Lũ quét, sạt lở đất là hiểm họa thiên tai được nhắc đến nhiều tại phường Nam Nha Trang. Bước vào mùa mưa lũ năm nay, người dân trên địa bàn có phần yên tâm hơn khi địa phương có sự chuẩn bị chu đáo các kịch bản ứng phó. Đặc biệt, phường đã triển khai cấp phát tờ rơi vị trí tránh trú thiên tai có tích hợp mã QR chứa thông tin cụ thể, cần thiết; chỉ cần quét mã, từ vị trí tránh trú, đường dây nóng hỗ trợ đến kịch bản ứng phó thiên tai đều hiện ra rõ ràng, giúp người dân chủ động hơn trước mùa mưa bão.
Đổi mới tuyên truyền thông qua tờ rơi số hóa
Cầm tờ rơi phòng, chống thiên tai do phường cung cấp, ông Hoàng Văn Đạt (37 tuổi) ở Tổ dân phố Thành Phát - khu vực xung yếu về lũ quét cho biết: "Mấy năm trước, nghe báo bão hay mưa lớn là vợ chồng tôi lo cuống cuồng. Giờ thì khác rồi, chỉ cần lấy điện thoại quét mã QR là biết ngay các vị trí khu vực tránh trú do phường bố trí, từ địa chỉ đến đường đi, hướng di chuyển hiện ra trên bản đồ trực tuyến. Trên tờ rơi còn in sẵn số điện thoại của từng người trong Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai phường, cần gì thì bấm máy gọi trao đổi nên tôi rất yên tâm”.
![]() |
| Thiếu tướng Phạm Hải Châu đánh giá cao việc phường Nam Nha Trang phát tờ rơi hướng dẫn phòng, chống thiên tai cho người dân. |
Ở khu vực dưới chân núi Xanh (Tổ dân phố Phước Lộc), ông Hồ Thanh Phong (46 tuổi) cũng hào hứng truyền tay cho xóm giềng xem tờ rơi vừa được cán bộ tổ dân phố phát tận nhà. Ông cùng nhiều người dân xem từng mục, từ hướng dẫn 5 điều cần làm khi có bão đến việc giữ gìn an toàn tại điểm tránh trú. "Tờ rơi rõ ràng, minh họa trực quan nên mọi người nhìn qua là hiểu ngay. Mấy đứa nhỏ trong nhà quét mã QR còn xem được cả khu vực tránh trú an toàn. Trước đây, mỗi khi mưa to gió lớn, thông tin truyền miệng đôi khi chưa chính xác, gây hoang mang cho người dân, giờ có cẩm nang này nhà nào cũng biết đường để chủ động ứng phó ngay", ông Phong chia sẻ.
Tờ rơi vị trí tránh trú thiên tai chính là một bước sáng tạo nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thiết thực trong việc ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống thiên tai của địa phương. Khi quét mã QR trên tờ rơi, từng vị trí và cách di chuyển đến vị trí tránh trú đều được thể hiện rõ ràng, trực quan, giúp người dân chủ động hơn trước mùa mưa bão.
Sẵn sàng phương án "4 tại chỗ"
Phường Nam Nha Trang có địa bàn rộng lớn với hơn 130.000 nhân khẩu. Năm 2025, phường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 6 đợt mưa lớn liên tiếp. Với địa hình đan xen phức tạp, phía đồi núi cao như: Đất Lành, Thành Phát tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất; vùng đồng bằng ven sông Tắc, các tổ dân phố Thái Thông, Thủy Tú dễ ngập sâu; vùng ven biển, Cảng cá Hòn Rớ lại chịu áp lực lớn từ gió bão và triều cường. Trên địa bàn còn có hồ chứa nước Kênh Hạ, nếu xuất hiện mưa lũ vượt mốc cũng dồn áp lực rất lớn xuống vùng hạ du.
![]() |
| Tờ rơi tránh trú thiên tai được thiết kế trực quan, dễ hiểu. |
Rút kinh nghiệm từ những lần ứng phó trước, bước sang mùa mưa bão năm 2026, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn phường được triển khai với tinh thần khẩn trương, bài bản và quyết liệt hơn. Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết: Trước tình hình thời tiết dự báo những tháng cuối năm 2026 còn nhiều diễn biến phức tạp, UBND phường đã chủ động ban hành phương án ứng phó chi tiết theo từng cấp độ rủi ro, nhất là lên kịch bản phân bổ các chốt trực, điểm sơ tán, tuyến đường di chuyển khẩn cấp tại từng tổ dân phố xung yếu về mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất đều được khoanh vùng và gắn trách nhiệm cho từng thành viên cụ thể. Phường cũng phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý hồ Kênh Hạ để xây dựng kịch bản vận hành, phương án sơ tán dân vùng hạ du từ sớm.
Xác định việc bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân là mục tiêu cao nhất, bên cạnh việc đổi mới tuyên truyền thông qua tờ rơi số hóa giúp người dân nắm chắc thông tin, phường tập trung triển khai tốt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động; ứng phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và hiệu quả). Địa phương đã rà soát toàn bộ các điểm xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng xung kích tại từng tổ dân phố, chủ động dự trữ kinh phí, vật tư, nhiên liệu và phương tiện cứu hộ. Mọi kịch bản di dời dân khẩn cấp, nhất là người già, trẻ em và các hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đều được chuẩn bị chu đáo.
Phòng, chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền hay lực lượng chức năng, mà còn có sự tham gia của từng tổ dân phố, từng gia đình và mỗi người dân. Chuẩn bị từ sớm, thông tin rõ ràng, lực lượng sẵn sàng và người dân chủ động là những “lá chắn” quan trọng góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước thiên tai.
Trong buổi kiểm tra thực địa tại khu vực Tổ dân phố Thành Phát và Cảng cá Hòn Rớ mới đây, khi quan sát tờ rơi vị trí tránh trú thiên tai do phường cung cấp, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia do Thiếu tướng PHẠM HẢI CHÂU - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đánh giá rất cao sự chủ động, sáng tạo của địa phương. Thiếu tướng Phạm Hải Châu đề nghị các thành viên trong đoàn công tác ghi nhận sáng kiến này, có thể áp dụng đại trà phục vụ công tác chủ động ứng phó thiên tai ở các địa phương khác.
CÔNG ĐỊNH







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin