Sáng 18-10, tại cơ sở Tập đoàn Thủy sản Việt Úc (xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất giống tôm hùm biển và chọn giống tôm nước lợ tại Việt Nam”. Tham dự hội thảo có các đồng chí: Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trần Đình Luân - Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự còn có đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại hội thảo. |
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại hội thảo. |
Tuy nhiên, nguồn tôm hùm giống vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu và khai thác tự nhiên. Đối với tôm nước lợ, Khánh Hòa là một trong những địa phương trọng điểm về sản xuất, cung ứng giống của cả nước, có nhiều doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo, sản xuất giống thủy sản.
Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận về chiến lược phát triển giống tôm nước lợ và tôm hùm; kinh nghiệm quốc tế trong nghiên cứu, sản xuất giống thủy sản có giá trị cao; định hướng làm chủ công nghệ sản xuất giống tôm hùm bông tại Việt Nam, tiến tới ứng dụng vào sản xuất thương mại.
![]() |
| Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. |
Các đại biểu cũng trao đổi, phân tích những khó khăn, nút thắt về khoa học, công nghệ, nhất là trong nghiên cứu sản xuất giống tôm hùm nhân tạo. Đồng thời, đề xuất giải pháp tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp; huy động nguồn lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng con giống.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà cho biết, tỉnh đã quy hoạch hai vùng sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao tại hai thôn An Hải và Sơn Hải (xã Phước Dinh), với tổng diện tích 205,7ha. Đây là điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư, mở rộng hoạt động nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản.
Tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai các dự án phù hợp với quy hoạch. Đồng thời, mong muốn tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững.
![]() |
| Lãnh đạo Tập đoàn Thủy sản Việt Úc tặng hoa cho các đại biểu tham dự hội thảo. |









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin