05:01, 30/01/2009

Cần chấn chỉnh tình trạng “xe dù”

Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được thư phản ánh của một số người dân về tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự tại khu vực đường 2-4...

Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được thư phản ánh của một số người dân về tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự (ANTT) tại khu vực đường 2-4 (trước bến xe phía Bắc, Nha Trang, Khánh Hòa) do hành vi tranh giành khách của các xe dù khi vừa rời bến. Theo người dân, hầu hết các xe chạy tuyến Ninh Hòa, Vạn Ninh, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Đăk Lăk… sau khi rời bến đều dừng lại bắt khách xung quanh khu vực bến xe thuộc đường 2-4; có xe còn lượn đi lượn lại nhiều vòng trên tuyến đường này bắt khách, thậm chí tranh giành khách. Tình trạng này khiến hành khách hết sức bức xúc. Nhiều hành khách phản ánh, họ ngồi đợi xe trong bến đã mất thời gian, thế nhưng ra khỏi bến, tài xế còn cho xe chạy lòng vòng để bắt khách. Vì vậy, nhiều người không muốn vào bến mua vé mà đứng đợi ngoài bến để khi xe xuất bến là lên ngay; việc này vô tình khiến cho tình trạng xe dù, nhồi nhét khách có cơ hội hoạt động và làm cho tình hình ANTT khu vực gần bến xe phía Bắc hết sức lộn xộn, tiềm ẩn tai nạn giao thông…

Chúng tôi đã có dịp “mục sở thị” tình trạng này tại bến xe phía Bắc vào một ngày cuối năm. Hơn 2 giờ chiều, 2 chiếc xe mang biển số 79H-75… và 79D-14… dừng lại bắt khách ngay trước cổng bến, tài xế xe 79H-75… còn thò hẳn đầu ra ngoài để vẫy khách. 15 giờ, 3 chiếc xe khác đồng loạt xuất bến. Dường như chiếc xe đi đầu đã chật khách nên vừa xuất bến đã khởi hành ngay. 2 chiếc còn lại mang biển số 79D-49…, 78K-47… xuất bến với tốc độ… rùa bò. Tài xế cho xe dừng lại ngay trước cổng bến, mở cốp sau cho khách leo lên và nhét hành lý. Sau đó, 2 chiếc xe tiếp tục chạy dọc tuyến đường 2-4, chiếc xe mang biển số 79D-49 vọt lên trước chắn ngay đầu xe 78K-47… bắt khách; chiếc xe 78K-47… cũng không thua kém, vòng ra giữa đường rồi vọt lên phía trước, chắn ngay trước xe mang biển số 79D-49… Cứ thế, 2 chiếc xe so kè nhau để bắt khách, khiến cho đoạn đường trở nên tắc nghẽn, lộn xộn. Nhiều xe máy phải vòng vào sát lề để lưu thông nhưng lại bị lầm tưởng là hành khách nên các lơ xe xông vào mời mọc, chực “xốc nách” lên xe. Chiếc xe 79D-49… rồ ga vọt lên trước, phát hiện mấy hành khách vội thắng khựng giữa đường khiến mấy chiếc xe máy phía sau bất ngờ, loạng choạng suýt đâm vào sau xe…

Hoạt động của bến xe thồ ở phía bên kia đường cũng rất lộn xộn. Hầu hết các tuyến xe từ Ninh Hòa, Vạn Ninh Tuy Hòa (Phú Yên), Bình Định, Gia Lai… đến đều trả khách ngay tại ngã ba này. Mỗi khi có khách xuống xe, các tài xế xe thồ lại chen lấn, tranh nhau mời mọc, lôi kéo khiến cho ANTT khu vực này càng thêm phức tạp…

Ngày hôm sau, chúng tôi trở lại bến xe phía Bắc và chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ (từ 7 giờ đến hơn 8 giờ sáng) chúng tôi đã chứng kiến hàng chục xe chạy tuyến Ninh Hòa, Vạn Ninh, Tuy Hòa, Bình Định, Gia Lai… (hầu hết các xe mang biển số 79, loại xe từ 12 đến 17 chỗ) lượn lờ bắt khách tại khu vực này. Vào buổi sáng, đoạn đường càng trở nên lộn xộn bởi tại đây còn có chợ tự phát. Những người đi chợ đều dựng xe dưới lòng đường, gây cản trở giao thông. Theo người dân, tình trạng này tồn tại trong một thời gian dài, thế nhưng chính quyền địa phương và các ngành chức năng hầu như chưa có biện pháp can thiệp.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Trọng Trí - Trưởng Bến xe phía Bắc cho biết: Tình trạng bắt khách ngoài bến hầu hết là các xe dù, xe vãng lai thuộc các tuyến Phú Yên, Bình Định, Gia Lai… không đăng ký hoạt động trong bến nên bến xe không thể xử lý. Vì vậy, chỉ có Cảnh sát giao thông (CSGT), lực lượng chức năng, Công an phường mới có thể xử lý đối với các xe này. Thời gian qua, Ban Quản lý bến xe cũng đã báo cáo sự việc với cấp trên, đồng thời phối hợp với lực lượng CSGT thành phố để xử lý tình trạng này nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến. Đối với xe của các đơn vị vận tải đăng ký hoạt động tại bến có hành vi dừng, đỗ bắt khách sau khi xuất bến sẽ bị xử lý theo quy định… Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, hầu hết các xe vừa rời bến đều dừng lại bắt khách. Có xe còn mở cốp sau để nhét hàng và hành khách ngay trước cổng bến nhưng không hề bị các lực lượng quản lý bến nhắc nhở, xử phạt!

Để hạn chế tình trạng này, đảm bảo ANTT khu vực xung quanh bến xe cũng như an toàn cho hành khách đi xe, Ban Quản lý bến xe cần có các quy định, xử lý nghiêm đối với các hành vi trên; đồng thời, các đơn vị chức năng, lực lượng CSGT cần tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi dừng, đỗ sai quy định, tranh giành, nhồi nhét khách của các tài xế xe dù tại bến xe phía Bắc.

NAM PHONG