10:02, 27/02/2022

Nông dân Vạn Hưng mất mùa tỏi

Nông dân xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đang thu hoạch tỏi niên vụ 2021-2022. Do gặp bất lợi về thời tiết và sâu bệnh phát triển mạnh nên nhiều diện tích tỏi bị hư hại, giảm năng suất, gây thiệt hại cho người trồng tỏi của địa phương.

 

Nông dân xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đang thu hoạch tỏi niên vụ 2021-2022. Do gặp bất lợi về thời tiết và sâu bệnh phát triển mạnh nên nhiều diện tích tỏi bị hư hại, giảm năng suất, gây thiệt hại cho người trồng tỏi của địa phương.


Vụ này, hộ ông Lê Văn Thông (thôn Xuân Tây) sản xuất hơn 2ha tỏi. Tuy mới thu hoạch một phần diện tích nhưng năng suất đạt thấp, chỉ khoảng 500kg tỏi tươi/1.000m2, giảm hơn một nửa so với vụ tỏi trước. Nguyên nhân do cây tỏi bị sâu bệnh phá hoại gây cháy lá, đục phá củ nên cây phát triển kém, một số ít bị chết, tuy ông Thông đã cố gắng chăm sóc, phun thuốc thường xuyên nhưng hiệu quả mang lại không như mong muốn. Đã vậy, cây tỏi khi phục hồi được thì chất lượng củ không cao, củ nhỏ, lép. Cùng với đó, chi phí đầu tư vụ tỏi này cao hơn do giá phân bón tăng cao… Với giá tỏi hiện nay từ 10.000 đồng đến 25.000 đồng/kg tỏi tươi tùy loại, ông Thông chỉ mong lấy lại được vốn đầu tư.

 

6 sào tỏi của bà Sáu cho thu hoạch chưa được 1 tấn tỏi tươi,  chỉ bằng 30% so với vụ trước.

6 sào tỏi của bà Sáu cho thu hoạch chưa được 1 tấn tỏi tươi, chỉ bằng 30% so với vụ trước.


Gia đình bà Lê Thị Sáu (thôn Xuân Đông) vừa hoàn thành thu hoạch 6 sào tỏi. Bà Sáu cho biết, do dịch bệnh nên năm nay gia đình thu hoạch chưa được 1 tấn tỏi tươi, trong khi chi phí sản xuất tăng cao nên bà chỉ mong hòa vốn. Năm nay, năng suất tỏi chỉ bằng 30% so với năm ngoái nên chỉ đủ chi phí trả tiền giống và phân bón chứ chưa có tiền trả công lao động.


Niên vụ tỏi 2021-2022, nông dân xã Vạn Hưng xuống giống khoảng 150ha tỏi, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong quá trình sản xuất tỏi gặp thời tiết bất lợi như: mưa kéo dài, sương sớm nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, gây cháy lá, đục củ làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Đi dọc theo các chân ruộng tại xã Vạn Hưng, chúng tôi dễ dàng nhận thấy những ruộng tỏi bị hư hại do sâu bệnh, lá bị cháy vàng, mật độ tỏi thưa thớt do tỏi bị chết, hư hại nhiều. Theo người trồng tỏi địa phương, diện tích nào sớm phát hiện sâu bệnh có thể giảm hư hại dưới 50%, còn không thì hư hại khoảng 60%-70% diện tích, thậm chí phải chịu mất trắng. Hiện nay, nông dân địa phương đã thu hoạch hơn 50% diện tích với giá thu mua tỏi dao động từ 10.000 đồng đến 25.000 đồng/kg tỏi tươi tùy loại.


Ông Trần Ngọc Phú - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Hưng cho biết, diện tích tỏi năm nay giảm do niên vụ trước tỏi bị mất giá, việc tiêu thụ khó khăn và chi phí vật tư nông nghiệp tăng cao nên một số hộ dân không dám mạnh dạn đầu tư sản xuất. So với mọi năm, năm nay năng suất tỏi thấp hơn do thời tiết bất lợi, sâu bệnh nhiều, có những hộ bị hư hại khoảng 50% diện tích.


Thanh Hải