10:10, 02/10/2017

Từ năm 2003 đến 2016: Hơn 10.000ha đất rừng được bóc tách

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2003 đến 2016, tổng diện tích đất đã bóc tách từ các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ để giao cho chính quyền các địa phương giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất hơn 10.000ha.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, từ năm 2003 đến 2016, tổng diện tích đất đã bóc tách từ các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ để giao cho chính quyền các địa phương giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất hơn 10.000ha. Trong đó, diện tích đất bóc tách tại huyện Khánh Vĩnh hơn 5.868ha, huyện Khánh Sơn hơn 2.846ha, huyện Cam Lâm hơn 417ha, thị xã Ninh Hòa 1.076ha.


Qua bóc tách, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã có cuộc sống ổn định hơn, hạn chế được tình trạng du canh. Chính sách này nhận được sự đồng thuận của các địa phương cũng như người dân nhưng trong quá trình triển khai gặp không ít khó khăn, do phần lớn diện tích bóc tách đã bị các hộ lấn chiếm, chủ rừng không có khả năng thu hồi nên khó khăn trong việc vận động người dân trả lại để giao cho các hộ thiếu đất; một số khu vực đất khi nhận bàn giao thì đã có nhiều hộ lấn chiếm, sử dụng…


HẢI LĂNG