10:08, 23/08/2015

Đồng Nhân dân tệ phá giá, doanh nghiệp gặp khó

Đồng Nhân dân tệ hạ giá bất thường khiến doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng gặp khó.

Đồng Nhân dân tệ hạ giá bất thường khiến doanh nghiệp (DN) xuất khẩu (XK) của Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng gặp khó.


Doanh nghiệp bị ảnh hưởng


Chỉ trong 3 ngày (11 đến 13-8), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã hạ giá đồng Nhân dân tệ tổng cộng xuống 4,6% so với đồng USD, mức thấp nhất so với cách đây 3 năm. Điều này khiến các DN XK sang Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Giám đốc Công ty TNHH Thiện Phát (đường Phước Long, TP. Nha Trang) cho biết, DN của bà chuyên XK sắn lát qua Trung Quốc từ nhiều năm nay. “Do đồng Nhân dân tệ mất giá nên quy ra USD sẽ thấp xuống, bắt buộc DN nào muốn xuất hàng sang Trung Quốc đều phải hạ giá. Trước đây, tôi xuất sang Trung Quốc 1 tấn sắn giá 236 USD, thì nay phải hạ xuống còn 230 USD hoặc thấp hơn nữa mới có thể cạnh tranh được. Hiện nay, mỗi năm, chúng tôi xuất sang Trung Quốc khoảng 50.000 tấn nên thiệt hại rất nhiều, dự báo thời gian tới việc XK sẽ gặp khó khăn hơn”, bà Nguyệt nói.

 

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Thông Thuận, Cam Ranh
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Thông Thuận, Cam Ranh


Trong khi đó, lãnh đạo Công ty XK thủy sản Khánh Hòa và Công ty TNHH Tín Thịnh đều cho biết, tuy hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây đan xuất sang Trung Quốc không nhiều, nhưng việc đồng Nhân dân tệ mất giá cũng  ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của DN, kéo theo giá thu mua sản phẩm của nông dân và lương công nhân giảm theo...


Các DN XK sang Nhật, châu Âu... cũng bị ảnh hưởng. Ông Trương Hữu Thông - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thông Thuận Cam Ranh cho biết, mỗi năm, công ty xuất hàng thủy sản đi Mỹ, Nhật và các nước châu Âu với tổng trị giá gần 40 triệu USD; nhưng thời gian tới, hàng của công ty sẽ bị cạnh tranh lớn từ các mặt hàng của Trung Quốc. Đồng Nhân dân tệ giảm giá khiến mặt hàng của Trung Quốc cùng loại với Việt Nam giảm xuống đáng kể. Phương tiện thông tin đại chúng công bố giảm 4,6%, nhưng thực tế trên thị trường, các loại hàng hóa đã giảm gần 10%. Tuy không xuất hàng đi Trung Quốc nhưng doanh nghiệp chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp...


Động thái hạn chế nhập khẩu


Theo số liệu thống kê của Sở Công Thương, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 20 DN XK sang Trung Quốc. Các mặt hàng chủ yếu là sắn lát, thủy sản, thủ công mỹ nghệ... Năm 2014, tổng giá trị XK hàng đi Trung Quốc khoảng 20 triệu USD. Dự báo, năm nay con số này sẽ giảm đi nhiều.


Theo ông Đặng Xuân Toàn - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế Sở Công Thương, giới chuyên gia cho rằng, Trung Quốc đã chọn thời điểm này để phá giá đồng Nhân dân tệ nhằm nỗ lực hỗ trợ các nhà XK trong nước. Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng ở mức chậm nhất kể từ 6 năm qua, quyết định phá giá đồng Nhân dân tệ sẽ làm tăng tính cạnh tranh của hàng XK nước này. “Ở Khánh Hòa, thông tin này còn mới và chưa có đánh giá cụ thể, nhưng chắc chắn trong thời gian tới, các chủ DN XK phải hạ giá thành sản phẩm mới có thể đưa hàng đi Trung Quốc được”, ông Toàn nói.


VĂN KỲ