12:06, 26/06/2015

Tự làm mô hình thủy điện nhỏ

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống, những năm gần đây, nhiều hộ dân ở khu vực Hóc Chim, thôn Tân Phú, xã Vạn Phú (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã sáng tạo, lắp đặt thành công mô hình nguồn điện chạy bằng sức nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống, những năm gần đây, nhiều hộ dân ở khu vực Hóc Chim, thôn Tân Phú, xã Vạn Phú (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã sáng tạo, lắp đặt thành công mô hình nguồn điện chạy bằng sức nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.


Sau 18 năm khởi nghiệp, xây dựng trang trại và sinh sống tại khu vực đập Hóc Chim, đến nay, gia đình anh Phan Văn Dậu ở thôn Tân Phú đã có hơn 10ha đất đồi để trồng điều và cây ăn quả. Bình quân mỗi năm, sau khi trừ chi phí anh thu lãi hơn 150 triệu đồng. Tuy kinh tế ổn định, nhưng anh Dậu vẫn chưa hài lòng bởi trang trại anh nằm ở vùng đồi núi, chưa có điện lưới quốc gia. Mong mỏi có được nguồn điện thắp sáng, phục vụ sinh hoạt gia đình và bơm tưới cây trồng mỗi khi nắng hạn là niềm mơ ước của anh.

 

Mô hình thủy điện nhỏ của gia đình anh Phan Văn Dậu.
Mô hình thủy điện nhỏ của gia đình anh Phan Văn Dậu


Năm 2000, sau khi tìm hiểu một số mô hình thủy điện nhỏ sử dụng sức nước ở Đồng Tháp, anh Dậu đã áp dụng mô hình này cho trang trại của mình và rất thành công. Theo anh Dậu, mô hình máy phát điện dùng bằng sức nước chỉ đơn giản gồm một mô tơ có chức năng tạo ra dòng điện được gắn với cánh quạt. Do con suối ở đây có độ dốc lớn nên khi nước được dẫn từ trên cao chảy qua máy sẽ làm cánh quạt quay và phát ra điện. Khi có nguồn điện, anh Dậu dẫn điện vào hệ thống điện gia đình để sinh hoạt và phục vụ sản xuất. “Từ khi có nguồn điện, cuộc sống gia đình thay đổi hơn trước, có tivi, tủ lạnh, điện chiếu sáng; việc bơm nước tưới cho cây trồng cũng đơn giản hơn”, anh Dậu phấn khởi nói.


Từ mô hình của anh Dậu, nhiều hộ sinh sống ở khu vực Hóc Chim cũng học tập làm theo. Ông Võ Hữu Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Phú cho biết: “Khu vực đập Hóc Chim là vùng đồi núi, hiện có hơn 40 hộ làm kinh tế trang trại và sinh sống. Do khoảng cách từ trung tâm xã đến khu vực Hóc Chim cách xa khoảng 6 cây số đường rừng nên hệ thống điện lưới quốc gia chưa đến được. Vì vậy, việc những nông dân tự mày mò, sáng tạo tìm ra mô hình thủy điện nhỏ dùng sức nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất là cách làm hay”.


Văn Dư