họp.


Chương trình có chủ đề “Khung trời cửa biển - Sáng tạo bứt phá”, sẽ diễn ra từ ngày 29 đến 30-7 tại TP. Nha Trang với sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các chuyên gia, doanh nghiệp khởi nghiệp của nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài. Chương trình này nhằm thúc đẩy liên kết các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vùng (doanh nghiệp khởi nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp...) với hệ sinh thái quốc gia và quốc tế; tạo dựng và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của các bạn trẻ tại địa phương. Đây cũng là dịp để quảng bá các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các startup trong vùng; tôn vinh các tổ chức, cá nhân thành công trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.


Ông Lê Hữu Hoàng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương xây dựng kịch bản chi tiết về thời gian, tiến độ, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị đối với từng hoạt động trong chuỗi chương trình để thuận tiện cho việc theo dõi, phối hợp thực hiện; tham mưu UBND tỉnh phương án tiếp đón các đoàn đại biểu đến tham dự; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh nghiên cứu việc bố trí đan xen các gian hàng trong khuôn khổ Chương trình Techfest với các gian hàng tham gia Phiên chợ nông sản năm 2022… Các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các phần việc được phân công để tổ chức thành công chương trình theo đúng tiến độ đề ra. Trong đó, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tham gia giới thiệu sản phẩm tại sự kiện. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo”…


Đ.LÂM