10:08, 04/08/2016

Hoàn thiện quy trình nhân giống và sản xuất lan Mokara thương phẩm

Nghiên cứu thành công về quy trình nhân giống và sản xuất lan Mokara thương phẩm tại Khánh Hòa của Thạc sĩ Lê Bá Ninh - Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao là một tín hiệu đáng mừng, sẽ mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng lan.

Nghiên cứu thành công về quy trình nhân giống và sản xuất lan Mokara thương phẩm tại Khánh Hòa của Thạc sĩ Lê Bá Ninh - Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao là một tín hiệu đáng mừng, sẽ mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng lan.



Lan Mokara là nhóm hoa cắt cành phù hợp với khí hậu nóng ẩm, phát triển mạnh trên 10 năm nay ở Việt Nam. Đây là loài lan lai giữa 3 giống Arachnis, Ascoentrum và Vanda, xuất xứ từ Singapore. Lan Mokara có thân hình trụ dài, thân và các nhánh phát triển vô hạn về đỉnh; phát hoa dài, chỉ mọc bên thân và mang nhiều hoa, có màu sắc phong phú từ vàng trắng, tím, đỏ, cam, nâu, xanh; cánh hoa trơn, hoặc có chấm, đốm rất đẹp. Đầu tiên Mokara được trồng tại TP. Hồ Chí Minh, đến nay phát triển hơn 200ha, sau đó được trồng lan rộng ra các tỉnh phía nam, mang lại thu nhập khá cao cho người trồng. Tại Khánh Hòa, Mokara bắt đầu trồng thử nghiệm từ năm 2008, đến nay sinh trưởng, phát triển và cho hoa tốt. Hoa được tiêu thụ tại nhiều cửa hàng hoa trên địa bàn TP. Nha Trang.

 

Lan Mokara được trồng tại Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao
Lan Mokara được trồng tại Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao


Thạc sĩ Lê Bá Ninh cho biết, ông bắt đầu thực hiện đề tài nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và sản xuất lan Mokara thương phẩm tại Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao từ tháng 10-2013. Đến tháng 4-2016, đã nghiên cứu thành công với các công đoạn chủ yếu là: nhân giống lan Mokara bằng phương pháp nuôi cấy mô in vitro và phương pháp giâm cành; các biện pháp kỹ thuật sản xuất Mokara thương phẩm tại Khánh Hòa. Ngoài ra, tác giả còn nghiên cứu sâu và cụ thể về cách xử lý ra hoa bằng NPK, BAP; phòng trừ sâu bệnh bằng chế phẩm sinh học Chitosan; kỹ thuật trồng và chăm sóc từ giai đoạn cây con đến khi cho hoa thương phẩm phù hợp với điều kiện khí hậu ở Khánh Hòa; xử lý lan ra hoa vào thời điểm lễ, Tết; tăng chất lượng cành hoa; thu hoạch và bảo quản hoa…


Đặc biệt, trong quá trình nghiên cứu, Thạc sĩ Lê Bá Ninh cùng các cộng sự đã xây dựng thành công mô hình sản xuất hoa lan Mokara thương phẩm với diện tích 500m2  tại Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao, qua đó đánh giá được hiệu quả kinh tế bước đầu. Loại Mokara tác giả chọn xây dựng mô hình là Mokara Bangkhuntien. Thời gian trồng từ tháng 1-2014 đến tháng 6-2015; mật độ trồng 3.000 cây/1.000m2. Kết quả, sau 18 tháng trồng và chăm sóc, số cây lan ra hoa đạt 90%. Mỗi cây cho 4 cành hoa/năm, có 7 - 8 nụ/cành, màu sắc hoa tươi đẹp, được các cửa hàng hoa ở Nha Trang ưa chuộng. Tổng chi phí xây dựng mô hình là 217 triệu đồng (cơ sở vật chất ban đầu, giống, công trồng, chăm sóc, thu hoạch…). Lợi nhuận cho 1ha hoa Mokara/năm là 340 triệu đồng. “Sau khi nghiên cứu về sinh học, sâu bệnh, nhân giống, quá trình ra hoa, khí hậu… cho thấy Khánh Hòa là địa phương thích hợp cho việc trồng lan Mokara và cần phải phát triển vì giá trị kinh tế cao của loài hoa này”, Thạc sĩ Ninh nói. Sau thực hiện nghiên cứu thành công, tác giả đã tổ chức hội thảo và tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc lan Mokara cho nông dân, người làm vườn và thanh niên trẻ có đam mê với hoa lan.


Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đánh giá cao và có tính khả thi khi áp dụng vào thực tế, có khả năng mang lại thu nhập cao cho người trồng, góp phần cung cấp cho thị trường hoa Khánh Hòa thêm một loài lan mới. Tuy nhiên, theo Thạc sĩ Lê Bá Ninh, những yếu tố hạn chế như: giá giống cao, ra hoa chưa đúng thời điểm, kỹ thuật chăm sóc, thay đổi thời tiết, địa lý là những vấn đề cần phải nghiên cứu sâu thêm vào thời gian tới thì lan Mokara mới có thể tham gia vào cơ cấu cây trồng mới tại Khánh Hòa, giúp nông dân tăng thêm thu nhập.


MINH THIẾT