10:08, 06/08/2018

Chuyển đổi cây trồng ở Suối Tiên

Thời gian gần đây, xã Suối Tiên (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Thời gian gần đây, xã Suối Tiên (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Cây bưởi, quýt đường lên ngôi


Trở lại Suối Tiên những ngày này, nhìn những đồi bưởi, quýt bạt ngàn mới thấy phong trào chuyển đổi cây trồng ở đây rất mạnh. Ông Phan Điền (thôn Xuân Phú 1) cho biết, những năm trước, ông trồng dưa leo, bầu, mướp, khổ qua, đậu cô ve… vất vả suốt ngày nhưng thu nhập chẳng là bao. Cách đây chừng 4 năm, Hội Nông dân xã vận động chuyển đổi cây trồng, ông làm theo, nhờ đó cuộc sống gia đình có nhiều khởi sắc.

 

Với hơn 2ha đất rẫy, ông Điền trồng xoài tứ quý, kích thích ra hoa trái vụ. Mỗi năm ông bán 4 - 5 đợt, mỗi đợt 1,5 tấn, thu về 100 - 120 triệu đồng. Vườn nhà hơn 2.000m2, ông Điền trồng 27 cây bưởi da xanh và hàng chục cây quýt đường, thu về 70 - 90 triệu đồng/năm. Qua mấy năm sản xuất cây ăn quả, ông Điền rút ra kinh nghiệm, nếu đất tốt nên trồng bưởi và quýt, thu nhập gần như quanh năm. Ông Điền khoe, phiên chợ nông sản của tỉnh vừa qua, vườn quýt nhà ông cũng đã có mặt tại gian hàng của nông dân Diên Khánh.


Tại Suối Tiên hiện nay ai cũng biết vườn quýt, bưởi hiệu quả của ông Nguyễn Đình Thuấn (thôn Xuân Phú 2). Trên diện tích 5ha, ông cải tạo vườn trồng theo hướng chuyên canh, chủ lực là bưởi da xanh, quýt đường. Nhờ tuyến kênh thủy lợi chạy qua, ông Thuấn có điều kiện bơm tưới cho cây trồng phát triển tốt. Mỗi năm sản lượng lên tới hàng chục tấn, nhiều nhất là bưởi. Ông Thuấn thu nhập 1 tỷ đồng/năm, trong đó tiền bán trái cây 700 - 800 triệu đồng.

 

Bưởi là cây trồng mang lại thu nhập cao cho nông dân Suối Tiên.

Bưởi là cây trồng mang lại thu nhập cao cho nông dân Suối Tiên.

 

Tăng cường vận động nông dân

 

Ông Lê Tài - Phó Trưởng phòng Kinh tế Diên Khánh: Suối Tiên là một trong những xã có phong trào chuyển đổi cây trồng mạnh bởi có nhiều thuận lợi về đất đai, nguồn nước, đa dạng cây trồng. Hiện nay, xã mở rộng diện tích chuyển đổi trên những vùng thuận lợi về nước để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Suối Tiên có hàng trăm diện tích nương rẫy, gò bãi có thể phát triển kinh tế vườn. Bên cạnh đó, tuyến kênh thủy lợi B4 chảy từ Suối Tiên đi qua 4 thôn trong xã tạo thuận lợi cho nông dân bơm tưới. Phong trào chuyển đổi cây trồng phát triển mạnh. Cả xã đã chuyển đổi 185ha sang các loại cây trồng mới có hiệu quả kinh tế, trong đó 80% là bưởi, quýt, xoài. Vùng chuyển đổi mạnh nhất là các thôn: Xuân Phú 2, Kinh tế mới với hơn 150ha.


Theo ông Đặng Ngọc Trung - Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Tiên, 5 năm gần đây, Hội Nông dân xã tăng cường vận động, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cây trồng. Hội phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, chuyên canh cây ăn quả, thu hút hàng trăm lượt nông dân tham gia. Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ nông dân xã còn cho 10 hộ vay với tổng số tiền 78 triệu đồng để chuyển đổi cây trồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cho 5 hộ vay với tổng số tiền 130 triệu đồng. “Hiện nay, phong trào chuyển đổi cây trồng phát triển mạnh, nông dân cần nhiều vốn để phát triển sản xuất song vốn hội còn hạn chế. Sắp tới, chúng tôi sẽ kiến nghị hội cấp trên hỗ trợ mạnh về vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, tăng thu nhập, giảm nghèo.


V.LẠC