04:04, 07/04/2003

Suối Bạch Đằng - một địa điểm du lịch hấp dẫn

Cách Nha Trang khoảng 23km về phía Tây, suối Bạch Đằng hay còn gọi là suối Lỗ Dinh, suối Đá Trải, có chiều dài khoảng 10km, xuất phát nguồn chảy từ giữa vách núi Hòn Bà (Ninh Hòa) và Hòn Dữ (Diên Khánh), đem nước tưới xuống vùng Đồng Găng. Suối Bạch Đằng có dòng chảy mạnh, nhiều đá, ghềnh, thác, mực nước lớn, có thác cao thẳng đứng khoảng 40m, hai bên suối cây cối rậm rạp, nhiều tảng lớn đá chồng chất. Có phiến đá rộng và cao như những mái nhà nằm nghiêng soi bóng xuống dòng nước trong. Tên gọi suối Đá Trải xuất phát từ đặc tính đá sắp xếp trải suốt chiều dài 10km hai bên bờ suối.

Cách Nha Trang khoảng 23km về phía Tây, suối Bạch Đằng hay còn gọi là suối Lỗ Dinh, suối Đá Trải, có chiều dài khoảng 10km, xuất phát nguồn chảy từ giữa vách núi Hòn Bà (Ninh Hòa) và Hòn Dữ (Diên Khánh), đem nước tưới xuống vùng Đồng Găng. Suối Bạch Đằng có dòng chảy mạnh, nhiều đá, ghềnh, thác, mực nước lớn, có thác cao thẳng đứng khoảng 40m, hai bên suối cây cối rậm rạp, nhiều tảng lớn đá chồng chất. Có phiến đá rộng và cao như những mái nhà nằm nghiêng soi bóng xuống dòng nước trong. Tên gọi suối Đá Trải xuất phát từ đặc tính đá sắp xếp trải suốt chiều dài 10km hai bên bờ suối.

Suối Bạch Đằng.

Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn du khách, một di tích lịch sử gắn liền với tên gọi núi Đá Đen, Hòn Dữ, suối Giã Gạo… ở huyện Diên Khánh trong hai cuộc kháng chiến. Năm 1964, tại suối Lỗ Dinh, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã triệu tập cuộc họp đặc biệt bàn về phương án, kế hoạch tiến hành đồng khởi trong tỉnh Khánh Hòa. Chiến dịch đồng khởi xuất phát từ suối Lỗ Dinh mang tên gọi chiến dịch Bạch Đằng. Cũng từ đó suối Lỗ Dinh được gọi là suối Bạch Đằng. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, Bạch Đằng đã từng là nơi đóng quân bí mật của nhiều lực lượng cách mạng trong huyện Diên Khánh và tỉnh Khánh Hòa.

Để đến suối Bạch Đằng có hai hướng. Từ Nha Trang có thể đi theo Cải lộ tuyến, rẽ đường Cái Đá đi đến Đất Sét, đến ngã ba Đồng Găng - Đất Sét rẽ vào Trại A2. Hướng thứ hai có thể đi từ Thành Diên Khánh đến trạm Cầu Đôi, rẽ đường qua Diên Lâm để đến Đất Sét. Từ khu vực sản xuất của Trại A2, đi bộ hay đi xe máy khoảng 1km là đến khu vực có thể cắm trại được dọc theo hai bên bờ suối.

Nếu so với các địa điểm du lịch trong tỉnh, suối Bạch Đằng có một ưu thế mà không một nơi nào có được, đó là môi trường thiên nhiên hầu như trong lành và sạch sẽ tuyệt đối. Ở đây có những phiến đá thật to, phẳng và sạch, có thể thoải mái cắm trại, nấu ăn, nghỉ ngơi, vui chơi… Lòng suối không rộng, chưa đến 2m. Dòng nước chảy len lỏi giữa những tảng đá chồng chất theo đủ hình thù, đã hình thành nên những thác nước và những hồ nhỏ để du khách có thể tắm, tận hưởng cảm giác massage của nước đổ xuống lưng. Đặc biệt có những hồ thật nhỏ, chỉ vừa vặn hai người chui vào… tắm, rất dễ thương. Có những đoạn suối nước chảy mạnh, và cũng có những đoạn suối nước chảy lặng lờ, yên tĩnh. Đến suối Bạch Đằng vào ngày nghỉ, bạn có thể tận hưởng được cảm giác đi bộ, leo núi, tắm suối và nghỉ ngơi, ăn uống giữa chốn thiên nhiên. Bạn có thể đem theo võng mắc vào bất kỳ chỗ nào để lim dim mơ màng đi vào giấc ngủ với tiếng nước chảy, những giai điệu ve sầu râm ran không dứt.

Anh Nguyễn Sơn, Phó Giám đốc Trại A2 cho biết: Từ khi đưa vào khai thác du lịch, suối Bạch Đằng thu hút được nhiều du khách của các cơ quan, đơn vị, trường học và dân đến vui chơi nghỉ mát hai ngày cuối tuần. Bắt đầu từ tháng ba khách đông dần, có ngày lên đến 300 khách. Mùa du lịch ở đây chấm dứt vào tháng chín, đó là khi thời tiết bắt đầu có mưa, đường vào suối hơi khó đi. Mọi thủ tục đến đây hiện nay cũng rất đơn giản, nếu bạn có ý định đến suối Bạch Đằng, chỉ cần gọi số điện thoại: 787309 (gặp anh Bình - Giám đốc) hoặc 787327 (gặp anh Sơn - Phó Giám đốc), đăng ký số người sẽ đến, thời gian đến, tất cả mọi thủ tục sẽ rất thuận tiện. Đoàn của bạn có thể sẽ được giúp đỡ bằng cách có một xe u-oát của trại chở giùm các thứ đến nơi tập kết cắm trại, hoàn toàn miễn phí.

Khi hỏi về một môi trường gần như sạch sẽ tuyệt đối (không hề có một vỏ lon hay một bịch nylon của khách du lịch để lại), anh Sơn cho biết, hàng ngày vào buổi chiều sau khi du khách ra về, có người đi dọn rác sạch sẽ.
Suối Bạch Đằng cùng với khu Ái Quốc, suối Giã Gạo, núi Đá Đen, Hòn Dữ, gộp Bom Bi… không chỉ là tên gọi thiên nhiên mà còn là những địa danh lịch sử của huyện Diên Khánh. Đến đây, du khách không chỉ tận hưởng vẻ đẹp muôn màu, muôn vẻ của thiên nhiên mà còn hiểu thêm về một di tích đã từng một thời uy hiếp tinh thần kẻ thù, vang vọng mãi bài ca trong lòng người dân Diên Khánh:

“Khu Ái Quốc bóng cờ hiển hách
Núi Đá Đen thách thức xâm lăng”

BÌNH AN