02:07, 13/07/2021

Thực hiện nghiêm các giải pháp chống khai thác IUU

Ngày 13-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành – Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì cuộc họp lần thứ 5 của ban chỉ đạo. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Khánh Hòa có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ UBND tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Ngày 13-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành – Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì cuộc họp lần thứ 5 của ban chỉ đạo. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Khánh Hòa có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ UBND tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đinh Văn Thiệu đã báo cáo ban chỉ đạo về các nguồn lực, cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác quản lý nghề cá, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiến nghị các bộ, ngành Trung ương các vấn đề như: Sớm triển khai đầu tư xây dựng (giai đoạn 2) Cảng cá Đá Bạc - Cam Ranh; hướng dẫn thành lập lực lượng kiểm ngư địa phương theo mô hình thống nhất; sớm khắc phục lỗi mất tín hiệu kết nối với Hệ thống VMS; nâng cấp thêm tính năng cảnh báo ranh giới giữa các vùng biển khai thác; hướng dẫn và quy định các trường hợp thực hiện chứng nhận thủy sản khai thác với hình thức mua bán nguồn nguyên liệu thủy sản qua hợp đồng công chứng có giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản bản gốc...

 

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị: Trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương phải thực hiện nghiêm các giải pháp chống khai thác IUU, tiến đến chấm dứt khai thác IUU vào năm 2022, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC. Đối với 28 địa phương ven biển, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước ngày 30-8-2021; theo dõi, xử lý nghiêm các trường hợp không lắp thiết bị hoặc thiết bị không đảm bảo trạng thái hoạt động, không đánh dấu tàu cá theo quy định, không có giấy phép khai thác. Các địa phương cần thường xuyên phát các bản tin cảnh báo việc tàu cá mất kết nối, tàu cá vượt ranh giới trên biển để ngư dân nắm bắt, kịp tời khắc phục…

 

HẢI LĂNG